Thế giới 24h: Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 đã gia hạn các lệnh trừng phạt Nga cho tới ngày 6/3/2026, theo sắc lệnh mới được ký.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RBC-Ukraine.
Ông Trump gia hạn trừng phạt Nga thêm một năm
Đây là các biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kể từ đó, biện pháp trừng phạt được gia hạn thông qua các sắc lệnh hành pháp của tổng thống Mỹ.
"Các hành động của Nga ở Ukraine tiếp tục tạo ra thách thức đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", sắc lệnh có đoạn viết.
Quyết định gia hạn trừng phạt của ông Trump gia hạn trừng phạt Nga được xem là bất ngờ bởi vì đầu tuần này, ông tuyên bố Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga "vào thời điểm nào đó" trong những cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.
Tháng trước, ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Lần gần nhất Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga là vào cuối năm ngoái dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden. Lệnh trừng phạt nhằm vào các đội tàu chở dầu Nga.
Pháp tiết lộ thảo luận về khoáng sản với Ukraine
Pháp ngày 27/2 tiết lộ đã bắt đầu thảo luận với Kiev từ cuối năm ngoái về việc tiếp cận tài nguyên khoáng sản của Ukraine.
Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đưa ra hôm 27/2. Ông cho biết các cuộc đàm phán diễn ra vào tháng 10/2024. Không rõ Mỹ có biết về các cuộc đàm phán này hay không.
Thăm Pháp vào cuối năm ngoái, ông Zelensky đã đề cập thỏa thuận khoáng sản trong "kế hoạch chiến thắng" để duy trì xung đột với Nga.
"Tổng thống Ukraine đã đưa ra một số đề nghị, không chỉ với Mỹ mà còn với cả chúng tôi", ông Lecornu nói. Quá trình thảo luận do Bộ Quốc phòng hai bên phụ trách.
Ông Lecornu khẳng định Pháp không mong muốn Ukraine hoàn lại số tiền viện trợ dưới hình thức khoáng sản. Việc trao đổi khoáng sản có thể giúp Ukraine nhận thêm vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.
"Ngành quốc phòng Pháp sẽ cần các khoáng sản có vai trò thiết yếu cho các hệ thống vũ khí. Không phải năm sau, mà là trong 30-40 năm nữa. Pháp cần đa dạng hóa nguồn cung", ông Lecornu nói.
Tòa án Tối cao Mỹ hoãn lệnh yêu cầu ông Trump giải ngân 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts hôm 27/2 đã dừng lệnh của tòa liên bang về việc chính quyền ông Trump phải giải ngân 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài bị đóng băng.
Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao can thiệp vào kế hoạch của ông Trump nhằm cải tổ mạnh mẽ chính phủ liên bang.
Quyết định của thẩm phán Roberts chỉ mang tính tạm thời để tòa có thêm thời gian xem xét các lập luận bằng văn bản. Ông Roberts là thẩm phán được chỉ định xử lý các vụ kiện chuyển lên từ tòa phúc thẩm liên bang ở Washington D.C.
Trước đó, thẩm phán tòa liên bang Amir Ali do ông Joe Biden đề cử, đã yêu cầu chính quyền ông Trump tiếp tục giải ngân 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Đây là khoản tiền nằm trong các hợp đồng đã được phê duyệt nhưng hiện đang bị đóng băng.
Chính quyền ông Trump sau đó phản ứng bằng cách thông báo sẽ hủy 90% hợp đồng viện trợ nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đồng thời sẽ cắt giảm 60 tỷ USD tổng viện trợ của nước này trên toàn cầu.
Ngày 27-2, các phái đoàn Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/02/2025 07:10 AM (GMT+7)