Thế giới 24h: Ông Trump nói ông Zelensky “không quan trọng để dự họp”

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/2 tiếp tục chỉ trích Ukraine, cho rằng Kiev đang tỏ ra cứng rắn dù không có quân bài nào để mặc cả khi đàm phán.

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: NBC News.

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: NBC News.

Ông Trump tiếp tục công kích ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/2 tiếp tục chỉ trích Ukraine, cho rằng Kiev không có vị thế để mặc cả trong đàm phán với Nga.

"Tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, còn với Ukraine thì không. Họ không có quân bài nào, nhưng lại tỏ ra cứng rắn. Chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày, ông Trump nhấn mạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không cần thiết phải tham gia các cuộc đối thoại. "Tôi không nghĩ ông ấy quan trọng đến mức phải góp mặt. Ông ấy đã hiện diện 3 năm và đang gây khó khăn cho nỗ lực đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin không chịu áp lực nào để ký kết thỏa thuận với Ukraine. "Ông ấy không cần phải đạt được thỏa thuận, bởi nếu muốn, ông sẽ có toàn bộ đất nước", ông Trump tuyên bố.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không hành động đủ để chấm dứt chiến sự. "Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng họ lại không gặp Nga hay làm gì cả", ông Trump cho hay.

Ukraine sắp ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 21/2 cho biết Ukraine dự kiến sẽ ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

“Tổng thống Zelensky sẽ ký thỏa thuận đó và các bạn sẽ thấy điều đó trong thời gian rất ngắn", ông Waltz phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

Thông tin này xuất hiện giữa lúc căng thẳng gia tăng sau cuộc "khẩu chiến" giữa ông Zelensky và ông Trump. Báo Axios đưa tin, các quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận suốt đêm 20/2 về một thỏa thuận khoáng sản đất hiếm song phương sửa đổi.

Trước đó, ông Trump đề xuất Mỹ sở hữu 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm graphite, lithium và uranium, để đổi lấy viện trợ quân sự trị giá 500 tỷ USD. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ vì cho rằng đề xuất này không công bằng và không đi kèm đảm bảo an ninh.

Nhà Trắng sau đó đã điều chỉnh đề xuất và gửi lại cho Ukraine ngày 20/2. Hiện chi tiết thỏa thuận mới chưa được tiết lộ, nhưng một quan chức Mỹ mô tả đây là "thỏa thuận mang tính quyết định".

Ba Lan khuyên ông Zelensky hợp tác với ông Trump

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 21/2 khuyên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hợp tác với ông Trump để chấm dứt xung đột với Nga.

"Tôi nói với ông ấy rằng không có cách nào khác để ngăn chặn đổ máu và đạt hòa bình lâu dài nếu không có Mỹ. Tôi khuyến nghị Tổng thống Zelensky duy trì cam kết theo đuổi hợp tác mang tính xây dựng với ông Trump", ông Duda viết trên mạng xã hội.

Ông Duda nhấn mạnh "sự thiện chí và trung thực" là nền tảng trong chiến lược đàm phán của Mỹ. "Tôi tin rằng Tổng thống Trump đang làm mọi thứ vì trách nhiệm sâu sắc với ổn định và hòa bình toàn cầu", ông cho biết.

Israel mở chiến dịch quân sự lớn ở Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/2 chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành "chiến dịch quyết liệt chống khủng bố" ở Bờ Tây.

Chỉ đạo này được đưa ra sau vụ nổ trên 3 xe buýt tại thành phố Bat Yam, ngoại ô Tel Aviv ngày 20/2. Cảnh sát Israel xác nhận không có thương vong nhưng coi đây là hành vi khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc các nhóm vũ trang Palestine đứng sau vụ việc, dù chưa công bố bằng chứng. "Lực lượng Israel sẽ truy đuổi nghi phạm đến cùng. Bất cứ ai che giấu những kẻ đó sẽ phải trả giá đắt", ông Katz tuyên bố.

Chiến dịch của Israel có nguy cơ kéo theo nhiều thương vong tại Bờ Tây, trong bối cảnh bạo lực tại khu vực này đã gia tăng đáng kể từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10/2024.

Đặc phái viên của ông Trump cho biết, trong chuyến đi bí mật tới Moscow, ông đã có “nhiều thời gian gặp ông Putin”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN