Thái Lan: Hướng điều tra vụ nhóm người Việt tử vong trong khách sạn, hé lộ về người thứ 7

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh sát đã xác định được 2 hướng điều tra liên quan đến vụ 6 người Việt tử vong trong một khách sạn sang trọng ở Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi 6 người Việt tử vong bất thường. Ảnh: AFP

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi 6 người Việt tử vong bất thường. Ảnh: AFP

Nhật báo Khaosod bản tiếng Anh ngày 16/7 đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã xác lập 2 hướng điều tra chính về động cơ dẫn đến cái chết bất thường của 6 người Việt ở Bangkok (nghi bị đầu độc) là mâu thuẫn kinh doanh và hoạt động giáo phái. 

Trang này còn đưa tin, các sĩ quan tại đồn cảnh sát Lumpini đã thẩm vấn một hướng dẫn viên du lịch, người bị cho là có liên quan đến nhóm 6 người Việt tử vong. Thi thể của 6 nạn nhân được gửi đến Bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm phục vụ điều tra.

Trong khi đó, tờ Washington Post (Mỹ) ngày 16/7 đưa tin, Trung tướng Thiti Sangsawang - Ủy viên Cục cảnh sát Bangkok, cho biết, kết luận ban đầu của các nhà điều tra là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết bất thường của 6 người Việt không nằm trong số những người đã chết.

"Chúng tôi không vội vàng kết luận họ bị đầu độc", ông Sangsawang nói trong một cuộc họp báo. "Chúng tôi đang xem xét khả năng có người chủ đích muốn cướp mạng sống của họ. Nghi vấn ban đầu là có kẻ muốn làm hại hoặc giết nhóm người này".

Theo Guardian, cảnh sát Thái Lan cho biết, 6 nạn nhân đã đặt phòng tại khách sạn 5 sao để ở theo nhóm 7 người, nhưng chỉ có 5 người "check in". Như vậy, có một người vào khách sạn nhưng không làm thủ tục này. Cảnh sát địa phương đang truy tìm người thứ 7 sau khi phát hiện 6 thi thể.

Camera an ninh của khách sạn cho thấy nhóm người này không đến cùng nhau.

Tại phòng phát hiện 6 nạn nhân, các món ăn vẫn còn nguyên nhưng nhóm người có uống trà trước đó. Ảnh: Viral Press/AFP

Angelina Hue - một phát ngôn viên của tập đoàn Hyatt (có trụ sở ở Mỹ, chuyên quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng) ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương - viết trong email: "Tập đoàn Hyatt vô cùng đau buồn trước sự việc bi thảm ở khách sạn của tập đoàn ở Thái Lan". Bà Angelina nói thêm, tập đoàn đang phối hợp cùng chính quyền và cảnh sát địa phương để phục vụ điều tra.

Theo Washington Post, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã tới khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương "để theo dõi vụ việc, làm rõ thông tin, xác định danh tính nạn nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân".

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Bộ này đã "biết về thông tin liên quan đến cái chết của 2 công dân Mỹ (gốc Việt) ở Bangkok". "Bộ Ngoại giao Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ. Khi một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền nước đó có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Vì tôn trọng gia đình các nạn nhân ở thời điểm khó khăn này, chúng tôi không bình luận thêm", phát ngôn viên này nói.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có mặt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi phát hiện 6 thi thể. Ảnh: Getty

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có mặt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi phát hiện 6 thi thể. Ảnh: Getty

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, thi thể của 6 người nước ngoài được phát hiện tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan lúc 16h ngày 16/7.

Ông Srettha cho biết thêm, các nạn nhân đều là người gốc Việt, trong đó có 2 người có quốc tịch Mỹ, 4 người quốc tịch Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan đã nói chuyện với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.

Ông Srettha nói rằng, các nạn nhân được cho là đã chết từ ngày 15/7. Không có dấu hiệu cướp bóc hay hành hung. Cuộc điều tra sơ bộ tập trung vào khả năng nhóm người nuốt phải chất độc hại.

Theo New York Post, Trung tướng Sangsawang cho biết, 6 nạn nhân đã nhận và ở các phòng khác nhau vào cuối tuần nhưng thi thể của họ được tìm thấy ở cùng một phòng, không có dấu hiệu xô xát.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Hàn Quốc phải triển khai trực thăng truy đuổi một người Việt nhập cư bất hợp pháp khi người này lái xe bỏ chạy với tốc độ 200 km/h.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Khaosod English, Washington Post ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN