Thế giới 24h: Điện Kremlin lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và ông Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/2 cho biết không xác nhận cũng không phủ nhận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Helsinki, Phần Lan năm 2018. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Helsinki, Phần Lan năm 2018. Ảnh: Reuters.

Nga phản hồi thông tin ông Putin và ông Trump liên lạc

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không thể xác nhận cuộc điện đàm trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump. Ông Peskov nói rằng Moscow và Washington vẫn duy trì đối thoại thông qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau.

Trong một tuyên bố hôm 9/2, ông Trump nói Mỹ đang đạt bước tiến trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm được cho là mới diễn ra giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Một ngày trước đó, báo Mỹ New York Post công bố cuộc phỏng vấn, trong đó ông Trump tiết lộ rằng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Putin.

"Trong khi Mỹ đang mở rộng hoạt động thì sẽ có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau và được thực hiện trên nhiều kênh khác nhau. Trong bối cảnh đó, cá nhân tôi có thể không biết điều gì đó. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận", ông Peskov nói về thông tin ông Putin và ông Trump đã liên lạc qua điện thoại, theo RT.

Tỷ phú Musk: Khoản chi trợ cấp của Bộ Tài chính Mỹ bị gian lận 50 tỷ USD mỗi năm

Tỷ phú Elon Musk hôm 9/2 nêu "những thay đổi hiển nhiên" sẽ thúc đẩy ở Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm tăng giám sát chi tiêu.

Tỷ phú Elon Musk, lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) – ủy ban thuộc Nhà Trắng – nói với tác động từ DOGE, Bộ Tài chính Mỹ đang nỗ lực để làm cho sổ sách chính phủ dễ kiểm toán hơn, cũng như tăng cường khả năng giám sát các khoản chi tiêu của cơ quan.

DOGE cũng dự định yêu cầu nhân viên Bộ Tài chính Mỹ phải thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu giúp xác định những cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động lừa đảo, không được phép nhận tiền từ ngân sách chính phủ.

"Những thay đổi siêu hiển nhiên và cần thiết đang được thực hiện bởi các nhân viên chính phủ lâu năm, chứ không phải bất kỳ ai từ DOGE", ông Musk nói.

Ông Musk nói thêm rằng mỗi năm có hơn 100 tỷ USD tiền trợ cấp được chi cho những cá nhân không có mã số an sinh xã hội (SSN) hoặc thậm chí không có thẻ căn cước tạm thời.

"Khi tôi hỏi liệu có ai ở Bộ Tài chính đưa ra được đánh giá sơ bộ về bao nhiêu phần trăm trong đó là gian lận hay không, mọi người đều đồng thuận ở mức khoảng một nửa, tức 50 tỷ USD mỗi năm. Điều đó hoàn toàn điên rồ và phải được giải quyết ngay lập tức", ông Musk cho biết.

Quay lưng với Nga, 3 nước Baltic đồng bộ với lưới điện châu Âu

Estonia, Latvia và Lithuania hôm 9/2 tuyên bố đã đồng bộ hóa với lưới điện của Liên minh châu Âu (EU), sau khi tách khỏi lưới điện của Nga một ngày trước đó.

“Việc đồng bộ hóa hệ thống điện của các quốc gia vùng Baltic với hệ thống điện của châu Âu đã thành công tốt đẹp", Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda nói bên cạnh các lãnh đạo Estonia, Latvia và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Nauseda mô tả đây là “thời khắc lịch sử, đánh dấu sự kết thúc cho một hành trình dài” khi các quốc gia Baltic đạt được “sự độc lập hoàn toàn về năng lượng”.

"Chúng ta đã làm được", Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc các quốc gia Baltic đồng bộ lưới điện với châu Âu cho thấy họ đang thành công trong việc cắt đứt "những liên kết còn lại với Nga". 

Nga hiện chưa lên tiếng về động thái mới của các nước vùng Baltic.

Loạt UAV lạ bay qua nơi huấn luyện đơn vị tên lửa Patriot của Ukraine ở Đức

Cảnh sát Đức ngày 9/2 thông báo điều tra 6 vụ máy bay không người lái (UAV) lạ bay qua căn cứ không quân Schwesing, nơi các đơn vị quân đội Ukraine đang được huấn luyện cách vận hành hệ thống phòng không Patriot.

“Bất chấp các biện pháp tác chiến điện tử, bao gồm phương pháp gây nhiễu, lực lượng tại căn cứ không thể ngăn chặn UAV lạ, cũng như không rõ thế lực nào đứng sau. Quân đội Đức đánh giá đây có thể là hoạt động gián điệp", tờ Suddeutsche Zeitung của Đức dẫn nguồn tin cho biết.

Theo truyền thông Đức, loạt UAV xâm nhập căn cứ quân sự sử dụng công nghệ tiên tiến và không phải là các mẫu UAV thương mại bình thường. "UAV có thể được triển khai từ các tàu ở Biển Bắc hoặc Biển Baltic", tờ Suddeutsche Zeitung dẫn nguồn tin cho biết.

 Căn cứ Schwesing được coi là vùng an ninh đặc biệt, là địa điểm huấn luyện vận hành tên lửa phòng không tầm xa Patriot. Các đơn vị tên lửa Patriot của Ukraine được đào tạo trong nhiều tháng trước khi về nước chiến đấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin qua điện thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN