Thế giới 24h: Tàu ngầm du lịch chở hành khách Nga chìm ở Ai Cập, nhiều người thiệt mạng
Ít nhất 6 người thiệt mạng khi một chiếc tàu ngầm du lịch 44 chỗ ngồi do công ty Sindbad Submarines vận hành chìm ngoài khơi biển Ai Cập.
Một tàu ngầm do Công ty Sindbad vận hành (ảnh: Tripadvisor)
Chìm tàu ngầm chở toàn du khách Nga
Vụ chìm tàu ngầm du lịch có 44 chỗ ngồi xảy ra ở ngoài khơi khu nghỉ mát Hurghada – thành phố Ai Cập, nằm bên bờ Biển Đỏ. Khoảng 9 người khác cũng được cho là bị thương sau vụ chìm tàu, Reuters đưa tin.
Dẫn thông báo của giới chức Hurghada, Reuters đưa tin, 6 người thiệt mạng là người nước ngoài.
Lãnh sự quán Nga tại Hurghada cho biết, tất cả du khách trên tàu đều là công dân Nga. Sau đó, chính quyền địa phương cho biết, ngoài du khách Nga, còn có du khách Ấn Độ, Na Uy và Thụy Điển trên tàu ngầm du lịch bị chìm.
“Hầu hết du khách đã được sơ cứu và đưa tới khách sạn, bệnh viện tại Hurghada. Số phận của một số người khác đang được làm rõ”, lãnh sự quán Nga thông báo. Thông tin sau đó trên truyền thông Ai Cập cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 38 du khách người Nga trên tàu ngầm bị chìm.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tàu ngầm gặp nạn. Trên trang web chính thức, Công ty Sindbad cho biết họ cung cấp các chuyến du lịch ngắn ngày trên 2 chiếc tàu ngầm, với khả năng lặn sâu tối đa là 25 mét.
Hãng tin AP cho biết, tàu ngầm gặp nạn có sức chứa 50 người. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu du khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khi tàu chìm.
Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Lãnh sự quán Nga tại Hurghada, có 45 du khách người Nga đã lên tàu ngầm của Công ty Sindbad. Họ cũng đặt phòng ở một khách sạn cùng tên. Chiếc tàu ngầm gặp nạn có sức chứa 50 người, nhưng không rõ tổng cộng có bao nhiêu thành viên thủy thủ đoàn và du khách trên tàu.
Ông Viktor Voropaev – một quan chức Lãnh sự quán Nga tại Hurghada – cho biết, ít nhất 5 người Nga thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngầm, trong đó, có 2 trẻ em.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Nga
RT hôm 26/3 dẫn lời ông Trump cho biết, Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để thúc đẩy việc nối lại Sáng kiến Biển Đen, giúp cho hoạt động hàng hải qua Biển Đen được an toàn.
“Đội ngũ của tôi sẽ xem xét và chúng tôi đang cân nhắc toàn bộ. Có khoảng 5 hoặc 6 điều kiện. Chúng tôi đang xem xét toàn bộ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.
Trước đó một ngày, Điện Kremlin và Nhà Trắng cùng đưa ra tuyên bố rằng, Mỹ sẽ giúp Nga “tiếp cận thị trường quốc tế đối với hàng nông sản, phân bón xuất khẩu, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và tăng khả năng tiếp cận cảng biển, sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế”.
Ông Donald Trump cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt cho Nga (ảnh: Reuters)
Đây được cho là một phần của thỏa thuận để Nga – Ukraine ngừng bắn trên Biển Đen và ngừng tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng lẫn nhau, theo RT.
“Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trên cả 2 mặt trận”, RT hôm 26/3 dẫn lời ông Trump, khi Tổng thống Mỹ giải thích rằng ông đang đề cập tới “Nga, Ukraine và Trung Đông”.
“Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận sâu sắc với Nga và Ukraine. Và tôi cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp”, ông Trump nói.
Tuy nhiên, hôm 26/3, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga, cáo buộc quân đội Nga phóng 117 máy bay không người lái (UAV), gây thiệt hại ở một số khu vực của Ukraine như Kryvyi Rih, Sumy.
“Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ. Nhưng cũng cần có áp lực rõ ràng và hành động mạnh mẽ của phương Tây đối với Nga. Nhiều áp lực hơn, nhiều lệnh trừng phạt hơn từ Mỹ để ngăn chặn Nga”, ông Zelensky nói.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/3 thông báo, lực lượng phòng không bắn hạ 9 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có 2 chiếc tại khu vực Biển Đen.
Ông Zelensky lên tiếng khi Mỹ có thể dỡ bỏ một phần cấm vận Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Picture Alliance.
Điều quan trọng là Mỹ không được giúp Nga thoát khỏi tình thế cô lập về chính trị và kinh tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 26/3.
Bình luận được ông Zelensky đưa ra một ngày sau khi Nga và Ukraine đạt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian về việc dừng giao tranh ở Biển Đen.
Điện Kremlin đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với ngân hàng nông nghiệp Nga và một số tổ chức tài chính khác để thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Washington hiện vẫn đang xem xét vấn đề này.
Trước viễn cảnh Mỹ lần đầu dỡ bỏ một phần cấm vận Nga, ông Zelensky nói khi tới thăm Paris (Pháp): “Điều quan trọng là Mỹ không được giúp Nga thoát khỏi tình thế cô lập hiện tại. Tôi nghĩ vấn đề này rất nguy hiểm, một trong những thời khắc nguy hiểm nhất”.
“Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ còn nắm quyền lâu dài ở Nga và tham vọng của ông ấy không chỉ dừng lại ở Ukraine, có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp với phương Tây”, ông Zelensky nói thêm.
Ông Zelensky hối thúc Mỹ và châu Âu tiếp tục thống nhất trong chiến lược gây sức ép toàn diện với Nga bởi Nga đang muốn làm chia rẽ liên minh.
“Ông Putin rồi cũng sẽ không thể tiếp tục nữa. Đó là thực tế và khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc”, ông Zelensky nói, ám chỉ Ukraine sẵn sàng chiến đấu lâu dài.
Sau khi Nga và Ukraine đạt thỏa thuận mới do Mỹ làm trung gian, ông Zelensky nói lệnh ngừng bắn có giới hạn ở Biển Đen "chắc chắn là một bước tiến tới chấm dứt xung đột”, nhưng nhấn mạnh cam kết của Ukraine về việc ngừng bắn không giới hạn.
"Nhìn chung, chúng tôi đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”, ông Zelensky cho biết.
Hàn Quốc: Lãnh đạo phe đối lập trắng án, hướng tới chức tổng thống
Hôm 26/3, Tòa án cấp cao Seoul tuyên bố ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập trắng án, liên quan đến cáo buộc khai man khi là ứng viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.
Theo Yonhap, phán quyết ngày 26/3 của Tòa án cấp cao Seoul đã đảo ngược bản án sơ thẩm hồi tháng 11/2024, tuyên phạt ông Lee một năm tù treo. Với bản án này, ông Lee sẽ mất ghế nghị sĩ và không được phép tranh cử tổng thống.
Ông Lee Jae-myung, người có khả năng đắc cử nếu Hàn Quốc tổ chức bầu cử tổng thống sớm (ảnh: Yonhap)
Ông Lee đang lãnh đạo đảng DP – đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội Hàn Quốc – và là ứng viên hàng đầu cho chức tổng thống, nếu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị phế truất bởi cáo buộc âm mưu nổi loạn trong vụ thiết quân luật bất thành hồi tháng 12 năm ngoái.
“Tôi cảm ơn tòa án đã đưa ra phán quyết đúng đắn dựa trên sự thật và công lý”, ông Lee nói hôm 26/3.
Phán quyết của Tòa án cấp cao Seoul vẫn có thể bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác bỏ, theo Yonhap.
Lực lượng Ukraine tấn công dữ dội. 6 quận ở tỉnh Belgorod (Nga) hứng chịu đạn pháo và bị máy bay không người lái (UAV) tập kích.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/03/2025 03:52 AM (GMT+7)