Thế giới 24h: Ông Trump "sờ gáy" 2 cấp dưới của ông Biden

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngoài 2 quan chức cấp cao dưới thời ông Biden, ông Trump còn nhắm tới một loạt quan chức, cựu quan chức khác từng chỉ trích hoặc gây bất lợi cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump tước quyền miễn trừ an ninh của 2 cấp dưới ông Biden

Theo Fox News, ông Trump ngày 8/2 đã quyết định thu hồi quyền miễn trừ an ninh của cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

"Kẻ xấu. Hãy tước bỏ quyền miễn trừ an ninh của ông ta", ông Trump nói về cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoài ra, ông Trump cũng tước quyền miễn trừ an ninh của luật sư quận Manhattan Alvin Bragg và Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Theo Fox News, ông Alvin và bà Letitia từng tham gia các vụ kiện nhắm đến ông Trump tại New York vào năm ngoái. Đại diện cho 18 tổng chưởng lý bang (thuộc đảng Dân chủ), văn phòng của bà Letitia hôm 7/2/2025 đã đệ đơn kiện liên quan đến quyền tiếp cận của Bộ Hiệu quả Chính phủ (dưới thời ông Trump) với hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính.

Cựu phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco và các luật sư Andrew Weissmann, Mark Zaid và Norm Eisen cũng bị thu hồi quyền miễn trừ an ninh.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Hamas cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn Gaza sụp đổ

Một viên chức cấp cao của Hamas cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza có nguy cơ "sụp đổ", truyền thông Pháp đưa tin ngày 8/2.

Hamas cáo buộc Israel không giữ đúng cam kết theo lệnh ngừng bắn do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian.

"Quay trở lại với xung đột chắc chắn không phải là mong muốn cũng không phải là quyết định của chúng tôi", Basem Naim, một thành viên của ban chính trị Hamas, tuyên bố. Ông Basem đồng thời cảnh báo, "sự trì hoãn và thiếu cam kết của Israel trong việc thực hiện giai đoạn đầu tiên... chắc chắn khiến thỏa thuận ngừng bắn gặp nguy hiểm và có thể sụp đổ".

Ông Basem cũng kêu gọi các nước Ả Rập không công nhận Israel.  

Theo đài RT, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza dự kiến diễn ra trong 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ thả 33 con tin, bao gồm trẻ em, nữ binh sĩ, người bị thương và người bệnh, để đổi lấy 1.904 người Palestine bị chính quyền Israel giam giữ.

Ngày 8/2, 183 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel đã được thả, trong khi Hamas thả 3 con tin Israel mà họ giam giữ ở Gaza. Israel mô tả vẻ ngoài gầy gò của 3 con tin được thả là "gây sốc".

Ông Kim Jong Un chỉ trích Mỹ, Nhật, Hàn Quốc

Ông Kim Jong Un bắt tay các quan chức quân đội trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong Un bắt tay các quan chức quân đội trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ trích sự hợp tác quân sự 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vì cho rằng điều này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tuyên bố sẽ có các biện pháp đối phó, bao gồm cả việc phát triển hơn nữa lực lượng hạt nhân.

KCNA ngày 9/2 đưa tin, ông Kim cho rằng việc Mỹ triển khai binh sĩ, vũ khí tham gia các cuộc tập trận, hợp tác quân sự với Nhật Bản và Hàn Quốc đang gây mất cân bằng quân sự trong khu vực và đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với môi trường an ninh.

"Triều Tiên không muốn tình hình khu vực căng thẳng không cần thiết nhưng sẽ thực hiện các biện pháp đối phó liên tục để đảm bảo cân bằng quân sự trong khu vực", ông Kim phát biểu.

Quốc hội Ukraine nói về khả năng bầu cử tổng thống trong thời gian thiết quân luật

Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tuyên bố nước này sẽ không tổ chức bầu cử quốc hội hoặc tổng thống trong khi đất nước vẫn còn xung đột với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông Đức phát sóng ngày 7/2, ông Stefanchuk lập luận, theo hiến pháp Ukraine, các cuộc bầu cử không thể diễn ra trong thời gian thiết quân luật.

Ông Stefanchuk cho rằng những người lính tiền tuyến phải có quyền bỏ phiếu bầu cử để đảm bảo tính công bằng, đồng thời nói thêm rằng hàng triệu người Ukraine hiện đang sống ở nước ngoài hoặc ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng xứng đáng có cơ hội tham gia.

Ngoài ra, ông chỉ ra rằng các quan sát viên bầu cử quốc tế sẽ không thể vào Ukraine khi xung đột vẫn diễn ra.

Theo tờ DW của Đức, ông Zelensky vẫn tại vị theo các điều khoản của thiết quân luật, cho phép ông kéo dài nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi cuộc bầu cử bình thường có thể được tổ chức.

Với loạt chính sách được triển khai trong 2 tuần đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến cả thế giới như “toát mồ hôi hột”, từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thái - RT, Reuters, Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN