Thế giới 24h: Mỹ không đến họp, 40 nước vẫn cam kết chi hàng chục tỷ USD cho Ukraine
Đây là lần đầu tiên Mỹ không cử đại diện tham dự trực tiếp cuộc họp của Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng Ukraine (UDCG), sự kiện thường mang đến cho Ukraine hàng tỷ USD viện trợ.
Từ trái qua phải, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey trong hội nghị UDCG hôm 11/4 (ảnh: Reuters)
Quan chức quốc phòng 40 nước tới Brussels, chỉ Mỹ vắng mặt
Hôm 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Anh và Đức đồng tổ chức cuộc họp của UDCG tại Brussels (Bỉ), trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo không đến dự mà chỉ họp trực tuyến.
Theo CNN, UDCG được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập từ năm 2022, với sự tham gia của khoảng 50 nước. Sau 26 lần họp, các thành viên thuộc Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng Ukraine đã nhất trí viện trợ khoảng 126 tỷ USD cho Ukraine.
Chưa bao giờ Mỹ không cử đại diện tham gia trực tiếp cuộc họp của UDCG, ngoại trừ lần này.
Trước cuộc họp hôm 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tiết lộ với báo giới rằng cuộc họp UDCG lần thứ 27 sẽ có khoảng 40 nước tham gia. Cuộc họp này sẽ quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, các cam kết viện trợ được đưa ra trong cuộc họp của UDCG lần này lên tới 23,8 tỷ USD.
“Đây là mức hỗ trợ kỷ lục về viện trợ quân sự cho Ukraine”, ông nói.
Theo Kyiv Independent, Anh và Na Uy đã cam kết hỗ trợ thêm 585 triệu USD cho Ukraine, trong khi Đức cam kết gửi thêm 4 hệ thống phòng không IRIS-T, xe bọc thép, tên lửa, đạn pháo và các hỗ trợ khác với tổng trị giá khoảng 12,5 tỷ USD.
Cam kết hỗ trợ của Mỹ và các nước khác chưa được tiết lộ.
Đặc phái viên Mỹ tới Nga lần thứ 3
Hôm 11/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã tới Nga và sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin.
“Đúng vậy, tôi có thể xác nhận ông ấy đã tới Nga”, ông Peskov nói.
“Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ chuyển lời từ Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Putin sẽ lắng nghe”, ông Peskov nói, lưu ý rằng đây là “cơ hội tốt” để Nga bày tỏ quan điểm với ông Trump liên quan đến vấn đề Ukraine.
Đây là lần thứ 3 ông Witkoff tới Nga và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.
Trong khi cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Trump đăng một bài viết trên mạng xã hội Truth:
“Nga cần phải hành động. Rất nhiều người đã thiệt mạng. Hàng nghìn người mỗi tuần. Đây là một cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa. Nó không bao giờ nên xảy ra và sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống”.
Ông Yoon Suk Yeol rời khỏi dinh tổng thống (ảnh: Yonhap)
Thông điệp cuối cùng của ông Yoon Suk Yeol trước khi rời khỏi dinh tổng thống
Hôm 11/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã rời khỏi dinh tổng thống và chuyển đến nhà riêng, một tuần sau khi ông bị cách chức vì nỗ lực thiết quân luật bất thành.
“Hôm nay, tôi rời khỏi dinh tổng thống. Tôi thực sự biết ơn về mọi thứ”, ông Yoon nói.
“Bây giờ, tôi sẽ trở lại cuộc sống như một công dân bình thường và tìm kiếm con đường mới để phục vụ đất nước và nhân dân”, ông Yoon nói thêm.
Ông Yoon Suk Yeol giơ nắm đấm lên khi bước qua cổng dinh thự. Ở bên ngoài, nhiều người ủng hộ đã tập trung để tiễn ông. Cựu Tổng thống Hàn Quốc bắt tay và ôm một số người ủng hộ.
Theo Yonhap, nhà riêng của ông Yoon là căn hộ rộng 164 m2 ở Gangnam (khu dân cư giàu có bậc nhất thủ đô Seoul). Ông Yoon sống cùng cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và 11 con chó, mèo.
Cơ quan An ninh Hàn Quốc cho biết, ông Yoon được bảo vệ bởi một đội gồm khoảng 40 đặc vụ. Theo luật pháp Hàn Quốc, ông Yoon được bảo vệ tối đa 10 năm.
Sau khi bị cách chức, ông Yoon còn phải đối mặt với một phiên tòa hình sự liên quan đến cáo buộc nổi loạn.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết mức thuế mới có hiệu lực ngay từ ngày 12/4, và nước này sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả "đến cùng".
Nguồn: [Link nguồn]
-12/04/2025 03:52 AM (GMT+7)