Thế giới 24h: Ông Trump tiết lộ về cuộc điện đàm với ông Putin

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Trump hé lộ thông tin về thời gian cụ thể và một phần nội dung cuộc điện đàm sắp diễn ra.

Ông Trump và ông Putin dự kiến có cuộc điện đàm vào ngày 18/3. Ảnh: Bloomberg

Ông Trump và ông Putin dự kiến có cuộc điện đàm vào ngày 18/3. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 (giờ địa phương).

"Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có điều gì để công bố vào ngày 18/3 hay không. Tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin vào ngày hôm đó", ông Trump nói với các phóng viên ngày 16/3. 

"Rất nhiều công việc đã được thực hiện vào cuối tuần qua. Chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc xung đột hay không", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, đất đai và nhà máy điện là một phần trong cuộc thảo luận với ông Putin xoay quanh việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi sẽ nói về đất đai và nhà máy điện", ông Trump nói.

Ông Zelensky giải thích lý do thay Tổng tham mưu trưởng chỉ sau hơn một tháng

Tướng Andriy Hnatov (giữa) được ông Zelensky bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội kể từ ngày 16/3/2025.

Tướng Andriy Hnatov (giữa) được ông Zelensky bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội kể từ ngày 16/3/2025.

Trong tuyên bố ngày 16/3, ông Zelensky cho biết trung tướng Anatoliy Barhylevych đã rời khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội và người thay thế là tướng Andriy Hnatov.

Tướng Hnatov đã "được giao nhiệm vụ tăng hiệu quả quản lý", ông Zelensky nêu lý do bổ nhiệm. “Ông ấy là một chiến binh. Ông ấy sẽ sử dụng kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm của các lữ đoàn trong việc lập kế hoạch tác chiến, phòng thủ và tấn công, cũng như phát triển tích cực hơn hệ thống quân đoàn”, ông Zelensky nói.

“Tất cả những kinh nghiệm trên thực địa trong xung đột cần phải được áp dụng 100% ở cấp độ xây dựng kế hoạch”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Hnatov là tướng chỉ huy ở tiền tuyến, từng đảm nhận vai trò Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Ukraine từ ngày 24/6/2024 – 26/2/2025. Tướng Hnatov sau đó trở thành Phó Tổng tham mưu trưởng và nay là Tổng tham mưu trưởng.

Trong khi đó, trung tướng Anatoliy Barhylevych được ông Zelensky bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng từ ngày 9/2/2025 nhưng được cho là đã gây thất vọng lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine bị đẩy lùi gần như hoàn toàn khỏi vùng Kursk.

Trướng Barhylevych sau khi rời khỏi Bộ Tổng tham mưu sẽ đảm nhận vai trò tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng.

Theo các nhà phân tích, Bộ Tổng tham mưu Ukraine từ lâu đã bị chỉ trích vì thường đưa ra các quyết định không phù hợp với tình hình trên thực địa, bao gồm trì hoãn để các binh sĩ rút lui. Động thái mới của ông Zelensky dường như là nhằm khắc phục vấn đề này, nâng cao sự hiệu quả trong cơ cấu bộ chỉ huy cấp cao nhất.

Lực lượng Ukraine đã rút lui “rất xa” khỏi Sudzha

Hôm 16/3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi Sudzha, vài ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố tái kiểm soát thị trấn chiến lược này.

Không xác nhận bằng một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng bản đồ chiến trường lên mạng xã hội Telegram, cho thấy lực lượng Ukraine đã không còn hiện diện ở Sudzha và chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ ở Kursk, giáp biên giới Ukraine.

Ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố cho thấy, lực lượng Ukraine đã rút rất xa khỏi Sudzha và chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ (tô màu xanh) (ảnh: Pravda)

Ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố cho thấy, lực lượng Ukraine đã rút rất xa khỏi Sudzha và chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ (tô màu xanh) (ảnh: Pravda)

Khi đối chiếu với bản đồ vệ tinh của Google Maps, rõ ràng là lực lượng Ukraine đã rút lui rất xa khỏi Sudzha, Ukrainska Pravda đưa tin.

Bản đồ mới cũng cho thấy, lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát một khu vực khá nhỏ ở Kursk, nằm sát biên giới Ukraine và sẵn sàng rút về tỉnh Sumy (Ukraine) bất cứ lúc nào.

Hôm 13/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã giành lại thị trấn Sudzha.

Theo Reuters, lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 110km2 ở Kursk, giảm so với khu vực kiểm soát rộng 1.368 km2 mà Kiev tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái.

Báo Nga: 30 quân nhân từ các nước NATO bị vây ở Kursk

Khoảng 30 quân nhân từ các nước thành viên NATO đang bị bao vây ở vùng Kursk, Sergei Lebedev – điều phối viên của lực lượng kháng chiến Nikolaev (thân Nga) – nói với RIA Novosti.

“Theo thông tin từ lực lượng ngầm, có khoảng 30 quân nhân từ các nước thành viên NATO đang bị bao vây ở khu vực Kursk. Họ chịu trách nhiệm chỉ huy lính trên bộ, tiếp nhận dữ liệu tình báo từ vệ tinh của NATO và điều chỉnh các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”, Lebedev nói, dẫn nguồn tin của lực lượng Nikolaev.

Chiến dịch xâm nhập vùng Kursk của Ukraine đang đi đến hồi kết (ảnh: RT)

Chiến dịch xâm nhập vùng Kursk của Ukraine đang đi đến hồi kết (ảnh: RT)

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này.

Reuters hôm 16/3 dẫn lời giới chức Nga đưa tin, quân đội Nga tiếp tục chiến đấu ở Kursk và đẩy những binh sĩ Ukraine cuối cùng ra khỏi lãnh thổ Nga.

Two Majors – blogger quân sự Nga – cho hay, những thắng lợi ở vùng Kursk cho phép quân đội Nga uy hiếp tỉnh Sumy. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine ở Sumy vẫn còn khá đông và đã tăng cường các vị trí phòng thủ trong một thời gian.

Hàn Quốc: Đảng cầm quyền chấp nhận phán quyết về "số phận" Tổng thống Yoon

Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền hôm 16/3 cho biết, đảng này sẽ chấp nhận bất kỳ phán quyết nào mà Tòa án Hiến pháp đưa ra về quyền lực của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

“Lập trường chính thức của đảng chúng tôi là: Chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả quyết định của tòa án”, ông Kweon Seong-dong, lãnh đạo đảng PPP, nói với báo giới.

Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp bằng dây thép gai (ảnh: Yonhap)

Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp bằng dây thép gai (ảnh: Yonhap)

“Như các bạn đã biết, các phiên tòa xét xử theo hiến pháp chỉ diễn ra một lần. Một khi phán quyết được đưa ra, kết quả sẽ có tính ràng buộc với tất cả mọi người”, ông Kweon nói.

Nhiều chuyên gia phân tích dự đoán, Tòa án Hiến pháp sẽ công bố phán quyết về ông Yoon trong tuần này. Có thể trong khoảng thời gian ngày 19 – 21/3. 

Nếu ông Yoon bị tước quyền lực, Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống bất thường trong vòng 60 ngày. Nếu được phục chức, ông Yoon sẽ lãnh đạo Hàn Quốc đến hết nhiệm kỳ (tháng 5/2027).

Sau khi có thông tin Nga không muốn Đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Mỹ đã có động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Yonhap, Ukrainska Pravda, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN