Thế giới 24h: Ông Trump tiết lộ về cuộc điện đàm với ông Putin, nêu địa điểm có thể gặp nhau
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên quốc gia ở Trung Đông là địa điểm tiềm năng diễn ra cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ hai.
Ông Trump gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: Reuters.
Ông Trump có thể gặp ông Putin ở Ả Rập Saudi
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đàm phán để chấm dứt chiến sự tại Ukraine sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi ông có cuộc điện đàm "dài và hiệu quả cao" với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cho biết đã thảo luận với ông Putin về "Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng USD và nhiều chủ đề khác".
"Chúng tôi đã đồng ý hợp tác chặt chẽ, bao gồm cả việc thăm các quốc gia của nhau. Chúng tôi cũng đã đồng ý để các nhóm tương ứng của mình bắt đầu đàm phán ngay lập tức, bắt đầu bằng cách gọi điện cho Tổng thống Ukraine Zelensky để thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện, điều mà tôi sẽ làm ngay bây giờ", ông Trump cho biết.
Cả Washington và Moscow cho biết hai nhà lãnh đã trò chuyện một cách tích vực với giọng điệu hòa giải. Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Trump đã nói chuyện trong gần 90 phút.
Vài giờ sau cuộc điện đàm, ông Trump hé lộ địa điểm có thể gặp ông Putin. “Chúng tôi có thể sẽ gặp nhau lần đầu tiên (trong nhiệm kỳ hai) ở Ả Rập Saudi. Hãy xem nếu chúng ta có thể giải quyết được gì không”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Ông Trump cũng đề cập khả năng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc với ông Putin trong vài tháng tới. “Tôi nghĩ là ông Putin có thể tới Mỹ và tôi tới Nga. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ gặp nhau, có lẽ ở Ả Rập Saudi”, ông Trump nói.
Ông Trump không cho biết cụ thể cuộc gặp có thể được tổ chức vào thời điểm nào nhưng nói sẽ sớm gặp ông Putin trong tương lai gần. Tổng thống Mỹ lưu ý cả Washington và Moscow đều biết rõ Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và vương quốc ở Trung Đông “là địa điểm rất tốt để gặp mặt”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Ukraine để bàn về thỏa thuận khoáng sản
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 12/2 đã tới Kiev, trở thành quan chức chính phủ Mỹ đầu tiên thăm Ukraine dưới thời ông Trump. Mục tiêu của chuyến thăm là thảo luận về khoáng sản, năng lượng.
Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập một quan chức cấp cao Mỹ sắp tới Kiev nhưng không nêu tên cụ thể.
Ngoài khả năng Mỹ khai thác khoáng sản, đất hiếm ở Ukraine, Washington cũng có thể sử dụng các kho chứa lớn dưới lòng đất của Ukraine để lưu trữ nguồn khí đốt mà Mỹ cung cấp cho châu Âu. Thỏa thuận sẽ thúc đẩy Mỹ quan tâm hơn đến an ninh và tương lai kinh tế của Ukraine.
Gần đây, ông Trump nói Mỹ sẽ nối lại các khoản viện trợ cho Ukraine, với điều kiện Kiev trả lại Mỹ khoản tiền 500 tỷ USD dưới dạng đất hiếm và tài nguyên khoáng sản.
Ông Zelensky trước đó bày tỏ sự hoan nghênh về thỏa thuận hợp tác khai thác khoáng sản với Mỹ nhưng muốn hướng tới một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.
Tù nhân Nga sắp được Mỹ trả tự do
Doanh nhân tiền điện tử và lập trình viên máy tính người Nga, Aleksandr Vinnik sắp được Washington trả tự do, luật sư Frederic Belot nói với đài RT hôm 12/2.
Đây là một phần thỏa thuận giữa Nga và Mỹ sau khi Moscow trả tự do cho tù nhân Mỹ Marc Fogel. Luật sư Belot không nêu chính xác thời điểm Vinnik dự kiến được thả.
“Tôi rất vui việc thả tự do này. Tôi đã đến thăm Vinnik vào mùa hè này tại nhà tù Santa Rita ở Mỹ. Anh ta ở trong tình trạng rất tồi tệ. Diễn biến mới đây thực sự là sự nhẹ nhõm cho thân chủ của tôi và người thân của anh ấy”, luật sư Belot nói với RT.
Theo truyền thông Nga, Nhà Trắng xác nhận Vinnik sẽ là tù nhân Nga chuẩn bị được Mỹ trả tự do.
Vinnik bị bắt giữ ở Hy Lạp vào năm 2017, bị dẫn độ sang Pháp rồi cuối cùng bị giao cho Mỹ. Tại tòa án Mỹ, Vinnik nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 5/2024. Vinnik bị cáo buộc rửa tiền từ 4 – 9 tỷ USD thông qua nền tảng trao đổi tiền điện tử BTC-e (hiện đã không còn tồn tại).
Tại Nga, Vinnik đối mặt với những cáo buộc tương tự nhưng liên quan số tiền nhỏ hơn nhiều. Vinnik đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đối mặt với các cáo buộc tại quê nhà với lý do muốn ở gần gia đình hơn.
Lãnh đạo Syria lần đầu điện đàm với Tổng thống Nga Putin
Lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp của Syria, Ahmad al-Sharaa hôm 12/2 đã lần đầu trực tiếp điện đàm vơi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu diễn biến được xem là tích cực trong quan hệ hai nước kể từ khi phe đối lập Syria nắm quyền vào tháng 12/2024.
Trong cuộc điện đàm, ông al-Sharaa nhấn mạnh "mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa hai nước” và sự cởi mở của Syria đối với tất cả các bên để phục vụ "lợi ích của người dân Syria và củng cố sự ổn định và an ninh quốc gia”.
"Nga đã nhấn mạnh lập trường trong việc ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Syria", Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố sau đó. Ông Putin cũng gửi lời mời thăm Nga tới Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad al-Shaibani.
Nga cũng đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, bao gồm quân cảng Tartus và căn cứ không quân Khmeimim. Chính quyền chuyển tiếp Syria đến nay chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng tạm thời vẫn cho phép hai căn cứ quân sự Nga hoạt động.
Tổng thống Donald Trump bày tỏ hi vọng việc Nga trả tự do cho tù nhân Mỹ sẽ đánh dấu “sự khởi đầu của mối quan hệ” để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/02/2025 07:01 AM (GMT+7)