Thế giới 24h: Nga chọn "nơi tốt nhất" để đàm phán với Mỹ, Ukraine
Nga chọn địa điểm đàm phán 3 bên sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố “sẵn sàng làm việc” dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được hòa bình.
Nga “phát tín hiệu” có thể đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine sau thông điệp của ông Zelensky (ảnh: Reuters)
Nga chọn Minsk làm nơi đàm phán
Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Interfax (Nga) hôm 5/3, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Minsk (thủ đô Belarus) là nơi tốt nhất để tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột.
“Vấn đề này (tổ chức đàm phán 3 bên) chưa từng được nêu ra hay thảo luận, nhưng tất nhiên, Minsk là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Họ cũng là đồng minh lớn nhất của chúng tôi. Vì vậy, đây là nơi tốt nhất để tổ chức đàm phán”, ông Peskov nói.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng cho biết, Moscow có “thái độ tích cực” khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.
Trước đó, hôm 4/3, trong thông điệp trên mạng xã hội và trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Trump, Zelensky cho biết ông và đội ngũ của mình “sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ” của ông Trump để đạt được “hòa bình lâu dài”.
Ông Zelensky cũng đề xuất Nga – Ukraine cùng thực hiện lệnh ngừng bắn trên không, trên biển và trao đổi tù binh.
Hôm 5/3, trong cuộc phỏng vấn của blogger người Mỹ Mario Nawfal, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, Nga, Ukraine và Mỹ nên tổ chức đàm phán ở Belarus.
“Hãy nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tôi mong đợi ông ấy có mặt ở đây cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky”, ông Lukashenko nói.
Mỹ cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine
Hôm 5/3, Cố vấn An ninh Mỹ Mike Waltz cho biết cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều kiện kiện là các cuộc đàm phán hòa bình phải được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.
Trước đó, hôm 3/3, ông Trump đã chỉ đạo dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Sau đó, hôm 4/3, ông Trump công bố bức thư từ Tổng thống Ukraine Zelensky, cho thấy giới chức Kiev “sẵn sàng làm việc” để đạt được hòa bình.
Ông Waltz đánh giá bức thư này là “khởi đầu tốt đẹp và tích cực”.
“Nếu chúng ta có thể ấn định thời gian và tiến hành đàm phán, đồng thời đưa ra một số biện pháp xây dựng lòng tin để thương lượng, tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ viện trợ (cho Ukraine)”, ông Waltz nói, không nêu rõ các biện pháp xây dựng lòng tin là gì.
“Chúng ta biết rằng cả 2 bên đều đang đàm phán một cách chân thành để hướng tới hòa bình một phần và sau đó là vĩnh viễn”, ông Waltz nói.
Nam Sudan: Quân đội bất ngờ bắt trung tướng và bộ trưởng
Bộ trưởng Dầu mỏ Puot Kang Chol và trung tướng Gabriel Doup Lam bị bắt giữ, khi quân đội trung thành với Tổng thống Nam Sudan – ông Salva Kiir – hành động, DW hôm 5/3 đưa tin.
Theo DW, 2 quan chức cấp cao bị bắt giữ có mối quan hệ thân cận với Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar – đối thủ chính trị của ông Kiir.
“Bộ trưởng Puot Kang Chol bị bắt giữ tại nhà riêng ở Juba (thủ đô Nam Sudan), cùng với một số thành viên gia đình và vệ sĩ”, Bộ Dầu mỏ Nam Sudan thông báo hôm 5/3.
Trước đó, quân đội Nam Sudan cũng bắt giữ Trung tướng Doup Lam và bao vây dinh thự của Phó Tổng thống Machar.
Theo Reuters, quân đội Nam Sudan cáo buộc tướng Doup Lam hợp tác với các nhóm phiến quân ở bang Thượng Nile (phía đông Nam Sudan) và chống lại chính phủ.
Người phát ngôn của Phó Tổng thống Machar tuyên bố, vụ bắt giữ tướng Doup Lam đã “vi phạm” thỏa thuận chia sẻ quyền lực vào năm 2018, nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Sudan.
Nội chiến nổ ra ở Nam Sudan vào tháng 12/2013 sau khi ông Kiir tìm cách loại bỏ phe cánh của ông Machar khỏi quyền lực. Cuộc nội chiến khiến hơn 400.000 người ở Nam Sudan thiệt mạng, hơn 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Năm 2018, 2 bên thỏa thuận chấm dứt nội chiến, ông Kiir giữ chức tổng thống còn ông Machar giữ chức phó tổng thống.
Tướng Eyal Zamir nhậm chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel (ảnh: Reuters)
Israel có Tổng Tham mưu trưởng mới
Hôm 5/3, ông Eyal Zamir, cựu chỉ huy Sư đoàn Thiết giáp số 36 của Israel tuyên thệ nhậm chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel. Trước đó, hồi tháng 1, tướng Herzi Halevi đã nhận trách nhiệm về vụ lực lượng Hamas tấn công Israel (ngày 7/10/2023) và từ chức Tổng Tham mưu trưởng.
“Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành”, ông Zamir phát biểu khi nhậm chức, tuyên bố Hamas vẫn chưa bị đánh bại.
Sau khi nhậm chức, ông Zamir sẽ chỉ huy tất cả hoạt động quân sự của lực lượng Israel ở Dải Gaza, Syria và Lebanon.
Theo Reuters, Israel và Hamas đang thực thi thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ tháng 1, cho phép trao đổi 33 con tin Israel lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, giới chức Israel đã cảnh báo hủy bỏ thỏa thuận nếu Hamas không thả toàn bộ 59 con tin còn lại trở về.
Lãnh đạo Anh, Pháp có thể đưa ông Zelensky quay lại Nhà Trắng gặp ông Trump
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cân nhắc đưa ông Zelensky quay lại Nhà Trắng để Ukraine khắc phục quan hệ đổ vỡ với Mỹ.
Theo tờ Telegraph, đây là một phần trong kế hoạch ba mũi nhọn đang được các nước châu Âu vạch ra sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Trump tại Nhà Trắng. Kết quả là Ukraine đã bị Mỹ dừng hỗ trợ quân sự và tình báo.
“Chúng tôi đang cân nhắc thu xếp một chuyến thăm Washington của Tổng thống Macron cùng Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Anh Starmer”, một phát ngôn viên Điện Elysee nói.
Khi được hỏi khi nào Tổng thống Pháp Macron, ông Zelensky và Thủ tướng Anh có thể đến Washington, liệu chuyến thăm sẽ diễn ra trong vài ngày hay vài tuần nữa, phát ngôn viên nói: “Tôi không có thông tin. Tôi nghĩ là trong ngắn hạn”.
Văn phòng Thủ tướng Anh từ chối tiết lộ kế hoạch và cho biết sẽ thông báo với công chúng một khi ông Starmer ấn định chuyến đi tới Mỹ.
Diễn biến mới xuất hiện sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nói ông Trump sẽ cân nhắc nối lại viện trợ cho Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và "các biện pháp xây dựng lòng tin được đưa ra thảo luận".
Nhà Trắng cho biết luôn cởi mở luôn cởi mở đối với các cuộc thảo luận về một vòng đàm phán mới và "nếu thành công, Mỹ có thể nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine”.
2 quan chức quân sự bị trừng phạt sau vụ một thao trường của lực lượng Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk trúng tên lửa mang đầu đạn chùm của Nga, gây...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 23:22 PM (GMT+7)