Thế giới 24h: Diễn biến nóng tại Belgorod, Nga tuyên bố “phép màu” ở Sumy
Lực lượng Ukraine tấn công dữ dội. 6 quận ở tỉnh Belgorod (Nga) hứng chịu đạn pháo và bị máy bay không người lái (UAV) tập kích.
Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại Belgorod sau vụ tập kích của UAV (ảnh: Reuters)
Ukraine đẩy mạnh tấn công tỉnh Belgorod
Hôm 25/3, Thống đốc tỉnh Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov – thông báo, 6 quận ở Belgorod bị tấn công. Trong vòng 24 giờ, Ukraine phóng 173 quả đạn pháo và 53 UAV.
“Ở quận Krasnoyaruzhsky, làng Prilesye, Grafovka, Demidovka, Nadezhevka và Popovka hứng chịu 149 quả đạn pháo và các vụ tập kích bởi 29 UAV. Trong đó có 14 UAV bị bắn hạ”, ông Gladkov thông báo trên Telegram.
Trước đó, hôm 24/3, Kyiv Post (báo Ukraine) đưa tin, lực lượng Ukraine đã xâm nhập tỉnh Belgorod và kiểm soát làng Demidovka, cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 5km. Tuy nhiên, thông báo mới của ông Gladkov cho thấy làng Demidovka dường như vẫn là khu vực giao tranh.
Theo ông Gladkov, ngoài các khu vực ở quận Krasnoyaruzhsky, lực lượng Ukraine còn pháo kích và tấn công bằng UAV vào các quận Graivoronsky, Shebekinsky, Belgorodsky, Volokonovsky và Valuisky (thuộc Belgorod).
Riêng ở quận Graivoronsky, lực lượng Ukraine phóng 8 quả đạn pháo và 8 UAV, gây hỏa hoạn và thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng.
Theo TASS, lực lượng Ukraine tăng cường tấn công tỉnh Belgorod trong vòng 7 ngày qua, sau thất bại trong chiến dịch kiểm soát tỉnh Kursk (Nga).
Hôm 25/3, Rodion Miroshnik – đại sứ lưu động thuộc Bộ Ngoại giao Nga – cho hay, lực lượng Ukraine đang tấn công trở lại và cố gắng thiết lập một chỗ đứng ở thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk).
Trước đó, hôm 13/3, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha.
“Tình hình ở đó nhìn chung là ổn định. Trên thực tế, đối phương chỉ còn giữ một hoặc hơn một ngôi làng. Chính xác là ở khu vực biên giới”, ông Miroshnik nói trên truyền hình, đề cập đến tình hình tỉnh Kursk.
Đáng chú ý, ông Miroshnik cho biết, quân đội Nga đã thiết lập một “vùng đệm” ở tỉnh Sumy (thuộc lãnh thổ Ukraine, giáp Kursk).
“Các binh sĩ thực sự đang thể hiện phép màu của lòng dũng cảm. Họ kiểm soát một số khu vực hầu như không còn dân thường vì nhà cửa của người dân đã bị phá hủy”, ông Miroshnik nói.
Theo ông Miroshnik, thiết lập “vùng đệm” ở Sumy là cần thiết. Quân đội Nga cần đẩy lực lượng Ukraine xa khỏi biên giới ít nhất là 30 – 40km để bảo đảm lãnh thổ an toàn.
Đây là những bình luận hiếm hoi của giới chức Nga về tình hình giao tranh ở Sumy, nơi từng là “bàn đạp” để Ukraine tấn công tỉnh Kursk.
Tỷ lệ người Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày
Kết quả thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố hôm 25/3 cho thấy, khoảng 77% người Ukraine được hỏi có quan điểm tích cực về đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày với Nga, Kyiv Independent đưa tin.
Chỉ có 17% số người tham gia khảo sát phản đối đề xuất này. Trong đó, 8% cho rằng việc ngừng bắn sẽ khiến lực lượng Ukraine rơi vào thế yếu và 7% cho rằng đây là động thái thể hiện sự tuyệt vọng của giới chức Kiev.
Hôm 12/3, Ukraine tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga theo đề xuất của Mỹ. Phía Nga bày tỏ ủng hộ đề xuất, với điều kiện Ukraine không được tuyển thêm quân, không được huấn luyện quân sự và nhận thêm viện trợ vũ khí nước ngoài.
79% số người tham gia khảo sát của KIIS cho biết, họ phản đối các điều kiện mà Nga đặt ra.
Trong khi đó, hơn 80% người Ukraine tham gia khảo sát cho rằng quân đội nước này nên tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi Mỹ dừng toàn bộ viện trợ.
“Phần lớn người Ukraine, 82%, tin rằng Ukraine nên tiếp tục chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Chỉ 8% số người được hỏi cho biết họ có xu hướng chấp nhận đầu hàng”, KIIS cho biết.
Ông Lukashenko nhậm chức Tổng thống Belarus lần thứ 7
Hôm 25/3, ông Alexander Lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 7, sau khi ông đã nắm quyền 30 năm.
Năm 1991, Belarus tách khỏi Liên Xô. Năm 1994, ông Lukashenko nhậm chức Tổng thống Belarus nhiệm kỳ đầu tiên và liên tiếp đắc cử cho đến nay.
Ông Alexander Lukashenko tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 7 (ảnh: RT)
Theo RT, nhiệm kỳ mới của ông Lukashenko sẽ kéo dài đến năm 2030. Trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 1, ông Lukashenko chiến thắng với 86,82% số phiếu bầu.
“Chúng ta đã xây dựng một nhà nước có chủ quyền. Chúng ta có nhiều điều đáng tự hào”, ông Lukashenko phát biểu trong lễ nhậm chức, cam kết đưa Belarus tiến bước trên con đường “hòa bình và phát triển”.
Nga đang thúc đẩy kiểm soát toàn bộ 4 vùng ở Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ ở Ả Rập...
Nguồn: [Link nguồn]
-26/03/2025 03:52 AM (GMT+7)