Thế giới 24h: Mỹ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mỹ ngày 3/3 thông báo dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tranh cãi căng thẳng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng.

Pháo phản lực BM-21 của Ukraine khai hỏa trong xung đột với Nga. Ảnh: Reuters.

Pháo phản lực BM-21 của Ukraine khai hỏa trong xung đột với Nga. Ảnh: Reuters.

Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Theo Reuters, giới chức Mỹ nói Washington đang dừng hỗ trợ quân sự, xem xét lại các kế hoạch để đảm bảo có thể thúc đẩy một giải pháp hòa bình ở Ukraine.

Quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến khi ông Trump xác định Ukraine thực sự có những cam kết hướng tới hòa bình. “Đây không phải là sự hủy bỏ hỗ trợ mà là tạm dừng”, một quan chức Mỹ nói với Fox News.

Theo Bloomberg, tất cả vũ khí Mỹ chưa được chuyển tới Ukraine sẽ bị dừng vận chuyển, kể cả vũ khí đã tới Ba Lan và đang chờ chuyển qua biên giới Ukraine. Đây là những lô vũ khí được Mỹ phê duyệt dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thực hiện mệnh lệnh trên.

Trước đó, ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rõ ràng chưa muốn hướng tới hòa bình và ông Zelensky cần biết trân trọng sự hỗ trợ của Mỹ.

Trong hơn 3 năm xung đột, Mỹ ước tính đã hỗ trợ tài chính và quân sự với tổng trị giá hơn 100 tỷ USD cho Ukraine. Nhưng ông Trump nói số tiền Mỹ đã chi cho Ukraine lên tới 350 tỷ USD và muốn Kiev hoàn trả thông qua thỏa thuận khoáng sản.

Ông Trump: Chúng ta nên bớt lo lắng về Nga

Ông Trump gặp ông Zelensky tại Phòng Bầu dục (ảnh: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Ông Trump gặp ông Zelensky tại Phòng Bầu dục (ảnh: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Hôm 3/3, trên mạng xã hội Truth, ông Trump đăng tải bài bình luận của Michael McCune – chủ một doanh nghiệp ở bang Arizona (Mỹ) – về những nước đi “khôn khéo” của ông khi “chơi cờ” với cả Nga và Ukraine.

“Ông Trump đã thi đấu với cả 2 bên như một kỳ thủ cờ vua lão luyện. Cuối cùng, ông Zelensky sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ vì không có sự hỗ trợ của Mỹ, Ukraine không thể thắng”, ông Trump đăng lại bài viết.

“Ông Trump thực ra đang bảo vệ Ukraine mà không kéo Mỹ vào xung đột”, bài bình luận viết, mô tả thỏa thuận khoáng sản (với Ukraine) theo đề nghị của ông Trump là “thiên tài”.

Bài viết nhận định, một khi các doanh nghiệp Mỹ khai thác khoáng sản ở Ukraine, Nga sẽ không thể tiếp tục tấn công, nếu không muốn vấp phải những “hậu quả quốc tế lớn”.

“Đừng đánh giá thấp ông Trump. Trong ván cờ này, ông ấy đi trước mọi người 10 bước”, bài viết nhấn mạnh.

Trong một bình luận khác trên Truth, ông Trump tuyên bố Mỹ còn nhiều vấn đề cấp bách hơn là “lo lắng về Nga”.

“Chúng ta nên bớt lo lắng về Nga và dành nhiều thời gian hơn để xử lý các băng nhóm hiếp dâm nhập cư, trùm ma túy, sát nhân, và những kẻ tâm thần đang tràn vào đất nước, để nước Mỹ không trở thành châu Âu thứ 2”, ông Trump bình luận.

2 bài viết trên được đăng tải sau khi ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cãi vã “tay đôi” với ông Zelensky trong Phòng Bầu dục. Ông Trump sau đó nổi giận và mời Tổng thống Ukraine rời khỏi Nhà Trắng.

Sau cuộc trao đổi căng thẳng, ông Trump nói ông Zelensky “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Hiện trường vụ lao xe ở Đức (ảnh: DPA)

Hiện trường vụ lao xe ở Đức (ảnh: DPA)

Lao xe tốc độ cao vào đám đông ở Đức

Cảnh sát cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ lao xe ở thành phố Mannheim, phía tây nước Đức. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Chưa rõ đây là tai nạn hay hành động cố ý.

Các nhân chứng cho biết, nghi phạm điều khiển chiếc SUV màu đen với tốc độ cao lao vào đám đông đang tham gia lễ hội ở Mannheim.

“Việc giải cứu, chăm sóc những người bị thương và điều tra về nguyên nhân vụ việc là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Bộ Nội vụ Đức cho biết.

Hồi giữa tháng 2, ở thành phố Munich (Đức) cũng xảy ra vụ lao xe khiến 2 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Nghi phạm là một người đàn ông Afghanistan.

Mỹ tuyên bố bất ngờ về lệnh áp thuế mới

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico chắc chắn có hiệu lực vào ngày 4/3, nhưng có thể không phải là 25%, như tuyên bố ban đầu của ông Trump.

“Đây là một tình huống không rõ ràng”, ông Lutnick nói.

“Sẽ có mức thuế quan mới đối với Canada và Mexico. Nhưng chính xác mức thuế quan là bao nhiêu, chúng tôi sẽ để Tổng thống và đội ngũ của ông ấy thảo luận”, ông Lutnick nói.

Đây là dấu hiệu đầu tiên từ Mỹ cho thấy nước này có thể không áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico như đã đe dọa trước đó, theo Guardian.

Về thuế quan bổ sung 10% đối với Trung Quốc, ông Lutnick cho biết quyết định sẽ không thay đổi trừ khi tình trạng buôn lậu fentanyl (loại thuốc giảm đau có thể gây nghiện) vào Mỹ chấm dứt.

Nhà Trắng nhắc ông Zelensky “thời gian là có hạn” 

Quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm 3/3 cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn nhiều thời gian nếu tiếp tục không chấp nhận chấm dứt xung đột với Nga.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không không nên thử thách giới hạn kiên nhẫn, đòi hỏi hỗ trợ tài chính hay nguồn lực quân sự của Mỹ, lập luận rằng bây giờ là lúc chuyển sang đàm phán thay vì kéo dài xung đột với Nga.

“Ông Zelensky rõ ràng không sẵn sàng đàm phán hòa bình. Đó là vấn đề, thời gian là có hạn. Thời gian không ủng hộ bên cứ muốn kéo dài xung đột”, ông Waltz nói trên đài Fox News.

Cố vấn Nhà Trắng nói những gì ông Zelensky làm trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã gây ra "thiệt hại thực sự" cho Ukraine.

"Chúng tôi thực sự bối rối khi ông Zelensky lẽ ra có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn, gắn kết lợi ích kinh tế với Mỹ”, ông Waltz nói thêm, ám chỉ thỏa thuận tài nguyên khoáng sản.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp ông Waltz đưa ra bình luận về Tổng thống Ukraine Zelensky. Trước đó, trả lời đài CNN, ông Waltz nói Mỹ muốn thấy một nhà lãnh đạo Ukraine có thể nói chuyện với Mỹ, đàm phán với Nga và cuối cùng là chấm dứt xung đột. Theo ông Waltz, ông Zelensky rõ ràng chưa sẵn sàng làm như vậy.

Đối với các nhà quan sát ngoại giao kỳ cựu, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng phản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN