Thêm 2 nước ủng hộ Ukraine dùng vũ khí phương Tây tập kích lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cho phép hay không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga đang là vấn đề gây tranh cãi giữa các thành viên NATO.

Hệ thống phòng tên lửa đa nòng của Ukraine (ảnh: RT)

Hệ thống phòng tên lửa đa nòng của Ukraine (ảnh: RT)

Hôm 29/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các nước phương Tây nên để cho Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công căn cứ quân sự thuộc lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi cho rằng, cần cho phép Ukraine vô hiệu hóa các căn cứ quân sự ở Nga, nơi tên lửa được phóng đi”, ông Macron nói trong chuyến thăm Đức.

“Nếu chúng tôi nói với người Ukraine rằng, các bạn không có quyền tấn công nơi mà tên lửa (Nga) được phóng đi, thì chẳng khác nào nói với họ rằng, chúng tôi cung cấp vũ khí cho các bạn nhưng các bạn không thể tự vệ”, ông Macron nói thêm.

Cùng ngày 29/5, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Cezary Tomczyk – cho biết, Ba Lan không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, bao gồm cả vũ khí do Warsaw viện trợ, để tập kích lãnh thổ Nga.

“Không có hạn chế nào như vậy đối với vũ khí mà Ba Lan viện trợ cho Ukraine”, ông Tomczyk nói, đồng thời kêu gọi các nước khác đưa ra tuyên bố tương tự.

Trước đó, hôm 27/5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp tục kêu gọi các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

“Quyền tự vệ bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu bên ngoài Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Theo Reuters, việc cho phép hay không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga đang gây chia rẽ trong khối NATO.

Các nước bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Latvia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hà Lan và Thụy Điển đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, các nước Bỉ, Italia và Hungary phản đối quan điểm trên. Hungary là thành viên NATO nhưng không tham gia viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Theo TASS, Washington đến nay vẫn theo đuổi chính sách không khuyến khích và không cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

“Chính sách của chúng tôi là không khuyến khích và không cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ – ông Matthew Miller – nói hôm 29/5, đề cập tới phát biểu hôm 27/5 của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Hôm 28/5, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, Nga sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

“Họ sẽ nhận lại những gì đã gieo rắc”, ông Putin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đang trở thành mối đe dọa hạt nhân đối với Nga, tướng cấp cao của Nga cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN