Thống đốc Nga lên tiếng về thông tin lính Ukraine đột kích vùng Belgorod

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thống đốc vùng Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov – tuyên bố, tình hình ở biên giới vùng Belgorod với Ukraine có khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Vùng Belgorod bị tập kích hồi tháng 12 năm ngoái khiến hàng chục người thiệt mạng (ảnh: RT)

Vùng Belgorod bị tập kích hồi tháng 12 năm ngoái khiến hàng chục người thiệt mạng (ảnh: RT)

“Có những thông tin cho rằng đối phương đã cố gắng vượt qua biên giới vùng Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn còn khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”, ông Gladkov thông báo trên Telegram hôm 27/8, không trực tiếp trả lời việc lực lượng Ukraine có xâm nhập vùng Belgorod hay không.

Ông Gladkov cho biết, quân đội Nga đang thực hiện “công việc theo theo kế hoạch” và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, chỉ nên tin vào các thông tin chính thức.

Trong thông báo trên Telegram, ông Gladkov cho hay, trong vòng 24 giờ qua, vùng Belgorod bị lực lượng Ukraine tấn công liên tục bằng vũ khí tầm xa.

Theo ông Gladkov, lực lượng Ukraine đã phóng 23 máy bay không người lái (UAV) và 70 đạn pháo vào nhiều thị trấn, làng mạc ở Belgorod.

Ít nhất 35 khu định cư ở Belgorod đã được đặt vào tình trạng báo động.

“Ở quận Belgorodsky¸ đối phương phóng UAV vào các làng Oktyabrsky, Belovskoye, Dragunskoye và Otradnoye. Một chiếc ô tô bị cháy rụi ở làng Otradnoye do UAV phát nổ”, ông Gladkov viết.

3 ngôi làng khác ở quận Borisovsky và Volokonovsky (vùng Belgorod) bị lực lượng Ukraine tấn công bằng 20 quả đạn pháo và một UAV. Vụ tấn công khiến một số công trình bị hư hại, ông Gladkov cho hay.

Trước đó, Avia.pro (trang tin Nga) dẫn thông tin từ kênh Telegram Mash (Nga), cho hay, khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã cố gắng đột kích vào 2 khu vực Nekhoteyevka và Shebekino thuộc vùng Belgorod.

Giao tranh dữ dội nổ ra sau khi quân đội Nga phát hiện lực lượng xâm nhập.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Belgorod nằm giáp vùng Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã đột kích và xâm nhập kể từ ngày 6/8.

Hôm 27/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 6.600 binh sĩ và 73 xe tăng trong nỗ lực tấn công Kursk.

Xe bọc thép của Ukraine bị hư hại ở vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Xe bọc thép của Ukraine bị hư hại ở vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Cùng ngày 27/8, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – tuyên bố, lực lượng Ukraine đang lấn sâu ở vùng Kursk và đã kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực này.

Theo ông Syrskyi, quân đội Nga đang cố gắng phản công và bao vây lực lượng Ukraine ở Kursk nhưng không thành công.

“Chiến dịch ở Kursk đã chuyển hướng một lượng lớn lực lượng của Nga”, ông Syrskyi nói, cho rằng một bộ phận binh sĩ Nga đã rút khỏi miền Nam Ukraine.

Theo ông Syrskyi, Nga có khoảng 30.000 quân ở vùng Kursk và Ukraine đã bắt giữ 594 tù binh ở vùng này, kể từ ngày 6/8.

Về tình hình xung đột, ông Syrskyi thừa nhận lực lượng phòng thủ thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) gặp nhiều khó khăn khi quân đội Nga áp sát.

“Tình hình ở Pokrovsk là khó khăn. Đối phương tận dụng ưu thế về nhân sự, vũ khí và đang đẩy mạnh tấn công bằng pháo, không quân”, ông Syrskyi nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Tổng Tư lệnh Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảng 500 binh sĩ Ukraine được cho đang cố gắng đột kích vào 2 khu vực Nekhoteyevka và Shebekino thuộc vùng biên giới Belgorod của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RIA Novosti, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN