Thế giới 24h: Không được mời dự hội đàm Nga - Mỹ, ông Zelensky vẫn tới Ả Rập Saudi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phái đoàn Ả Rập Saudi và Ukraine đã gặp nhau để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky sẽ tới Ả Rập Saudi dù không được mời dự hội đàm Nga - Mỹ (Ảnh: AFP)

Ông Zelensky sẽ tới Ả Rập Saudi dù không được mời dự hội đàm Nga - Mỹ (Ảnh: AFP)

Ông Zelensky sẽ tới Ả Rập Saudi

Phái đoàn Ả Rập Saudi và Ukraine đã gặp nhau hôm 16/2 để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Thông tin được công bố không lâu sau khi ông Zelensky xác nhận Ukraine không được mời tham dự cuộc họp Nga – Mỹ ở Ả Rập Saudi. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.

“Ukraine đang phối hợp với các quan chức Ả Rập Saudi để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Zelensky, trong đó ông sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế”, Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết.

Cũng trong ngày 16/2, ông Zelensky đã tới Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa thêm những người bị Nga giam giữ về nhà”, ông Zelensky nói khi bắt đầu chuyến thăm. Sau UAE, ông Zelensky sẽ thăm Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ muốn lệnh ngừng bắn sớm có hiệu lực

"Chính quyền ông Trump đã nói với các quan chức châu Âu rằng họ muốn có đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine vào dịp lễ Phục sinh (ngày 20/4/2025)", nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg.

Theo nguồn tin, một số quan chức châu Âu cảm thấy mốc thời gian ngừng bắn vào ngày 20/4 là có thể không thực tế. Triển vọng đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Các cuộc đàm phán được cho là sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Mỹ tại Ả Rập Saudi trong những ngày tới, tiếp theo sẽ là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga, Keith Kellogg gần đây tuyên bố châu Âu sẽ không được phép tham gia đàm phán về vấn đề Ukraine nhưng châu lục có thể sẽ phải cần tham gia tái thiết Ukraine, cũng như triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Israel nhận gần 2.000 quả bom hạng nặng dưới thời ông Trump

Israel ngày 16/2 tiếp nhận lô hàng vũ khí gồm bom hạng nặng Mark 84 sau khi Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ hạn chế do chính quyền tiền nhiệm áp đặt.

Israel thông báo lô hàng gồm 1.800 quả bom Mark 84 nặng 900kg đã cập cảng Ashdod và được vận chuyển đến các căn cứ không quân. Mark 84 là một trong những mẫu bom hạng nặng do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz nói số bom này là "vũ khí quan trọng" đối với không quân, nhấn mạnh đợt chuyển hàng là minh chứng cho "mối quan hệ đồng minh vững chắc" giữa Tel Aviv và Washington. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trump vì đã gỡ cấm vận dưới thời chính quyền tiền nhiệm và đảm bảo an ninh cho Israel.

Chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đình chỉ việc chuyển giao bom Mark 84 cho Israel từ tháng 5/2024 với lý do Israel gia tăng cường độ phá hủy cơ sở hạ tầng ở Dải Gaza.

Đây cũng là lô vũ khí đáng chú ý nhất mà nước Mỹ dưới thời ông Trump cung cấp cho đồng minh, trái ngược với những gì diễn ra ở châu Âu, khi ông Trump yêu cầu châu lục phải chi tiêu nhiều hơn nữa và tự lo cho an ninh khu vực.

Châu Âu cân nhắc điều kiện Ukraine tự động gia nhập NATO

Báo Anh Guardian đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận về khả năng Ukraine được tự động gia nhập NATO nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu được ấn định ở Paris, Pháp vào ngày 17/2.

Các nguồn tin ngoại giao châu Âu đưa tin, hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào chiều ngày 17/2 (giờ địa phương), sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Đức, Anh, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thư ký NATO.

Cuộc họp tập trung vào việc đánh giá năng lực của châu Âu để hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo cũng cân nhắc cho phép Ukraine tự động gia nhập liên minh nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ý tưởng này hiện đang nhận được sự hưởng ứng từ một số nghị sĩ Mỹ, nhưng chưa rõ quan điểm của chính quyền ông Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/2 nói thành công là điều “hoàn toàn có thể” khi Kiev đang tích cực đàm phán với đội ngũ của Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN