Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về tình hình Kharkiv

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ông Andrey Belousov – Bộ trưởng Quốc phòng Nga – thông báo chi tiết về tình hình giao tranh ở tỉnh Kharkiv (đông bắc Ukraine) trong cuộc họp với những người đồng cấp thuộc khối CSTO.

Ông Andrey Belousov trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: CGTN)

Ông Andrey Belousov trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: CGTN)

Phát biểu hôm 31/5 trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng CSTO (Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga dẫn đầu), ông Belousov cho hay, quân đội Nga đã buộc lực lượng Ukraine phải rút lui 8 – 9km ở Kharkiv và quân đội Nga vẫn đang tiến lên dọc chiến tuyến.

“Các đơn vị chiến đấu của Nga đang đánh bật đối phương khỏi vị trí. Chúng tôi tiến lên trên tất cả khu vực tiền tuyến. Bằng các hoạt động tích cực, ở vùng Kharkiv, chúng tôi đã buộc đối phương phải rút lui 8 – 9km”, ông Belousov nói.

Ông Belousov thông báo, trong tháng 5, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 28 ngôi làng ở Ukraine. Lực lượng Ukraine tổn thất hơn 35.000 binh sĩ và hàng nghìn vũ khí các loại.

“Trong tháng 5, quân đội Nga cũng đánh chặn hơn 1.000 máy bay không người lái, hơn 250 tên lửa tên lửa HIMARS và Vampire, hơn 80 quả bom dẫn đường Hammer, 50 tên lửa chiến thuật ATACMS và 8 tên lửa hành trình SCALP của đối phương”, ông Belousov nói.

“Quân đội Nga tiếp tục làm giảm năng lực chiến đấu của đối phương một cách có hệ thống”, ông Belousov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, trước thương vong lớn và phải chịu sức ép khi không thể giành thế chủ động trên chiến trường, đặc biệt là ở vùng Kharkiv, lực lượng Ukraine đang tìm cách tập kích vào các hạ tầng dân sự Nga để “lập công” với phương Tây.

“Cường độ của những hành động kiểu này sẽ gia tăng trước thềm hội nghị được tổ chức tại Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 tới”, ông Belousov nhận định.

Theo ông Belousov, phương Tây “đang làm mọi cách” để kéo dài và làm leo thang căng thẳng xung đột ở Ukraine, với các khoản viện trợ đã lên tới hơn 278 tỷ USD.

“Mọi nỗ lực khiến Nga gặp thất bại chiến lược đều vô ích”, ông Belousov nhấn mạnh.

Đây là lần đầu ông Belousov phát biểu chi tiết về tình hình giao tranh ở Kharkiv, nơi quân đội Nga đang nỗ lực kiểm soát mục tiêu quan trọng là thị trấn Vovchansk.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của ông Belousov.

Hôm 14/5, ông Putin ký quyết định bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga và ông Sergey Shoigu giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công tỉnh Kharkiv vào ngày 10/5 và giành được một số bước tiến nhất định, theo RT.

Để có chỗ đóng quân lâu dài, quân đội Nga cần kiểm soát thị trấn Vovchansk, cách biên giới Nga khoảng 5km.

Hôm 30/5, ông Vitaly Ganchev – thống đốc Kharkiv do Nga bổ nhiệm – nói với TASS rằng, quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 50% thị trấn Vovchansk.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga không đủ quân để tiến hành một chiến dịch lớn ở tỉnh Kharkiv, ông Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine – cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN