Thế giới 24h: Ông Trump cắt bớt vai trò của đặc phái viên Kellogg

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi có thông tin Nga không muốn Đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Mỹ đã có động thái với vị Đặc phái viên này.

Ông Keith Kellogg. Ảnh: Getty

Ông Keith Kellogg. Ảnh: Getty

Ông Trump giới hạn vai trò của Đặc phái viên Ukraine - Nga

Ông Keith Kellogg, người ban đầu được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga, hiện sẽ đảm nhiệm vai trò Đặc phái viên tại Ukraine, Tổng thống Mỹ viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào chiều 15/3.

“Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng ông Keith Kellogg đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên tại Ukraine", ông Trump viết. “Ông Kellogg, một chuyên gia quân sự được kính trọng, sẽ làm việc trực tiếp với Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine. Ông ấy biết rõ họ và họ có mối quan hệ làm việc rất tốt với nhau. Xin chúc mừng ông Kellogg".

Ông Kellogg cũng lên tiếng ngay sau tuyên bố của ông Trump: "Tôi vô cùng vinh dự trước sự tin tưởng của Tổng thống Trump khi bổ nhiệm tôi làm Đặc phái viên tại Ukraine".

Trước đó, một quan chức chính quyền Mỹ và một quan chức Nga nói với NBC News rằng ông Kellogg đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán cấp cao về chấm dứt xung đột sau khi có tin đồn Điện Kremlin tuyên bố không muốn ông có mặt ở đó.

Trung tướng nghỉ hưu Kellogg đã vắng mặt một cách đáng chú ý trong hai cuộc hội đàm cấp cao gần đây ở Ả Rập Saudi -  một hội nghị với các quan chức Nga và một hội nghị với các quan chức Ukraine - mặc dù các cuộc đàm phán nằm trong phạm vi thẩm quyền của ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông quá thân Ukraine, một quan chức cấp cao của Nga thân cận với Điện Kremlin nói với NBC News.   

“Ông Kellogg là một cựu tướng lĩnh Mỹ, quá gần gũi với Ukraine. Không phải là kiểu người chúng tôi muốn, không phải là người có tầm cỡ mà chúng tôi đang tìm kiếm”, vị quan chức Nga cho hay.

Một quan chức trong chính quyền Trump cũng xác nhận với NBC News rằng Nga không muốn ông Kellogg tham gia.

Văn phòng của ông Kellogg không trả lời yêu cầu bình luận của NBC News về lý do tại sao ông không tham gia vào các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi và liệu Nga có yêu cầu ông không tham dự hay không. 

Điện Kremlin cảnh báo lực lượng Ukraine còn lại ở Kursk

“Nó vẫn còn hiệu lực”, ông Peskov nói về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin hôm 14/3, rằng quân đội Nga sẽ đảm bảo tính mạng cho các binh sĩ Ukraine bị bao vây ở vùng Kursk (Nga) nếu họ hạ vũ khí đầu hàng.

“Tuy nhiên, thời gian của họ đang cạn dần”, ông Peskov nói thêm.

Hôm 15/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tái kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở Kursk là Rubanshchina và Zaoleshenka. Hai ngôi làng nằm ở phía tây và phía bắc Sudzha – thị trấn mà Nga đã tái kiểm soát hồi đầu tuần.

Theo thông tin từ TASS (hãng thông tấn Nga), quân đội Nga đang tiến rất gần đến việc giành lại toàn bộ vùng Kursk sau hơn 7 tháng giao tranh. Riêng trong tuần qua, quân đội Nga đã tái kiểm soát hơn 30 ngôi làng ở Kursk và đẩy lui lực lượng Ukraine về phía tây biên giới.

Tất cả những gì lực lượng Kiev còn lại (ở Kursk) là một khu vực rộng chưa tới 100km2, gần biên giới Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đang rà soát bom mìn ở Kursk để người dân có thể sớm trở về.

Trong khi đó, hôm 15/3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Nga “nói dối” về tình hình vùng Kursk và lực lượng Ukraine không bị bao vây ở đây.

“Các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chính xác như được yêu cầu. Nhờ hoạt động của họ ở Kursk, lực lượng lớn của Nga đã rút khỏi các hướng khác. Lực lượng của chúng tôi đang kiềm chế đối phương ở Kursk. Và không có sự bao vây nào”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X.

Xe tăng Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Xe tăng Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Quân đội Nga "lấn dần" vào Sumy

Al Jazeera hôm 15/3 đưa tin, dân làng Ukraine ở Sumy (tỉnh giáp biên giới Nga) ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công xuyên biên giới của quân đội Nga.

Những người chưa sơ tán cho biết, tình hình ở Sumy thay đổi theo chiều hướng xấu trong vài tuần gần đây, khi lực lượng Ukraine rút lui dần khỏi Kursk.

“Điều khác biệt lúc này là họ ngày càng áp sát chúng tôi và tình hình trở nên khó khăn. Trước đây, khi lực lượng của chúng tôi tiến vào Nga, tình hình ổn định hơn”, Serhii – cư dân ở Sumy – nói.

Cơ quan quản lý quân sự Sumy hôm 15/3 cho hay, một số đơn vị trinh sát của Nga đã xâm nhập tỉnh này.

Cùng ngày, trong một thông điệp trên Telegram, ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về tình hình Sumy.

“Chúng tôi nhận thấy đối phương đang tập trung lực lượng ở biên giới phía đông. Điều này cho thấy họ có ý định tấn công tỉnh Sumy. Chúng tôi đã nắm được tình hình và sẽ đối phó”, ông Zelensky bình luận.

Mất điện ở thủ đô Cuba hôm 14/3 (ảnh: EPA)

Mất điện ở thủ đô Cuba hôm 14/3 (ảnh: EPA)

Cuba lại mất điện diện rộng

Nhiều khu vực lớn ở phía tây Cuba, bao gồm cả thủ đô Havana, xảy ra mất điện khi trạm biến áp bị hỏng, Reuters hôm 15/3 đưa tin.

Theo Reuters, lưới điện Cuba sập vào đêm ngày 14/3 (giờ địa phương), dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng và hàng triệu người không có điện sử dụng.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết, một trạm biến áp ở Havana bị hỏng vào khoảng 20h15 ngày 14/3 và gây ra sự cố đối với lưới điện quốc gia.

“Quá trình khôi phục đang được tiến hành”, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo trên mạng xã hội X.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Cuba cũng xảy ra sự cố mất điện diện rộng và kéo dài, gây ảnh hưởng tới kinh tế và đời sống người dân.

Trong tuyên bố mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “hàng nghìn binh sĩ Ukraine” đang bị quân đội Nga “bao vây hoàn toàn” ở tỉnh Kursk (Nga).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – TASS, Reuters, RT ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN