Thông tin mới vụ Nga tập kích trường quân sự Ukraine 

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một nguồn tin cấp cao của quân đội Nga mới đây đã nói về con số thương vong của vụ tập kích, khác với con số mà Ukraine đưa ra.

Hiện trường vụ Nga tập kích vào trường quân sự Ukraine ở thành phố Poltava ngày 3/9/2024. Ảnh: Sputnik 

Hiện trường vụ Nga tập kích vào trường quân sự Ukraine ở thành phố Poltava ngày 3/9/2024. Ảnh: Sputnik 

Sputnik ngày 6/9 dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao của Nga cho rằng, vụ tập kích của Moscow nhằm vào một trường quân sự ở thành phố Poltava (Ukraine) trong tuần này khiến 500 chuyên gia quân sự thương vong, bao gồm cả chuyên gia quân sự nước ngoài.

"Hậu quả của vụ tập kích là khoảng 500 chuyên gia quân sự thương vong. Họ là quân nhân và vệ binh quốc gia Ukraine, bao gồm các chuyên gia về liên lạc, những người điều hành hệ thống tác chiến điện tử, tình báo điện tử, điều khiển UAV cũng như các chuyên gia, lính đánh thuê nước ngoài ở Ba Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển. Các chuyên gia nước ngoài này có nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine", nguồn tin an ninh quân đội Nga tiết lộ.

Ngày 4/9, Nga tuyên bố thực hiện một cuộc không kích có độ chính xác cao nhằm vào các vị trí được cho là có lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine ở thành phố Krivoy Rog, khiến hơn 250 lính đánh thuê thiệt mạng. Ukraine không bình luận về tuyên bố này.

Nguồn tin quân sự cấp cao nói với Sputnik rằng, các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào binh sĩ Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và cơ sở quân sự ở Ukraine từ giờ sẽ được thực hiện thường xuyên hơn.

Ngày 3/9, Ukraine cáo buộc Nga phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander nhằm vào trường quân sự ở thành phố Poltava, khiến hơn 300 người thương vong, trong đó có 51 người chết.

Một ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tấn công và tuyên bố cơ sở bị trúng đòn tập kích là nơi đồn trú của các giảng viên quân sự nước ngoài - những người tham gia hướng dẫn binh sĩ Ukraine về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và cách điều khiển UAV.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng trường quân sự trên của Ukraine đóng vai trò huấn luyện binh sĩ vận hành UAV để tấn công trong lãnh thổ Nga và do đó là mục tiêu tập kích hợp pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có thể trở thành trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Ukraine nhờ quan hệ cân bằng với các bên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN