Thẩm phán Mỹ ra "tối hậu thư" cho chính quyền ông Trump
Chính quyền của ông Trump đã có động thái ngay sau đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Theo Washington Post, thẩm phán liên bang Amir H. Ali ngày 25/2 (giờ Mỹ) đã yêu cầu chính quyền của ông Trump giải ngân hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài đang bị đình trệ.
Quyết định này nhắm vào lệnh tạm ngừng viện trợ trên diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi lệnh này gây ra hỗn loạn trên toàn cầu.
Thẩm phán Ali yêu cầu chính quyền ông Trump phải hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng với các tổ chức viện trợ trước hạn chót 23h59 tối 26/2 (giờ Mỹ), đồng thời khôi phục các khoản thanh toán - bị đình trệ trong cuộc chiến pháp lý kéo dài - cho các tổ chức viện trợ. Các quan chức chính phủ Mỹ cũng phải cung cấp bằng chứng về việc họ đã thông báo cho các đối tác về việc tiếp tục viện trợ.
Theo Washington Post, lệnh của thẩm phán Ali áp dụng cho các hoạt động được thực hiện trước ngày 13/2/2025.
Các tổ chức viện trợ - nguyên đơn trong vụ kiện - đã đưa ra bằng chứng rằng chính quyền ông Trump chưa thực hiện việc dỡ bỏ lệnh đóng băng tài trợ. Đại diện chính quyền ông Trump (phía bị đơn) không phản bác lại điều này trong phiên tòa ngày 25/2.
Tối cùng ngày, chính quyền ông Trump đã nộp đơn yêu cầu hoãn thi hành lệnh tòa, lập luận rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hiện nợ các tổ chức gần 2 tỷ USD và việc thanh toán không thể hoàn tất trước thời hạn vì cần “nhiều tuần” để xử lý.
Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc - tổ chức phân phối viện trợ lương thực lớn nhất thế giới - xác nhận họ đang bị nợ hơn 820 triệu USD, mặc dù họ không phải là bên tham gia vụ kiện.
Tình trạng đình trệ viện trợ nước ngoài kéo dài hơn 10 ngày đã gây ra khủng hoảng tại một số cộng đồng nghèo nhất và nhiều bệnh tật nhất trên thế giới.
Những người nhiễm HIV không thể tiếp cận thuốc men duy trì sự sống. Hàng triệu người tại các vùng đói kém như Sudan đang thiếu lương thực trầm trọng.
Các tổ chức viện trợ cảnh báo, nếu chính phủ Mỹ tiếp tục phớt lờ lệnh tòa, hậu quả sẽ rất khó lường.
Một số chuyên gia pháp lý nhận định, vụ việc này là một trong những lần hiếm hoi mà chính quyền Mỹ tiến sát ranh giới bất tuân lệnh tòa án, khi ông Trump và các đồng minh cố gắng khẳng định quyền lực tổng thống.
Theo Washington Post, hàng nghìn nhân viên liên bang đã mất việc trong những tuần gần đây, càng làm gia tăng sự hỗn loạn. Cuối tuần qua, chính quyền ông Trump gửi thông báo sẽ cắt giảm 1.600 việc làm tại USAID và cho hầu hết nhân viên còn lại nghỉ phép, sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết cho phép tiếp tục kế hoạch cắt giảm nhân sự.
Những người ủng hộ viện trợ tin rằng chính quyền ông Trump đang quyết tâm giải thể USAID – cơ quan viện trợ nước ngoài chính của Mỹ, vốn cung cấp 40 tỷ USD viện trợ mỗi năm.
Thẩm phán Loren AliKhan đã chặn tạm thời một phần chỉ thị toàn diện"đóng băng" các khoản vay, trợ cấp, viện trợ... của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2025 12:51 PM (GMT+7)