Thế giới 24h: Ông Trump đề nghị ông Putin tha cho lính Ukraine, Kiev lập tức phản ứng
Trong tuyên bố mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “hàng nghìn binh sĩ Ukraine” đang bị quân đội Nga “bao vây hoàn toàn” ở tỉnh Kursk (Nga).
Lực lượng Ukraine từ Sumy tiến vào Kursk hồi tháng 10 năm ngoái (ảnh: CNN)
Ukraine phủ nhận thông tin từ ông Trump
Hôm 14/3, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, phía Mỹ đã có “cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả” với Tổng thống Nga Putin. Trump cũng tiết lộ ông đã "khẩn thiết đề nghị" ông Putin tha mạng cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine “bị bao vây” ở Kursk.
“Họ đang trong tình trạng rất tệ và dễ bị tổn thương. Tôi đã khẩn thiết đề nghị Tổng thống Putin tha mạng cho họ”, ông Trump viết.
Không lâu sau khi ông Trump bình luận trên mạng xã hội, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, ông Trump hôm gần đây không có cuộc điện đàm nào với Tổng thống Nga Putin, nhưng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Trung Đông – ông Steve Witkoff – thì mới gặp Tổng thống Nga. Bài đăng mới của ông Trump dường như đề cập tới cuộc thảo luận giữa ông Witkoff với với ông Putin hôm 13/3 tại Moscow.
Sau bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, giới chức Kiev đã lập tức phản ứng.
“Những tuyên bố cho rằng đối phương đang ‘bao vây’ các đơn vị Ukraine ở Kursk là sai sự thật. Chúng do phía Nga tạo ra với mục đích chính trị, gây áp lực lên Ukraine và các đối tác của chúng tôi”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bình luận trên mạng xã hội Facebook.
“Tình hình không có thay đổi đáng kể trong vòng 24 giờ qua. Các hoạt động của lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, lưu ý rằng một số đơn vị của Ukraine đã tập hợp lại và “di chuyển đến tuyến phòng thủ thuận lợi hơn”.
“Lực lượng của chúng tôi đang đẩy lùi các đợt tấn công và gây thiệt hại cho đối phương. Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 13 cuộc giao tranh ở Kursk. Không có mối đe dọa nào về việc các đơn vị của chúng tôi bị bao vây”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh.
Trước đó, hôm 13/3, The Guardian dẫn lời một số quân nhân Ukraine (giấu tên) cho hay, các đơn vị Ukraine ở Kursk đã rút lui dần trong 2 tuần qua. Một số đơn vị phải đối mặt với lộ trình rút lui nguy hiểm, nhưng họ không tin quân đội Nga có thể bao vây quy mô lớn.
“Sau 7 tháng tác chiến, chúng tôi chỉ đơn giản là rút lui khỏi đây. Không có sự bao vây nào cả”, một quan chức an ninh Ukraine cấp cao nói với The Guardian.
Hôm 13/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tái kiểm soát Sudzha – thị trấn lớn nhất mà Ukraine từng kiểm soát ở vùng Kursk sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8/2024.
Trong tuyên bố mới, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đề cập tới tình hình ở Sudzha.
Ngoại trưởng Ukraine – ông Andrii Sybiha (ảnh: EPA)
Động thái mới của Ukraine về đề xuất ngừng bắn 30 ngày
Hôm 14/3, Ngoại trưởng Ukraine – ông Andrii Sybiha – cho biết, Kiev đã bắt đầu xem xét giám sát lệnh ngừng bắn dọc tiền tuyến với Nga, trong bối cảnh Moscow phát tín hiệu cần cân nhắc thêm về đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đưa ra.
“Để tránh những hành động khiêu khích có thể xảy ra từ Nga, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng”, ông Sybiha nói trong cuộc họp báo.
“Chúng tôi đã thành lập một ủy ban quốc gia để phát triển các quy trình phù hợp nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn có thể đạt được. Đây là một quy trình cực kỳ phức tạp”, ông Sybiha nói thêm.
Trước đó, hôm 13/3, ông Sybiha đăng một bài viết trên mạng xã hội X rằng “Nga muốn tiếp tục xung đột” và những phát biểu của Tổng thống Nga Putin về việc cần tìm cách giám sát lệnh ngừng bắn chỉ là “kế hoãn binh”.
Trong cuộc khảo sát mới do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv công bố kết quả hôm 14/3, có 50% số người được hỏi cho biết, họ phản đối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga để chấm dứt xung đột (giảm 1% so với cuộc khảo sát hồi tháng 12/2024).
39% số người được hỏi cho biết, họ ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Sắp "phán quyết" Tổng thống, Hàn Quốc thu giữ hơn 86.000 khẩu súng
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ thiết lập “hệ thống phản ứng toàn diện” để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh trước và sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về việc có cách chức Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không, Quyền Tổng cục trưởng Cảnh sát Hàn Quốc – ông Lee Ho Young – nói hôm 14/3.
Ông Lee cho biết, khi thực hiện phản ứng an ninh ở cấp cao nhất, 100% cảnh sát phải có mặt để làm nhiệm vụ và không ai được nghỉ phép.
Phán quyết về Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến được tuyên bố vào giữa tháng này, theo Yonhap.
Trong cuộc họp báo hôm 14/3, ông Lee cho biết, khoảng 20.000 cảnh sát chống bạo động từ 337 đơn vị sẽ được triển khai trên toàn quốc, phối hợp cùng cảnh sát tuần tra vào thời điểm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết.
Các địa điểm xung quanh Tòa án Hiến pháp, Quốc hội Hàn Quốc, trụ sở của đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền (PPP) và đảng Dân chủ đối lập (DP) sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.
Mọi giao dịch mua bán vũ khí cá nhân sẽ bị đình chỉ. Khoảng 86.811 khẩu súng đã đăng ký sở hữu của người dân cũng bị cảnh sát tạm giữ vào thời điểm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết và 3 ngày sau đó, ông Lee cho biết.
“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để đảm bảo phản ứng toàn diện. Chúng tôi yêu cầu công chúng hợp tác để duy trì trật tự”, ông Lee nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ phía Mỹ vừa có cuộc thảo luận “rất tốt và hiệu quả” với Tổng thống Nga Putin.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/03/2025 06:12 AM (GMT+7)