"Tài liệu mật" của Mỹ tiết lộ thương vong của lực lượng Ukraine

Tài liệu bị rò rỉ của tình báo Mỹ được Reuters trích dẫn phần nào cho thấy mức độ thương vong của lực lượng Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Binh sĩ Ukraine bị thương, được đưa khỏi chiến trường bằng cáng (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine bị thương, được đưa khỏi chiến trường bằng cáng (ảnh: CNN)

Dẫn tài liệu mật bị rò rỉ từ Mỹ, Reuters hôm 12/4 đưa tin, 124.500 – 131.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ cuối tháng 2/2022 đến nay.

Mỹ và Ukraine chưa xác nhận nội dung của tài liệu này.

“Ukraine thiệt hại từ 124.500 – 131.000 binh sĩ. Trong đó có 15.500 – 17.500 người thiệt mạng và 109.000 – 113.500 người bị thương”, Reuters trích dẫn tài liệu cho biết.

Một số tài liệu cũng đánh giá rằng, xung đột ở Ukraine có thể kéo dài đến hết năm 2023.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, Yan Gagin – cố vấn của lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm – tuyên bố, chỉ tính riêng mặt trận Bakhmut, lực lượng Ukraine đã tổn thất từ 15.000 – 20.000 binh sĩ.

Giữa tháng 2, Politico dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho hay, hơn 100.000 lính Ukraine đã thiệt mạng do xung đột.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 8/4 của Daily Express (báo Anh), ông Vadim Pristaiko – Đại sứ Ukraine tại Anh – cho biết, Kiev sẽ công bố những tổn thất “khủng khiếp” sau cuộc chiến với Nga.

“Ngay từ đầu, chính sách của chúng tôi là không công bố những tổn thất”, ông Pristaiko nói.

“Khi cuộc chiến kết thúc, chúng tôi sẽ công khai điều này. Tôi nghĩ đó sẽ là con số khủng khiếp”, ông Pristaiko nói thêm.

Theo ông Pristaiko, kể từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã huy động khoảng 1 triệu quân.

Cuộc chiến ở Bakhmut đang gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine, theo RT.

Hôm 12/4, Jan Humin – phóng viên của tờ Bild (báo Đức) – đưa tin, một số binh sĩ Ukraine nghi ngờ về lợi ích khi tiếp tục phòng thủ Bakhmut.

“Bakhmut là địa ngục”, Humin – người đã đến thăm Bakhmut vào tuần trước – viết.

Thành phố Bakhmut bị tàn phá do giao tranh (ảnh: CNN)

Thành phố Bakhmut bị tàn phá do giao tranh (ảnh: CNN)

Theo phóng viên Humin, quân đội Nga đang “chiến đấu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn” ở Bakhmut. Quân đội Nga đã tấn công thành phố này hơn 7 tháng.

“Chỉ còn 2 con đường kết nối Bakhmut với hậu phương, nhưng chúng gần như bị phong tỏa. Quân đội Nga kiểm soát từng con phố và dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ kiểm soát hoàn toàn Bakhmut”, Humin viết.

“Tâm trạng của binh sĩ Ukraine rất căng thẳng và lo lắng. Nhiều người tự hỏi họ đang chiến đấu vì điều gì ở Bakhmut. Có đáng để bảo vệ thành phố này trước các cuộc tấn công dồn dập của lực lượng Nga hay không”, bài báo của Humin có đoạn viết.

Cùng ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Wagner đã kiểm soát thêm 3 khu dân cư ở Bakhmut sau 24 giờ chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ đây là những khu dân cư nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Ukraine tiết lộ điều thay đổi trong kế hoạch phản công quân đội Nga

Thủ tướng Ukraine – ông Denys Shmyhal – tới Washington trong bối cảnh nhiều đồn đoán cho rằng tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ đã làm lộ kế hoạch phản công của Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN