Tại sao Mexico lại giao nộp hàng loạt thủ lĩnh băng đảng ma túy cho Mỹ?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mexico vừa giao nộp 29 nhân vật trùm sò của các băng đảng ma túy cho Mỹ. Đợt giao nộp diễn ra chỉ vài ngày trước khi lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực.

Đợt giao nộp tù nhân lớn nhất trong nhiều năm

Tuần trước, Mexico đã trao trả 29 thành viên băng đảng đang bị giam giữ tại các nhà tù Mexico cho Mỹ. Các đối tượng đã được đưa đến 8 thành phố khác nhau của Mỹ. Tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tống tiền, buôn bán ma túy, giết người, sử dụng vũ khí trái phép và rửa tiền.

Đây là đợt giao nộp tù nhân lớn nhất của Mexico trong nhiều năm qua. Qua so sánh từ năm 2019 đến năm 2023, Mexico đã dẫn độ khoảng 65 tội phạm sang Mỹ.

Nhóm đối tượng bị dẫn độ từ Mexico sang Mỹ hôm 28-2 được đưa tới 8 thành phố nhưng chưa rõ từng người sẽ bị xử ở tòa án nào

Nhóm đối tượng bị dẫn độ từ Mexico sang Mỹ hôm 28-2 được đưa tới 8 thành phố nhưng chưa rõ từng người sẽ bị xử ở tòa án nào

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các đối tượng bao gồm một số trùm băng đảng quyền lực nhất tham gia vào hoạt động buôn bán cocaine và heroin cách đây nhiều thập kỷ cũng như những “băng đảng ma túy” mới bị buộc tội vận chuyển fentanyl vào Mỹ.

Trong số này có thể kể đến Caro Quintero, 72 tuổi, đồng sáng lập băng nhóm Guadalajara, một trong những băng đảng quyền lực nhất của Mỹ Latinh vào những năm 1980 và đã làm ăn với Pablo Escobar, cố trùm ma túy người Colombia.

Mỹ từng treo thưởng 20 triệu USD cho việc bắt giữ Caro Quintero vì liên quan đến buôn bán cần sa đến Mỹ và bị kết tội giết một nhân viên của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ vào năm 1985. Ông ta đã bị hải quân Mexico bắt giữ năm 2022.

Truyền thông Mexico đưa tin, hai cựu thủ lĩnh của băng đảng Los Zetas đã giải thể gồm Miguel Angel Trevino Morales, 54 tuổi, và Omar Trevino Morales, 51 tuổi, cũng đã được giao cho Mỹ. Hai người này bị Mexico bắt giữ vì tham gia tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, tra tấn, rửa tiền, sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Mỹ còn cáo buộc anh em Trevino điều hành một phe phái ly khai của Zetas từ trong tù.

Chịu trách nhiệm đưa fentanyl vào Mỹ trong những năm gần đây nổi lên là băng đảng Jalisco Thế hệ mới và Sinaloa. Thủ lĩnh của Jalisco, Antonio Oseguera Cervantes, 66 tuổi, cũng đã được giao cho Mỹ.

Hợp tác an ninh do các mối đe dọa về thuế quan?

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã cho rằng Mexico thất bại trong việc kiểm soát các băng đảng ma túy, vốn đưa fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp gây nghiện cao vào Mỹ trong những năm gần đây.

Omar Trevino Morales, thủ lĩnh băng đảng ma túy Zetas, được cho là nằm trong số đối tượng bị dẫn độ sang Mỹ hôm 28-2

Omar Trevino Morales, thủ lĩnh băng đảng ma túy Zetas, được cho là nằm trong số đối tượng bị dẫn độ sang Mỹ hôm 28-2

Ngoài ra, vào ngày nhậm chức 20-1, tân Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ định các băng đảng ma túy quốc tế là “tổ chức khủng bố”. Sắc lệnh nêu rõ: “Ở một số khu vực nhất định của Mexico, chúng hoạt động như các thực thể bán chính phủ”.

Tháng 2 vừa qua, chính quyền Mỹ cũng chỉ định 8 nhóm tội phạm và buôn bán ma túy Mỹ Latinh là “các tổ chức khủng bố toàn cầu”, gồm: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (còn được gọi là MS-13), Sinaloa, Jalisco Thế hệ mới, Carteles Unidos, Northeast Cartel, Gulf Cartel và La Nueva Familia Michoacana.

Trong khi đó, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trong các sắc lệnh hành pháp mà ông ký vào ngày 1-2. Ngày 4-3, ông sẽ đưa ra quyết định chính thức về mức thuế quan trong bối cảnh các bên tích cực đàm phán về an ninh biên giới và nỗ lực ngăn chặn dòng thuốc phiện fentanyl chảy vào.

Cả Mexico và Canada đều cho biết họ đang làm mọi cách có thể để hạn chế nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp. Báo cáo từ Văn phòng tổng chưởng lý Mexico nêu rõ, việc bàn giao phạm nhân lần này là một phần trong nỗ lực phối hợp, hợp tác và có đi có lại song phương, trong khuôn khổ tôn trọng chủ quyền của cả hai quốc gia.

Bà Vanessa Rubio-Márquez, cộng tác viên của Chương trình Châu Mỹ tại tổ chức nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại London, nhận định: “Đã có sự hợp tác liên tục trong nhiều thập kỷ giữa chính quyền Mexico và Mỹ liên quan đến việc trao đổi thông tin, tình báo và các hoạt động chung. Nhưng số lượng người bị dẫn độ lần này khá đặc biệt. Chỉ có thể lý giải rằng đây là sự hợp tác an ninh do các mối đe dọa về thuế quan”.

Sau khi trùm ma túy El Mayo của băng đảng Sinaloa khét tiếng ở Mexico và con trai của trùm ma túy El Chapo bị bắt ở Mỹ gần đây, các quan chức Mỹ đã cung cấp thông tin mới về quá trình bắt giữ 2 người này, giúp giải đáp thắc mắc về cách khiến một kẻ đã lẩn trốn hàng thập kỷ lại dễ dàng rơi vào tay lực lượng an ninh Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yên Vũ ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN