Thế giới 24h: 100 binh sĩ Nga từ lòng đất đột kích quân Ukraine ở thị trấn trọng điểm vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Nga đã mở cuộc tổng tấn công Ukraine ở vùng Kursk, trong đó bắt đầu gây sức ép lên thị trấn trọng điểm Sudzha, áp dụng chiến thuật tấn công gây bất ngờ.

Hình ảnh được cho là nhóm binh sĩ Nga di chuyển dưới lòng đất thông qua đường ống khí đốt ngừng hoạt động.

Hình ảnh được cho là nhóm binh sĩ Nga di chuyển dưới lòng đất thông qua đường ống khí đốt ngừng hoạt động.

Quân Nga “nội ứng ngoại hợp", 100 binh sĩ xâm nhập thị trấn Sudzha bằng đường ống

Nga được cho là đã sử dụng chiến thuật “nội ứng ngoại hợp" để tấn công Sudzha, thị trấn trọng điểm mà Ukraine vẫn đang kiểm soát ở vùng Kursk. Nếu bị đẩy lùi khỏi Sudha, chiến dịch tấn công vùng Kursk của Ukraine từ tháng 8/2024 cơ bản sẽ kết thúc.

Khoảng 100 binh sĩ Nga đã sử dụng đường ống khí đốt dừng hoạt động để xâm nhập thị trấn Sudzha, vượt qua mạng lưới phòng thủ của Ukraine vào sáng ngày 8/3.

Đồng thời, quân đội Nga và các lực lượng đồng minh cũng bắt đầu tổ chức tấn công thị trấn Sudzha từ bên ngoài, theo nhóm phân tích DeepState và phóng viên Ukraine Yury Butusov.

Bộ chỉ huy Ukraine phụ trách chiến đấu ở vùng Kursk cho biết quân đội Nga đang tấn công dữ dội ở khu vực phía nam Sudzha.

Theo phóng viên Butusov, nhân lúc Ukraine đang loay hoay phòng thủ theo nhiều hướng ở mặt trận vùng Kursk, Nga sử dụng đường ống khí đốt để đưa binh sĩ xâm nhập thị trấn. “Đối phương có lẽ đã chuẩn bị phương án này từ nhiều ngày trước, dọn dẹp khu vực bằng bom”, Butusov nói với tờ Ukrainska Pravda.

Tình hình hiện đang rất phức tạp, không rõ số phận của 100 binh sĩ Nga đột kích Sudzha từ bên trong. Khi được hỏi lý do vì sao không phá hủy đường ống khí đốt từ trước, Bộ chỉ huy Ukraine nói không thể làm như vậy vì “năng lực hậu cần có hạn”.

Đây là tuyến đường ống khí đốt đã dừng hoạt động từ ngày 1/1/2025 do Ukraine tuyên bố không tiếp tục trung chuyển khí đốt Nga. Đường kính của đường ống là 1,4 mét.

Hành động của Tổng thống Hàn Quốc sau khi được thả

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trở về dinh thự (ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trở về dinh thự (ảnh: Yonhap)

Hôm 8/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động nổi loạn.

“Tôi đánh giá cao lòng dũng cảm và sự quyết tâm của tòa án trong việc sửa chữa hành vi bất hợp pháp nhằm vào tôi”, ông Yoon nói với báo giới.

Khi ông Yoon bước ra khỏi Trại giam Seoul, khoảng 600 người đã hô vang tên ông và vỗ tay. Tổng thống Hàn Quốc vẫy tay và cúi đầu 2 lần để bày tỏ sự biết ơn trước những người ủng hộ.

Ông Yoon về đến dinh Tổng thống vào khoảng 18 giờ 16 phút chiều (giờ Hàn Quốc). Trước khi vào nhà, ông Yoon ra khỏi xe để cúi chào những người ủng hộ.

Theo Yonhap, có khoảng 2.000 người tập trung ở dinh Tổng thống để chào đón ông Yoon.

Một quan chức của Tổng thống Yoon tiết lộ, ông đã có bữa tối thân mật với đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee trong dinh thự và các trợ lý thân cận nhất.

Vào cuối tháng này, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ quyết định nên phục chức hay cách chức Tổng thống Yoon, người bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội sau nỗ lực thiết quân luật bất thành, theo Yonhap.

UAV tấn công nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

Hôm 8/3, một bể chứa tại nhà máy lọc dầu Kirishi (vùng Leningrad, Nga) đã bị hư hại do các mảnh vỡ UAV rơi xuống nhưng không xảy ra hỏa hoạn.

Vụ tập kích cũng làm hư hại một chiếc xe tăng hoạt động gần nhà máy, ông Alexander Drozdenko – thống đốc vùng Leningrad – cho biết.

“Hệ thống phòng không đã bắn hạ một UAV trước khi nó tiếp cận nhà máy. Một UAV khác bị phá hủy trong phạm vi nhà máy. Khi các mảnh vỡ rơi xuống, cấu trúc bên ngoài của một chiếc xe tăng bị hư hại”, ông Drozdenko thông báo trên Telegram.

Ông Drozdenko cho biết, lực lượng cứu hộ đang đánh giá tình hình ở nhà máy lọc dầu, trong khi chưa có thông tin về thương vong.

Theo Reuters, Kirishi là nhà máy lọc dầu lớn bậc nhất của Nga, với công suất 355.000 thùng/ngày, xử lý 6,4% lượng dầu thô của cả nước.

Một nguồn tin từ nhà máy Kirishi hôm 8/3 tiết lộ với Reuters rằng, có mảnh vỡ UAV rơi xuống một bể chứa nhiên liệu, nhưng may mắn không bắt lửa.

Hôm 8/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, phòng không nước này bắn hạ và đánh chặn 31 UAV từ Ukraine.

Lính cứu hỏa dập lửa ở Dobropillia hôm 8/3 (ảnh: Reuters)

Lính cứu hỏa dập lửa ở Dobropillia hôm 8/3 (ảnh: Reuters)

Ukraine tuyên bố Nga phóng tên lửa, gây thiệt hại lớn

Hôm 8/3, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố, ít nhất 14 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương khi quân đội Nga tấn công bằng tên lửa và UAV vào thị trấn Dobropillia (vùng Donetsk) và một khu định cư ở vùng Kharkiv trong đêm.

Theo giới chức Kiev, quân đội Nga tấn công Dobropillia bằng tên lửa đạn đạo và nhiều UAV, khiến 8 tòa nhà cao tầng và 30 phương tiện bị hư hại. Dobropillia nằm cách Pokrovsk (trung tâm hậu cần lớn của Ukraine ở Donetsk) khoảng 22km. Trước xung đột, thị trấn này có khoảng 28.000 người sinh sống.

“Mục tiêu của đối phương không hề thay đổi. Chúng tôi kêu gọi tăng cường phòng không cho Ukraine và tăng cường trừng phạt đối với Nga”, Tổng thống Ukraine Zelensky bình luận trên Facebook.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Văn phòng báo chí của lực lượng Ukraine cho biết, một đoàn xe quân sự gồm khoảng 25 chiếc của Nga đã bị Lữ đoàn cơ giới số 24 phá hủy tại thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Yonhap, Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN