Thông tin mới về xung đột Israel - Hamas

Các nguồn tin an ninh ở Ai Cập cho biết Israel đã đạt thỏa thuận cho phép người nước ngoài rời Dải Gaza và viện trợ có thể được đưa vào khu vực này. Tuy nhiên, Israel lại nói khác.

Xe tăng Israel ở gần biên giới với Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Xe tăng Israel ở gần biên giới với Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Israel ngày 16/10 tuyên bố không có lệnh ngừng bắn nào ở miền nam Dải Gaza. Các cuộc bắn phá vào Dải Gaza tiếp tục diễn ra suốt đêm hôm qua. Người dân Gaza cho biết, đây là trận pháo kích nặng nhất trong 9 ngày qua.

Khi một cuộc khủng hoảng nhân đạo bao trùm Dải Gaza, 2 nguồn tin an ninh Ai cập cho biết, Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn tạm thời. Họ còn nói thêm rằng cửa khẩu biên giới Rafah, ngăn Ai Cập với Dải Gaza, dự kiến mở cửa trở lại để cho phép người có hộ chiếu nước ngoài rời đi.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Hiện tại, không có bất kỳ lệnh ngừng bắn hay lệnh cho phép viện trợ nhân đạo nào vào Dải Gaza để đổi lấy việc người nước ngoài ở Dải Gaza có thể rời đi".

Quân đội Israel và Đại sứ quán Mỹ tại Israel không đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Izzat El Reshiq, quan chức Hamas, nói với báo chí rằng, các thông tin về việc mở cửa biên giới với Ai Cập hoặc đạt được lệnh ngừng bắn là "sai sự thật".

Tình hình tại cửa khẩu Rafah, nơi duy nhất không bị Israel kiểm soát, vẫn chưa rõ ràng.

Nhiều người có hộ chiếu nước ngoài ở Dải Gaza tập trung tại cửa khẩu Rafah ngày 16/10 với hy vọng được phép rời khỏi Gaza. Ảnh: Reuters 

Nhiều người có hộ chiếu nước ngoài ở Dải Gaza tập trung tại cửa khẩu Rafah ngày 16/10 với hy vọng được phép rời khỏi Gaza. Ảnh: Reuters 

Các nỗ lực ngoại giao đã được tăng cường trong những ngày qua để đưa viện trợ vào Dải Gaza, vùng đất bị Israel không kích dữ dội kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas khiến hơn 1.300 người thiệt mạng ở Israel.

Theo Reuters, Israel đang chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Giới chức Gaza cho biết, ít nhất 2.750 người đã thiệt mạng bởi các cuộc không kích không ngừng của Israel. Khoảng 1.000 người khác mất tích và được cho là đang ở dưới các đống đổ nát.

Hàng trăm tấn viện trợ của một số quốc gia bị giữ lại tại Ai Cập đã nhiều ngày để chờ đạt thỏa thuận chuyển hàng an toàn tới Gaza và sơ tán một số người mang hộ chiếu nước ngoài rời khu vực này qua cửa khẩu Rafah.

Ai Cập cho biết, các vụ bắn phá của Israel đã khiến hoạt động đường biển không thể diễn ra như bình thường.

Mỹ đã yêu cầu các công dân nước này ở Gaza tới gần cửa khẩu Rafah nhất để có thể sơ tán. Chính phủ Mỹ ước tính, số công dân Mỹ gốc Palestine ở Gaza rơi vào khoảng 500-600 người, trong tổng số 2,3 triệu dân ở khu vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia, tổ chức nào có thể hòa giải Israel - Hamas?

Hiện chưa có nhiều lạc quan về triển vọng giảm leo thang xung đột Israel-Hamas, ít nhất trong thời gian trước mắt, tuy vậy giới quan sát đã hình dung đến một số quốc gia và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN