Thế giới 24h: Nga phóng 165 tên lửa, UAV vào Ukraine gây thiệt hại lớn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 165 tên lửa, máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập kích quy mô lớn ngày 1/2.

Hệ thống tên lửa tầm xa Iskander của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik.

Hệ thống tên lửa tầm xa Iskander của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik.

Nga tập kích quy mô lớn ngày đầu tháng 2

Tờ Kyiv Post dẫn thông báo của không quân Ukaine, cho biết quân đội Nga đã phóng phóng 165 tên lửa, UAV trong cuộc tập kích ngày 1/2, cụ thể gồm 42 tên lửa và 123 UAV.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 56 UAV, 61 chiếc khác được cho là không tới được mục tiêu vì trục trặc kỹ thuật. Ukraine thông báo đánh chặn các tên lửa hành trình Nga nhưng tên lửa đạn đạo và nhiều tên lửa khác đã xuyên qua mạng lưới phòng không.

Giới chức Ukraine xác nhận cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, làm hư hại hàng chục tòa nhà cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp quốc gia, đặc biệt là ở vùng Poltava.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/2 xác nhận đã thực hiện các đợt tấn công hạ tầng năng lượng  của Ukraine nhưng không cho biết số lượng tên lửa và UAV được sử dụng, theo RT. “Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Canada tuyên bố cứng rắn sau khi bị ông Trump áp thuế 25%

Mark Carney, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Canada, ứng viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng Justin Trudeau, hôm 1/2 khẳng định quốc gia sẽ "đứng lên chống lại kẻ bắt nạt" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Mỹ đã áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada, ngoại trừ lĩnh vực năng lượng chỉ bị áp thuế 10%. Trả lời đài BBC của Anh, ông Carney nói sẽ có những hậu quả sau khi Mỹ áp dụng đòn thuế quan.

"Tổng thống Trump có lẽ nghĩ Canada sẽ nhượng bộ", ông Carney nói. "Nhưng chúng tôi sẽ đứng lên chống lại kẻ bắt nạt, chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi đoàn kết và chúng tôi sẽ trả đũa".

Hôm 31/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo “người Canada đứng trước thời khắc khó khăn ở phía trước” vì Mỹ tăng thuế hàng hóa.

Giây phút trước khi máy bay Mỹ chở 6 người lao xuống đất

Đài kiểm soát không lưu cho phép máy bay cứu thương Learjet 55 cất cánh và phi công gửi lời cảm ơn. Máy bay chở 6 người sau đó mất liên lạc trong khoảng 30 giây và lao xuống đất.

Bản ghi âm liên lạc được công bố cho thấy cuộc trao đổi cuối cùng giữa kiểm soát viên không lưu sân bay Northeast Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) với phi công trên chiếc máy bay cứu thương Learjet 55.

Chiếc Learjet 55 khi đó đang chở một bệnh nhi, mẹ của bé cùng 4 thành viên phi hành đoàn gồm hai phi công, một bác sĩ và một y sĩ để về Mexico. Máy bay dự kiến cất cánh từ sân bay Northeast Philadelphia và có điểm đến cuối là Tijuana, Mexico.

Trong giây phút cuối cùng, máy bay cứu thương liên lạc với đài kiểm soát không lưu khi khởi hành. Phi công nói: "Máy bay cứu thương số 056, cảm ơn, chúc một ngày tốt lành".

Đó cũng là thông điệp cuối cùng của phi công máy bay. Chiếc Learjet 55 bay lên độ cao khoảng 487 mét và ở trên không trong khoảng 30 giây trước khi mất liên lạc.

Máy bay rơi gần như cắm đầu xuống gần trung tâm mua sắm Roosevelt tại ngã tư đại lộ Roosevelt và đại lộ Cottman, cách sân bay Northeast Philadelphia gần 5km. Toàn bộ 6 người trên máy bay được xác định đã thiệt mạng.

Mỹ sa thải hàng nghìn đặc vụ FBI từng điều tra ông Trump?

Theo tờ New York Times (NYT), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tổng hợp danh sách hàng nghìn đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI). Đây là những đặc vụ từng tham gia vào các cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội vào ngày 6/1/2021.

Động thái có thể mở đường cho một loạt vụ sa thải lớn sắp diễn ra, không chỉ với đội ngũ lãnh đạo FBI mà còn áp dụng với cả các đặc vụ cấp nhân viên.

Quyền Phó Tổng chưởng lý Emil Bove đã yêu cầu ban lãnh đạo FBI đến ngày 4/2 phải lập một danh sách gồm tất cả các đặc vụ và nhân viên FBI từng được giao bất cứ nhiệm vụ gì, vào bất cứ thời điểm nào để thực hiện việc điều tra hoặc truy tố liên quan đến các sự kiện diễn ra ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu đặc vụ FBI sẽ bị ảnh hưởng nhưng theo NYT, con số này có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn người.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua Bộ Tư pháp, yêu cầu FBI thông báo sa thải 8 quan chức cấp cao. Các quan chức dự kiến sẽ phải nghỉ việc gồm cả những người đang giám sát vấn đề an ninh quốc gia, an ninh mạng và chống khủng bố.

Từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, giới phân tích quân sự đã đặt nhiều giả thuyết về vai trò của Su-35S như một máy bay hộ tống cho oanh tạc cơ Su-34.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN