Tấn công vùng Kursk - đòn cứu vãn vị thế của Tổng tư lệnh Ukraine?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrsky – đã “ở bên bờ vực” bị sa thải sau những bước lùi liên tiếp của lực lượng Kiev trên chiến trường miền Đông, RT dẫn tin từ báo Anh cho hay.

Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine Oleksandr Syrsky được cho là “tác giả” của kế hoạch tấn công vùng Kursk (ảnh: CNN)

Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine Oleksandr Syrsky được cho là “tác giả” của kế hoạch tấn công vùng Kursk (ảnh: CNN)

Dẫn bài viết của The Economist (báo Anh), RT hôm 19/8 đưa tin, Tổng Tư lệnh Ukraine Syrsky là người ra lệnh mở cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị cách chức.

Theo The Economist, ông Syrsky đứng trước “bờ vực” bị sa thải chỉ vài tuần trước khi cuộc tấn công vào vùng Kursk diễn ra (hôm 6/8). Phòng tuyến ở khu vực Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) có nguy cơ sụp đổ đang gây áp lực lớn đối với Tổng Tư lệnh Ukraine.

Khi căng thẳng gia tăng, ông Syrsky đã nghĩ đến điều mà tờ báo Anh mô tả là “canh bạc táo bạo xuất phát từ sự tuyệt vọng”: Tấn công vùng Kursk hoặc Bryansk (thuộc lãnh thổ Nga) thậm chí tấn công cả hai khu vực cùng lúc.

“Mục tiêu chính (của Kiev) là thu hút quân đội Nga khỏi Donbass và tạo ra những con bài để đàm phán cho bất kỳ nỗ lực đối thoại nào trong tương lai”, The Economist viết.

Để đảm bảo hiệu quả của hành động, ông Syrsky giữ bí mật kế hoạch ở mức cao nhất.

Tổng Tư lệnh Ukraine chỉ thảo luận về kế hoạch tấn công vùng Kursk với những chỉ huy quân sự được chọn. Riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Syrsky chỉ nói về kế hoạch trong những cuộc trao đổi một – một.

“Điều này cũng có nghĩa là các đối tác phương Tây bị phớt lờ”, The Economist đưa tin.

“Ông Syrsky đã chỉ huy 2 chiến dịch nhưng bị phương Tây ‘phá hoại’. Một chiến dịch bị tiết lộ thông tin cho Nga và một chiến dịch khác bị thúc ép phải hủy bỏ”, The Economist cho hay.

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Sumy, gần biên giới Nga (ảnh: Reuters)

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Sumy, gần biên giới Nga (ảnh: Reuters)

Tháng 6/2023, Ukraine tổ chức phản công quy mô lớn nhưng thất bại. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó cáo buộc kế hoạch phản công đã được “đặt sẵn trên bàn” của Moscow.

Tổng Tư lệnh Ukraine muốn đưa tình thế vào “sự đã rồi” và “phương Tây không thể phản đối”, The Economist bình luận về kế hoạch tấn công vùng Kusk.

Hôm 14/8, Người phát ngôn Nhà Trắng – bà Karine Jean Pierre – cho hay, Mỹ không liên quan đến nỗ lực tấn công Kursk của Ukraine.

“Chúng tôi không liên quan gì đến việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Ukraine về cách tiếp cận của họ nhưng tốt hơn là nên để họ tự lên tiếng”, bà Pierre nói.

Tuy nhiên, trợ lý Tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho rằng, Mỹ và NATO có tham gia và hậu thuẫn cho kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga của Ukraine.

Trong khi giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở vùng Kursk, The Economist dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho hay, quân đội Nga đang “kháng cự mạnh” ở Kursk và tổn thất của lực lượng Kiev ngày càng tăng.

Hôm 19/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 3.800 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

“Đối phương tổn thất lên tới hơn 3.800 quân. 54 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh, 48 xe bọc thép chở quân của đối phương bị phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động “xâm lược” của Ukraine vào lãnh thổ Nga là “không thể tha thứ”, Triều Tiên tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN