Thế giới 24h: Ông Trump nói "khẩn thiết đề nghị" ông Putin tha mạng cho lính Ukraine ở Kursk
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ phía Mỹ vừa có cuộc thảo luận “rất tốt và hiệu quả” với Tổng thống Nga Putin.
Ông Trump làm việc tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này (ảnh: Reuters)
Ông Trump cho biết “nhiều khả năng” cuộc xung đột “khủng khiếp, đẫm máu” ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến tình hình lực lượng Ukraine ở vùng Kursk (lãnh thổ Nga) và đề nghị Tổng thống Nga Putin “tha mạng” cho họ.
Đó là một phần trong bài đăng mới của ông Trump trên mạng xã hội.
Nội dung chi tiết bài đăng như sau: “Chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Nga Putin. Rất nhiều khả năng là cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này có thể kết thúc. Nhưng, vào thời điểm hiện tại, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn (ở Kursk). Họ đang trong tình trạng rất tệ và dễ bị tổn thương. Tôi đã khẩn thiết đề nghị Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đây có thể là một vụ tấn công khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Cầu Chúa phù hộ cho họ!!!”.
Trước đó, hôm 13/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tái kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha và đặt lực lượng Ukraine trong tình trạng bị bao vây. Giới chức Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.
Không lâu sau khi ông Trump bình luận trên mạng xã hội, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, ông Trump hôm 13/3 không nói chuyện với Tổng thống Nga Putin, nhưng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Trung Đông – ông Steve Witkoff – thì có.
Theo một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng, ông Witkoff đã có cuộc thảo luận dài với với ông Putin tối ngày 13/3 (giờ Nga) tại Moscow. Và bài đăng mới của ông Trump dường như đề cập tới cuộc thảo luận này.
Moscow lại bị loạt UAV tấn công
Hôm 14/3, giới chức Nga thông báo, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 UAV nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow. Mảnh vỡ UAV rơi xuống nhiều khu vực, gây hỏa hoạn và thiệt hại tài sản.
Không có thương vong nào xảy ra sau vụ UAV tập kích, thị trưởng Moscow – ông Sergei Sobyanin – cho biết. Kyiv Post dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho hay, một UAV đâm vào khu dân cư, làm hư hại mái nhà và lối đi.
Một UAV khác đâm vào tòa nhà bỏ hoang, gây ra hỏa hoạn. Ở khu vực ngoại ô Moscow, mảnh vỡ UAV cũng làm hư hại một số chiếc ô tô, nhà cửa.
Nhiều xe ô tô bị hư hại sau vụ UAV tập kích hôm 11/3 (ảnh: RT)
Ông Andrei Vorobiev – thống đốc vùng Moscow – hôm 14/3 cho biết, hệ thống phòng không ở Moscow đã bắn hạ nhiều UAV trên bầu trời Balashikha (thành phố thuộc vùng Moscow) và một số khu vực khác. Mảnh vỡ UAV rơi xuống làm hư hại ở một số công trường, khu dân cư.
Chính quyền Moscow, đã ra lệnh hạn chế bay ở 2 sân bay Vnukovo và Kaluga vì lý do an toàn. Lệnh này sau đó được gỡ bỏ.
Đây là vụ UAV tập kích Moscow lần thứ 2 trong tuần này. Trước đó, hôm 11/3, Ukraine phóng hơn 340 UAV tập kích nhiều khu vực ở Nga. Tại Moscow, vụ tấn công khiến 3 dân thường thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Thủ tướng Trudeau kết thúc gần 10 năm nắm quyền ở Canada
Trong một video đăng trên mạng xã hội X ngày 14/3 với ghi chú: "Này Canada, một điều cuối cùng", Thủ tướng Trudeau bày tỏ niềm tự hào về đất nước và con người Canada.
"Tôi vô cùng tự hào về người dân Canada. Tôi tự hào vì đã phục vụ một đất nước đầy những con người luôn đứng lên vì lẽ phải, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết nhất", ông Trudeau viết.
"Hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi ở văn phòng này, nhưng tôi sẽ luôn là một người Canada dũng cảm và đầy kiêu hãnh. Điều duy nhất tôi mong muốn là, dù thế giới có thử thách chúng ta ra sao, các bạn hãy luôn là chính mình", ông Trudeau nói thêm.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: The Canadian Press
Thông báo này đánh dấu sự kết thúc của chặng đường gần 10 năm ông Trudeau lãnh đạo chính phủ Canada.
Việc ông Trudeau rời nhiệm sở diễn ra trong bối cảnh ông Mark Carney chính thức tiếp quản vị trí lãnh đạo Đảng Tự do (đảng cầm quyền) và dự kiến tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada vào 11h ngày 14/3 (giờ địa phương).
Hôm 13/3, ông Carney khẳng định quá trình chuyển giao sẽ diễn ra "mượt mà" và "nhanh chóng".
Trong suốt gần một thập kỷ cầm quyền, Thủ tướng Trudeau đã để lại dấu ấn sâu sắc trong chính trường Canada. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông cũng đối mặt với nhiều thách thức và tranh cãi.
Theo tờ Now Toronto, ông Trudeau đã dẫn dắt Đảng Tự do giành chiến thắng trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp, thành lập chính phủ đa số vào năm 2015 và tiếp tục tái đắc cử với chính phủ thiểu số vào các năm 2019 và 2021.
Ngoài ra, ông Trudeau phải đối mặt với nhiều thách thức lớn cả trong nước lẫn quốc tế, bao gồm đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột ở Trung Đông và căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm còn nhiều lời hứa chưa được thực hiện và bị suy giảm uy tín trong những năm cuối nhiệm kỳ.
Tổng thống Nga Putin "đồng ý" đề xuất ngừng bắn với Ukraine
Ông Putin gặp Tổng thống Belarus tại Điện Kremlin hôm 13/3 (ảnh: RIA Novosti)
Phát biểu với báo giới hôm 13/3, ông bắt đầu bằng lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã quan tâm đến vấn đề ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ông Putin cho biết, Nga “đồng ý” với các đề xuất ngừng bắn, nhưng vẫn cần thảo luận một số vấn đề.
“Chúng tôi đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhằm chấm dứt thù địch. Nhưng cần xuất phát từ thực tế rằng, lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng”, ông Putin nói.
Theo ông Putin, Nga vẫn còn nhiều câu hỏi về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trên thực tế. Ví dụ, lực lượng Ukraine ở vùng Kursk (Nga) đang bị cô lập và quân đội Nga cần hành động ra sao nếu lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
“Chúng tôi có nên thả họ ra không? Sau khi họ đã phạm các tội ác chống lại dân thường. Giới chức Ukraine có thể đảm bảo họ hạ vũ khí và đầu hàng hay không?”, ông Putin nói, lưu ý rằng lực lượng Ukraine ở Kursk đang bị bao vây và chỉ còn 2 lựa chọn “đầu hàng hoặc chết”.
Theo ông Putin, hiện vẫn chưa rõ lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất sẽ được giám sát và thực thi thế nào.
“Tình hình sẽ được xử lý ra sao dọc chiến tuyến dài khoảng 2000km. Như các bạn đã biết, quân đội Nga đang tiến lên dọc tiền tuyến và chúng tôi có đủ mọi điều kiện để bao vây các đơn vị lớn của đối phương. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày đó?”, ông Putin nói.
Theo ông Putin, đề xuất ngừng bắn là ý tưởng “rất tốt” và “Nga hoàn toàn ủng hộ” nhưng vẫn còn nhiều vấn đề “cần thảo luận thêm”. Ông Putin cũng để ngỏ một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump.
Cố vấn của ông Putin trích đề xuất ngừng bắn 30 ngày
Trước bài phát biểu của ông Putin, hôm 13/3, ông Yuri Ushakov – cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Putin – nói:
“Tôi đã nêu rõ lập trường từ phía Nga rằng, đề xuất ngừng bắn tạm thời chỉ là cơ hội để lực lượng Ukraine có thời gian nghỉ ngơi. Không hơn không kém”.
Ông Yuri Ushakov – cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Putin (ảnh: Contributor/Getty Images)
“Đề xuất này không mang lại điều gì cho chúng ta cả. Nó chỉ đem đến cho Ukraine có cơ hội để tập trung lực lượng, tăng cường sức mạnh và tiếp tục xung đột”, ông Ushakov nói, sau cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz.
Theo ông Ushakov, Điện Kremlin ưu tiên một giải pháp hòa bình lâu dài hơn là lệnh ngừng bắn có hiệu lực tạm thời ở Ukraine.
“Mục tiêu của chúng tôi là một giải pháp hòa bình lâu dài và chúng tôi đang phấn đấu vì mục tiêu đó. Giải pháp hòa bình này phải tính đến lợi ích hợp pháp của Nga và những mối quan ngại mà chúng tôi đã đề cập”, ông Ushakov nói thêm.
Ushakov cho biết, ông đã nêu rõ lập trường của Nga về đề xuất ngừng bắn trong cuộc điện đàm mới đây với Cố vấn an ninh Mỹ Mike Waltz. Ông Ushakov không tiết lộ phản ứng của ông Waltz.
Tổng thống Nga Putin sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày 13/3 và sẽ nêu rõ lập trường của Nga đối với đề xuất ngừng bắn, ông Ushakov cho biết thêm.
Ông Trump lại dọa áp thuế
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu buổi sáng ngày 13/3 (giờ Mỹ) với công việc mà ông vẫn thường làm: Đe dọa áp thuế đồng minh, The Guardian đưa tin.
Trong thông điệp mới trên mạng xã hội, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế tới 200% nhắm vào ngành công nghiệp đồ uống có cồn của Liên minh châu Âu (EU).
Ông Trump dọa áp thuế tới 200%, đáp trả EU (ảnh: Reuters)
“EU – một trong những tổ chức chuyên đánh thuế và lạm dụng nhất thế, được thành lập với mục đích lợi dụng nước Mỹ – vừa tuyên bố áp dụng mức thuế quan 50% đối với rượu Whisky của chúng ta. Nếu mức thuế quan này không được gỡ bỏ ngay lập tức, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 200% đối với tất cả rượu vang, rượu champagne và các sản phẩm đồ uống có cồn từ Pháp, hoặc các nước thành viên EU khác. Điều này sẽ rất có lợi đối với các công ty sản xuất rượu vang và rượu champagne Mỹ”, ông Trump bình luận.
Hôm 12/3, Mỹ đã áp dụng mức thuế quan 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào nước này.
Để đáp trả, EU tuyên bố áp thuế lên 28 tỷ USD đối với các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp Mỹ nhập khẩu vào khối này. Thuế quan của EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4.
Ông Trump đảo ngược tuyên bố về Dải Gaza, Hamas phản ứng
Hôm 12/3, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố “không ai được trục xuất người Palestine khỏi Gaza”.
Tuyên bố mới của ông Trump lập tức được Hamas – lực lượng quân sự của người Palestine ở Dải Gaza – ủng hộ.
“Nếu tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy họ từ bỏ ý tưởng di dời bất kỳ người Palestine nào khỏi Dải Gaza, thì chúng tôi hoan nghênh”, Hazem Qassem – người phát ngôn của Hamas – nói hôm 13/3.
“Chúng tôi kêu gọi Mỹ củng cố lập trường này bằng cách buộc Israel phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản của lệnh ngừng bắn”, ông Qassem nói.
Ai Cập, quốc gia có lãnh thổ giáp Dải Gaza và Israel, cho biết, họ cũng đánh giá cao những phát biểu mới của ông Trump.
Hồi tháng 2, ông Trump gây “rúng động” dư luận Trung Đông khi tuyên bố Mỹ có thể “tiếp quản” Dải Gaza và người Palestine ở vùng đất này phải di dời sang các nước láng giềng, theo Reuters.
Vương Nam – Reuters, CNN, RIA Novosti
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 nói ông có thể gây sức ép đáng kể với Nga nhưng ưu tiên không làm như vậy trong bối cảnh Moscow chưa nêu quan...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2025 03:51 AM (GMT+7)