Thái Lan phát cảnh báo về xyanua sau vụ đầu độc nhóm người Việt

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Chính phủ Thái Lan cảnh báo người dân về độ nguy hiểm của xyanua và mức phạt với hành vi mua bán, tàng trữ sau vụ 6 người Việt bị đầu độc tại Bangkok.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 18/7 phát cảnh báo với người dân nước này rằng xyanua nằm trong nhóm "Hóa chất độc hại cấp độ ba", theo đạo luật được ban hành năm 1995.

"Theo điều 23, 73 của đạo luật, bất kỳ cá nhân nào sản xuất, xuất nhập khẩu và sở hữu hóa chất độc hại loại ba mà không có giấy phép sẽ chịu án tù tối đa hai năm hoặc mức phạt 200.000 bath (hơn 5.500 USD), hoặc cả hai", Kenika Ounjit, phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, phát biểu tại trụ sở chính phủ ở Bangkok, khi đề cập vụ 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan pháp y Thái Lan kết luận 6 người, trong đó có 4 công dân Việt Nam và hai người Mỹ gốc Việt, đã bị đầu độc bằng xyanua. Chất này được cho là do nghi phạm người Mỹ gốc Việt Sherine Chong tẩm trong lá trà để hạ độc 5 người và tự sát sau những tranh chấp về tiền bạc trong kinh doanh.

Túi trà chứa xyanua, thu thập từ hiện trường vụ án nhóm người Việt tử vong ở Grand Hyatt Erawan, được Phòng Khoa học Pháp y Cảnh sát Thái Lan công bố vào ngày 15/7. Ảnh: Khaosod

Túi trà chứa xyanua, thu thập từ hiện trường vụ án nhóm người Việt tử vong ở Grand Hyatt Erawan, được Phòng Khoa học Pháp y Cảnh sát Thái Lan công bố vào ngày 15/7. Ảnh: Khaosod

Tướng Noppasin Poolsawat, phó cảnh sát trưởng Bangkok, cho hay giới chức đang tập trung truy tìm nguồn gốc số xyanua mà bà Chong sử dụng. Noppasin nhận định chất độc có thể được mang vào khi nghi phạm nhập cảnh, hoặc được tìm mua ở Thái Lan qua nhiều kênh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về các vụ giao dịch xyanua gần đây, nhưng thừa nhận điều này rất khó khăn.

Hóa chất này từng gây rúng động tại Thái Lan vào năm 2023 sau khi cảnh sát bắt Sararat "Am" Rangsiwuthaporn, 36 tuổi, sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước này.

Sararat bị buộc tội dùng xyanua trong 15 vụ án giết người để cướp tài sản và trốn nợ, trong giai đoạn 2015-2023, khiến 14 nạn nhân thiệt mạng và chỉ một người sống sót. Phương thức gây án bằng chất kịch độc khiến truyền thông Thái Lan đặt biệt danh cho nữ sát thủ là "Am Xyanua". Cơ quan công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với Sararat.

Vụ án Sararat từng khiến dư luận Thái Lan lo ngại về các quy định quản lý xyanua tại nước này, khi nghi phạm tìm mua và sử dụng chất độc để gây án trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Hóa chất chứa xyanua mà Sararat mua chủ yếu là PanReac, nhập khẩu từ Tây Ban Nha vào Thái Lan. Cảnh sát phát hiện nữ sát thủ mua xyanua trái phép trên mạng, từ một công ty không đăng ký kinh doanh và có nhà xưởng ở quận Lat Krabang tại Bangkok.

Trong quá trình điều tra, giới chức Thái Lan còn phát hiện khoảng 100 người đã mua xyanua từ cơ sở này, trong đó có một số cá nhân làm trong lĩnh vực giải trí và y tế.

Cảnh sát Thái Lan họp báo vào ngày 17/7 về vụ nhóm người Việt tử vong tại Bangkok. Ảnh: Thai Enquirer

Cảnh sát Thái Lan họp báo vào ngày 17/7 về vụ nhóm người Việt tử vong tại Bangkok. Ảnh: Thai Enquirer

Hồi tháng 2, Cơ quan Ngành nghề Công nghiệp (DIW) thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, cho biết đang thu thập kiến nghị cập nhật Danh sách Hóa chất Độc hại, chủ yếu để siết chặt kiểm soát hơn nữa mọi giao dịch liên quan đến hợp chất xyanua tại Thái Lan, nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan đang tập trung xác minh nguồn gốc chất xyanua và nhận định nghi can thứ 2 trong vụ 6 người Việt và gốc Việt tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Danh (Khaosod, Thai PBS, Nation) ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN