Thông tin mới vụ lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quân đội Nga tiếp tục điều thêm vũ khí hạng nặng tới vùng Kursk và tuyên bố gây thiệt hại nặng cho lực lượng xâm nhập từ phía Ukraine.

Quân đội Nga tiêu diệt một mục tiêu quân sự ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Quân đội Nga tiêu diệt một mục tiêu quân sự ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/8 thông báo, tình hình ở vùng Kursk vẫn còn căng thẳng và quân đội Nga đang điều thêm nhân sự, vũ khí tới khu vực này.

“Các đơn vị quân đội cùng hệ thống tên lửa đa nòng BM-21 Grad, pháo, xe tăng, thiết giáp hạng nặng, xe tải quân sự Ural và Kamaz” đang trên đường tới quận Sudzhansky (vùng Kursk), TASS dẫn thông báo hôm 9/8 của Bộ Quốc phòng Nga.

“Trong 24 giờ qua, nhờ hành động tích cực của các đơn vị thuộc cánh quân phía Bắc, lực lượng dự bị, các đợt không kích của không quân và hỏa lực pháo binh, nỗ lực tiến sâu vào lãnh thổ Nga của đối phương đã bị ngăn chặn”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ chiến đấu, lực lượng từ Ukraine đã tổn thất hơn 280 binh sĩ và 27 xe bọc thép.

Kể từ ngày 6/8, lực lượng từ Ukraine đã mất 945 binh sĩ, 102 xe bọc thép, trong đó có 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở bộ binh.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, giao tranh ở vùng Kursk vẫn tiếp tục. Ở ngoại ô thị trấn Sudzha và ngoại ô thị trấn Kurchatov (vùng Kursk) quân đội Nga đang ngăn cản lực lượng từ Ukraine tiến sâu hơn.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga ném bom xuống biên giới vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga ném bom xuống biên giới vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Cùng ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hình ảnh chiến đấu cơ Su-34 của nước này ném 2 quả bom xuống khu vực biên giới vùng Kursk.

“Nhân sự và thiết bị quân sự” của đối phương bị nhắm mục tiêu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ này cho hay, sau khi tập kích và hủy diệt mục tiêu, chiến đấu cơ Su-34 đã trở về căn cứ an toàn.

Quân đội Ukraine đến nay vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công vào vùng Kursk.

Trong bài phát biểu tối hôm 8/8 (giờ Ukraine), Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, Nga cần phải “cảm nhận” hậu quả khi mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Ông cũng ca ngợi lực lượng Ukraine vì khả năng “gây bất ngờ” và mang lại hiệu quả.

Ông Zelensky không trực tiếp đề cập tới vùng Kursk trong bài phát biểu.

Hôm 9/8, ông Igor Korpunkov – lãnh đạo thị trấn Kurchatov – cho biết, giao tranh chỉ còn cách thị trấn này “vài chục km”. Đây là nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursh của Nga.

“Hành động quân sự còn cách thị trấn của chúng tôi vài chục km”, ông Korpunkov thông báo trên Telegram.

“Tình hình rất căng thẳng. Tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực. Tuy nhiên, tất cả dịch vụ, doanh nghiệp và chính quyền thành phố vẫn hoạt động bình thường”, ông Korpunkov cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

(PLO)- Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã ban bố "tình trạng khẩn cấp liên bang" tại tỉnh Kursk sau khi quân Ukraine tràn sang biên giới tấn công vào tỉnh này hôm 6-8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN