Thêm quốc gia cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau vụ Wanger bị phục kích ở Mali

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Niger ngày 6/8 đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine, phát ngôn viên chính quyền quân sự, đại tá Amadou Abdramane nói.

Người dân Niger mang theo cờ Nga trong cuộc tuần hành ở thủ đô Niamey. Ảnh: Sputnik.

Người dân Niger mang theo cờ Nga trong cuộc tuần hành ở thủ đô Niamey. Ảnh: Sputnik.

Động thái được Niger đưa ra hai ngày sau khi Mali thông báo cắt quan hệ với Ukraine với cáo buộc Kiev hỗ trợ phiến quân Tuareg chiến đấu chống chính phủ. Mali thông báo cắt quan hệ với Ukraine vào ngày 4/8.

Cuối tháng trước, phiến quân Tuareg đã thực hiện một số cuộc phục kích, gây tổn thất đáng kể cho quân đội chính phủ Mali và lực lượng Wagner.

"Quyết định cắt quan hệ với Ukraine có hiệu lực ngay lập tức", đại tá Abdramane cho biết. Trong thông báo, chính quyền quân sự Niger nói sẽ "chuyển đơn kiến nghị lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để khiếu nại về hành động xâm phạm chủ quyền Mali của Ukraine".

Nhiều quốc gia châu Phi trước đó cũng đã lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của Ukraine vào công việc nội bộ của Mali.

Hôm 5/8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói việc Mali thông báo cắt quan hệ là "điều đáng tiếc" và "vội vàng". Kiev cho rằng Mali không có bằng chứng cụ thể về vai trò hỗ trợ của Ukraine đối với nhóm phiến quân người Tuareg.

"Ukraine cam kết tuân thủ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, sự bất khả xâm phạm về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết. Tuy nhiên, trước đó, Andry Yusov, người phát ngôn Cơ quan tình báo Quân sự Ukraine (HUR), xác nhận Kiev đã cung cấp các thông tin giá trị để phiến quân Tuareg phục kích lực lượng Wagner trong các ngày 22 - 27/7. Quân đội chính phủ Mali cũng hứng chịu tổn thất trong các cuộc phục kích này.

Niger là quốc gia láng giềng giáp Mali về phía đông. Quốc gia này xích lại gần hơn với Nga sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 7/2023.

Hôm 5/8, Mỹ thông báo hoàn thành việc rút quân khỏi căn cứ cuối cùng tại Niger. Toàn bộ 1.000 binh sĩ Mỹ đã rời Niger. 

Kể từ tháng 5/2024, Nga đã đưa lực lượng tới Niger theo đề nghị của chính quyền quân sự để thúc đẩy hợp tác. Nga cũng sẽ hỗ trợ huấn luyện quân đội Niger.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc Mali quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine là điều "đáng tiếc", Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố hôm 5/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN