Thế giới 24h: Ông Zelensky "nói thẳng" điều không chấp nhận trong điện đàm với ông Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh, ông không muốn kịch bản “bức tường Berlin” xảy ra.

Ông Zelensky phản đối chấm dứt xung đột với Nga dọc tiền tuyến hiện tại (ảnh: DW)

Ông Zelensky phản đối chấm dứt xung đột với Nga dọc tiền tuyến hiện tại (ảnh: DW)

Ông Zelensky phản đối chấm dứt xung đột dọc theo tiền tuyến

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 20/3, ông Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm một ngày trước đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã phản đối chấm dứt xung đột với Nga dọc theo tiền tuyến hiện tại.

Theo ông Zelensky, nhiều thành phố Ukraine sẽ bị chia cắt nếu một thỏa thuận như vậy được chấp nhận.

“Có những khu vực, những thành phố và thị trấn bị chia đôi bởi tiền tuyến. Nếu chấp nhận dừng xung đột theo ranh giới này, chúng ta sẽ chỉ để lại những thành phố, thị trấn vô hồn. Sẽ không ai trở lại sống trong một thành phố bị chia cắt. Và nếu họ làm vậy, tình hình sẽ giống như Berlin”, ông Zelensky nói.

Sau Thế chiến II, Berlin (thủ đô Đức) bị chia cắt từ năm 1961 đến năm 1989 bởi một bức tường, ngăn cách chính quyền Đông Đức – Tây Đức.

“Tôi đã nói thẳng với ông Trump rằng: ‘Liệu chúng ta có muốn thấy một Berlin khác hay không? Liệu chúng ta có muốn nhiều thành phố bị chia cắt không?’”, ông Zelensky nói.

“Bức tường Berlin không phải là lựa chọn”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng Tổng thống Mỹ đồng ý với quan điểm này.

Trong cuộc họp báo hôm 20/3, ông Zelensky cũng bất ngờ nhận được điện thoại từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Xin lỗi. Ông Emmanuel. Tôi đang nói chuyện với các nhà báo. Tôi có thể gọi lại cho ông sau 15 – 20 phút không?”, ông Zelensky trả lời điện thoại.

Một nhà báo đã hỏi có phải ông Zelensky vừa nhận điện thoại từ Tổng thống Pháp Macron hay không.

“Vâng. Tôi vừa nói chuyện với ông Macron. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Tôi cho là trung bình một lần/ngày”, ông Zelensky nói.

Mỹ có thể đàm phán đồng thời với cả Nga và Ukraine ở Ả Rập Saudi

Mỹ có kế hoạch đàm phán với cả Nga và Ukraine ở Ả Rập Saudi để nắm rõ hơn về các điều kiện của mỗi bên, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg ngày 20/3 cho biết.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Kellogg hé lộ cuộc đàm phán tiếp theo ở Ả Rập Saudi có thể diễn ra theo mô hình mới. Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ ngồi ở hai phòng khác nhau và đại diện Mỹ sẽ liên tục qua lại giữa hai bên để trao đổi.

Đàm phán kiểu như vậy được gọi là hình thức “ngoại giao con thoi”, từng được Qatar áp dụng khi làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran.

“Chúng tôi sẽ hỏi một bên là điều kiện của họ là gì? Và rồi chúng tôi sang phía bên kia, cũng hỏi tương tự. Đó là hình thức ngoại giao con thoi. Và sau đó chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện hay không", ông Kellogg nói hôm 20/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận phái đoàn nước này sẽ gặp đại diện Mỹ để thảo luận về việc mở rộng lệnh ngừng bắn và bảo vệ cơ sở dân sự.

Phái đoàn Nga cũng dự kiến sẽ họp với Mỹ vào ngày 24/3 ở Ả Rập Saudi theo mốc thời gian mới mà hai bên thỏa thuận. Nga và Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về mô hình đàm phán mới.

Hai quan chức mới của Nga sẽ tham dự đàm phán gồm Grigory Karasin, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang và Sergei Beseda, cố vấn cho giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Thành phần phái đoàn Ukraine hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Ukraine: Nga lại tập kích quy mô lớn

Hôm 20/3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, quân đội Nga phóng gần 200 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, làm bị thương ít nhất 10 người và nhiều hạ tầng bị hư hại.

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga phóng 171 UAV từ đêm 19/3 đến rạng sáng ngày 20/3. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 75 UAV. Số còn lại “biến mất” trên màn hình radar.

Khói bốc lên từ thành phố Engels, Nga sau vụ UAV tập kích (ảnh: Pravda)

Khói bốc lên từ thành phố Engels, Nga sau vụ UAV tập kích (ảnh: Pravda)

Giới chức ở Sumy và Kharkiv (Ukraine) cho hay, quân đội Nga phóng hơn 30 quả bom lượn, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ở thành phố Kropyvnytsky (miền Trung Ukraine), giới chức Kiev thông báo có 10 người bị thương và nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra sau cuộc tập kích của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, cùng ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Ukraine phóng hàng loạt UAV vào 2 thành phố Saratov và Engels, vùng Saratov (Nga). Hai thành phố này cách không xa căn cứ không quân Engels-2, nơi Nga thường bố trí các máy bay ném bom cỡ lớn, phục vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 132 UAV của Ukraine trong đêm ngày 19 và rạng sáng 20/3.

Hàng nghìn người biểu tình, phản đối bắt giữ thị trưởng Istanbul

Hôm 20/3, hàng nghìn người đã xuống đường ở Istanbul (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ) để phản đối vụ bắt giữ Ekrem Imamoglu, thị trưởng Istanbul – người được cho là đối thủ lớn nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong cuộc bầu cử năm 2028.

Ông Imamoglu – nhân vật chủ chốt của đảng CHP đối lập – bị bắt giữ hôm 19/3, với cáo buộc tham nhũng và có liên hệ với đảng Công nhân Kurd (PKK) bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.

Sau khi ông Imamoglu bị bắt, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm biểu tình 4 ngày và phong tỏa một số con đường ở Istanbul.

Hàng nghìn người biểu tình, phản đối vụ bắt giữ ông Imamoglu (ảnh: RT)

Hàng nghìn người biểu tình, phản đối vụ bắt giữ ông Imamoglu (ảnh: RT)

Tuy nhiên, điều này không ngăn được hàng nghìn người xuống đường, tập trung bên ngoài các trụ sở cảnh sát, tòa thị chính và các địa điểm khác ở Istanbul. Những người biểu tình phản đối lệnh bắt giữ và kêu gọi trả tự do cho ông Imamoglu.

Theo Reuters, có một số vụ đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Ở Đại học Istanbul, cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố về việc dừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ với ông Trump.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, RT, Kyiv Post ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN