Thế giới 24h: Nga tố Ukraine tấn công đường ống khí đốt dẫn sang châu Âu
Nga đã liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ để nước này tác động với Ukraine nhằm ngăn Kiev cố gắng "thực hiện các cuộc tấn công" mà Moscow gọi là "hành động khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự".
Đường ống dẫn khí đốt TurkStream. Ảnh: Botas
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine tấn công đường ống khí đốt của Moscow sang châu Âu
Đài RT ngày 1/3 đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 máy bay không người lái (UAV) gần một trạm nén khí quan trọng ở vùng Krasnodar phục vụ cho đường ống dẫn khí TurkStream.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 3 UAV đều bị phá hủy ở một khoảng cách nhất định so với trạm khí nén nên không gây thiệt hại. Cơ sở này sau đó tiếp tục hoạt động bình thường.
Moscow cáo buộc đây là nỗ lực phá hoại của Ukraine.
Trong cuộc điện đàm ngày 1/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã yêu cầu người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan, có ý kiến đến giới lãnh đạo Ukraine để ngăn Kiev cố gắng "thực hiện các cuộc tấn công" mà Moscow gọi là "hành động khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự". ông Fidan cho biết Ankara sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết về vấn đề này, theo thông báo do Bộ Ngoại giao Nga công bố.
Trạm nén khí Russkaya đóng vai trò là điểm xuất khí đốt trên đất Nga thông qua tuyến TurkStream. Đường ống này cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu, bao gồm Hungary, Serbia, Bulgaria và Hy Lạp.
Công ty nhiên liệu Na Uy "làm căng" với Mỹ
Haltbakk Bunkers, gã khổng lồ nhiên liệu của Na Uy, đã "cắt đứt" với quân đội Mỹ khi tuyên bố ngừng ngay lập tức việc cung cấp nhiên liệu cho tất cả các lực lượng Mỹ tại Na Uy.
Bình luận về cuộc đấu khẩu giữa ông Zelensky và ông Trump ở Nhà Trắng ngày 1/3, thông báo của Haltbakk Bunkers có đoạn:
"Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến chương trình nhảm nhí nhất từng được phát 'trực tiếp trên truyền hình' bởi Tổng thống Mỹ và phó tướng của ông ấy.
Tổng thống Ukraine rất đáng khen ngợi vì đã kiềm chế bản thân và giữ bình tĩnh mặc dù Mỹ đã dựng một chương trình truyền hình làm mất mặt. Điều đó khiến chúng tôi chán ngấy. Do đó, chúng tôi đã quyết định dừng ngay lập tức việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mỹ tại Na Uy và các tàu của họ khi cập cảng Na Uy".
Theo thông báo của Haltbakk Bunkers, gã khổng lồ nhiên liệu của Na Uy đưa ra tuyên bố trên căn cứ vào "hành động của Mỹ với người Ukraine".
Quân đội Mỹ chưa lên tiếng về tuyên bố của công ty Na Uy.
Ông Zelensky và ông Trump đấu khẩu tại Nhà Trắng. Ảnh: Saul Loeb
Ông Zelensky được "ông lớn" châu Âu chào đón nồng nhiệt
Theo Reuters, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chào đón Tổng thống Ukraine Zelensky bằng cái ôm nồng ấm vào ngày 1/3, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đấu khẩu với ông Trump tại Nhà Trắng.
Tại London, đám đông reo hò khi ông Zelensky đến hội đàm với ông Starmer tại văn phòng thủ tướng ở Phố Downing trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu mà tổng thống Ukraine sẽ tham dự trong ngày 2/3 (giờ Anh) để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
"Tôi hy vọng ông đã nghe thấy tiếng reo hò trên phố. Đó là tiếng người dân Vương quốc Anh ra đường để chứng minh họ ủng hộ ông nhiều như thế nào... và quyết tâm tuyệt đối của chúng tôi là sát cánh cùng ông", ông Starmer nói với Tổng thống Ukraine.
Thủ tướng Anh nhấn mạnh, ông Zelensky có "sự hậu thuẫn toàn diện trên khắp Vương quốc Anh".
Ông Zelensky cũng cho biết đã có cuộc hội đàm "quan trọng và nồng ấm" với ông Starmer, thảo luận về việc củng cố vị thế của Ukraine và đạt được các đảm bảo an ninh đáng tin cậy.
Bên cạnh Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng đưa ra thông điệp ủng hộ ông Zelensky và Ukraine sau cuộc đấu khẩu của ông Zelensky với ông Trump ở Nhà Trắng.
Israel đồng ý với đề xuất ngừng bắn tạm thời của Mỹ ở Gaza
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 2/3 tuyên bố, Israel sẽ thông qua đề xuất của Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza trong thời gian diễn ra lễ Ramadan và lễ Vượt qua.
Văn phòng của ông Netanyahu cho biết, ông Witkoff đưa ra đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại sau khi nhận ra cần có thêm thời gian để đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, ngày 1/3 cho biết lực lượng này đã bác bỏ "công thức" của Israel về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhưng không đề cập đến kế hoạch của đặc phái viên Tổng thống Mỹ.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ ngay lập tức tiến hành đàm phán về kế hoạch của ông Witkoff nếu Hamas đồng ý.
"Theo thỏa thuận, Israel có thể quay lại chiến đấu sau ngày thứ 42 nếu cảm thấy các cuộc đàm phán không hiệu quả", văn phòng của ông Netanyahu tuyên bố, đồng thời cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận. Cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Truyền thông Nga đưa tin, Mỹ đang cân nhắc về việc dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm thu hồi quyền sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/03/2025 08:06 AM (GMT+7)