Thế giới 24h: Sau đòn thuế 125% của Mỹ, Trung Quốc tuyên bố rắn
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu Mỹ vẫn "cố chấp", Trung Quốc "sẽ đấu đến cùng".
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian. Ảnh: CFP
Trung Quốc cảnh báo Mỹ
Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia, nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bảo hộ là “con đường một chiều”.
Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian tuyên bố, khả năng chống chịu của ngoại thương Trung Quốc không hề suy giảm, bất chấp những thách thức ngày càng lớn.
Bà cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc tin tưởng vào năng lực ứng phó trước các rủi ro và thách thức thương mại, đồng thời sẽ có các biện pháp phòng vệ để giảm thiểu tác động từ môi trường bên ngoài đầy bất định.
“Nếu Mỹ vẫn cố chấp đi theo con đường của nước này, Trung Quốc sẽ đấu đến cùng", bà He nhấn mạnh.
Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo, các mức thuế của Mỹ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh “không ai là người chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại”.
“Mỹ gần đây đã công bố việc áp thuế lên tất cả các đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc, điều này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời làm tổn hại đến trật tự kinh tế toàn cầu", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói.
Bà He cũng nhấn mạnh, cánh cửa đối thoại luôn rộng mở, nhưng việc sử dụng áp lực, đe dọa và cưỡng ép không phải là cách để xử lý quan hệ với Trung Quốc.
“Đối thoại phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng", bà He nói.
Ngày 9/4, ông Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% và quyết định có hiệu lực ngay lập tức do Trung Quốc "thiếu tôn trọng" thị trường thế giới. Trung Quốc trước đó tuyên bố sẽ tăng tổng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ lên mức 84%.
Ông Trump muốn Quốc hội Mỹ thông qua dự luật “to lớn và tuyệt đẹp”
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Anna Moneymaker | Getty Images News)
“Những người thuộc đảng Cộng hòa, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải thông qua một DỰ LUẬT DUY NHẤT, TO LỚN VÀ TUYỆT ĐẸP. Mỹ sẽ vươn cao hơn bao giờ hết”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.
Không lâu sau đó, ông Trump đăng bài viết thứ 2 lên mạng xã hội, với nội dung tương tự:
“ĐIỀU CẦN THIẾT là đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải thông qua dự luật cắt giảm thuế, NGAY BÂY GIỜ. Và đất nước của chúng ta sẽ phát triển bùng nổ”.
Theo CNBC, ông Trump đã nhiều lần thúc giục Hạ viện Mỹ thông qua dự luật “to lớn và tuyệt đẹp”, với lý do nó rất cần thiết cho chương trình nghị sự về kinh tế của ông.
Dự luật “to lớn và tuyệt đẹp” là cách Tổng thống Mỹ kết hợp các chính sách mà ông cho rằng có ích cho kinh tế Mỹ, bao gồm cải cách thuế quan, giảm thuế (trong nước), an ninh biên giới, phát triển năng lượng và cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ thành một đạo luật duy nhất.
Theo CNBC, ông Trump đang đẩy mạnh chương trình nghị sự về kinh tế sau khi công bố chính sách tăng thuế gây tranh cãi, buộc Trung Quốc phải đáp trả Mỹ bằng mức thuế 84%.
Phát biểu hôm 9/4, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng, hầu hết các nước lựa chọn không đáp trả Mỹ, ngoại trừ Trung Quốc.
“Trung Quốc, họ đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình”, ông Greer nói.
“Họ luôn gây khó dễ cho chúng tôi”, ông Greer nói thêm.
Tổng tư lệnh Ukraine: Quân đội Nga bắt đầu cuộc tấn công lớn
Hôm 9/4, trả lời phỏng vấn của LB.UA (hãng thông tấn Ukraine), Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – cho rằng quân đội Nga đã bắt đầu phản công quy mô lớn.
Binh sĩ Ukraine được huấn luyện bằng súng phóng lựu do phương Tây viện trợ (ảnh: CNN)
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng Nga đang tập hợp lực lượng để tấn công vào 2 tỉnh Kharkiv và Sumy của Ukraine.
“Tôi có thể nói rằng Tổng thống đã hoàn toàn đúng và cuộc tấn công này trên thực tế đã bắt đầu rồi”, ông Syrskyi nói.
“Trong nhiều ngày, khoảng 1 tuần qua, chúng tôi phát hiện các đợt tấn công của đối phương gần như tăng gấp đôi ở những hướng chính”, ông Syrskyi nói.
Theo ông Syrskyi, quân đội Nga đang phát động các chiến dịch nhằm tiến sâu hơn vào Ukraine, ở các khu vực như Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Ở Kharkiv, Sumy và Chernihiv, quân đội Nga đang cố gắng tạo ra một vùng đệm.
Theo ông Syrsky, bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột, quân đội Nga đang tấn công với tần suất ngày càng tăng.
Để đối phó Nga, Ukraine đang tăng cường huy động quân, nhưng thông tin về hoạt động này phải được giữ bí mật, ông Syrsky cho biết.
“Tôi nắm được tất cả con số. Có bao nhiêu người nhập ngũ vào tháng này và cả tháng trước. Nhưng mọi thông tin liên quan đến việc huy động đều là tuyệt mật”, ông Syrsky nói.
Bình luận về thông tin có khoảng 6 triệu nam giới ở Ukraine chưa đăng ký thông tin tại Trung tâm tuyển dụng lực lượng (TRC) và trốn tránh nhập ngũ, ông Syrsky cho rằng vẫn có thể đưa họ vào quân đội.
“Trước hết, chúng ta cần số hóa. Khi hệ thống được số hóa, chúng ta sẽ biết tất cả công dân của mình ở đâu”, Syrsky nói.
Tổng Tư lệnh Ukraine cho rằng, nếu có thêm 5 lữ đoàn tấn công, Ukraine có thể tái kiểm soát 2 khu vực quan trọng là Bakhmut và Soledar ở vùng Donetsk.
Trong cuộc phỏng vấn của LB.UA, ông Syrsky cũng tiết lộ rằng, nếu Quốc hội Ukraine chấp thuận, trong tháng 4 này, khoảng 350.000 binh sĩ Ukraine sẽ được giải ngũ.
Về vấn đề trang bị vũ khí cho lực lượng Ukraine, ông Syrsky cho biết, viện trợ quân sự từ Mỹ đã giảm, phần lớn hỗ trợ cho Kiev hiện nay đến từ các nước châu Âu.
Nga: Thế giới "mệt mỏi" vì Mỹ liên tục đe dọa Iran
Hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đe dọa ném bom Iran, cho biết, Mỹ đang đàm phán “trực tiếp” với Iran về chương trình hạt nhân.
“Vào ngày 12/4 tới, chúng tôi có một cuộc họp rất lớn, và chúng tôi sẽ xem điều gì có thể xảy ra”, ông Trump nói.
Hôm 8/4, một số quan chức Iran xác nhận với Reuters rằng, Tehran đang chuẩn bị đàm phán vào cuối tuần với Mỹ, nhưng không có quá nhiều kỳ vọng.
Trả lời phỏng vấn của Reuters hôm 9/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho biết, Nga hoan nghênh nỗ lực đàm phán khi thế giới “đang ngày càng mệt mỏi” vì những lời đe dọa nhằm vào Iran.
“Có một sự hiểu biết rõ ràng rằng, ném bom không thể mở đường cho hòa bình”, bà Zakharova nói.
Bà Zakharova cho biết, Nga mong muốn có “các giải pháp đàm phán hiệu quả” để làm giảm lo ngại của phương Tây về chương trình làm giàu uranium của Iran và khôi phục lòng tin giữa các bên.
Cùng ngày 9/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow nhận thức được những “lời lẽ khá gay gắt” từ phía Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran và nước Cộng hòa Hồi giáo đang thực hiện các biện pháp phòng thủ.
Ông Peskov cho rằng Mỹ và Iran nên tăng cường tiếp xúc, thay vì đối đầu.
Bộ Tài chính Trung Quốc công bố tăng mức thuế bổ sung từ 34% lên 84% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng quyết...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2025 03:52 AM (GMT+7)