RT: Nước thành viên EU tịch thu 5 quần "quân dụng" trên tàu Nga, gửi cho Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Giới chức Lithuania tuyên bố 5 chiếc quần này nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và sẽ được gửi cho Ukraine.

5 chiếc quần rằn ri bị giới chức Lithuania tịch thu (ảnh: RT)

5 chiếc quần rằn ri bị giới chức Lithuania tịch thu (ảnh: RT)

RT hôm 8/10 đưa tin, giới chức Lithuania tịch thu 5 chiếc quần rằn ri trên một chuyến tàu hỏa chở khách từ vùng Kaliningrad (đi qua lãnh thổ Lithuania) đến Moscow. Những chiếc quần này sẽ được gửi sang Ukraine theo dạng “viện trợ quân sự”.

Trong thông báo hôm 7/10, Cơ quan Hải quan Lithuania cho biết, các nhân viên hải quan ở thành phố Kaunas phát hiện 5 chiếc quần rằn ri trong toa chở bưu phẩm, trên chuyến tàu chở khách từ Kaliningrad đến Moscow.

Cơ quan Hải quan Lithuania cho hay, 5 chiếc quần rằn ri này nằm trong danh sách trừng phạt của EU và được thiết kế cho mục đích ngụy trang.

Kyiv Independent hôm 8/10 đưa tin, giới chức Vilnius tin rằng 5 chiếc quần rằn ri có thể được quân đội Nga ở Ukraine sử dụng, vì vậy cần phải tịch thu. Các mặt hàng này sẽ được Lithuania gửi sang Ukraine như một phần của viện trợ quân sự.

Trước đó, hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10, giới chức Lithuania cũng tịch thu một số lưới ngụy trang được chuyển từ Kaliningrad đến các khu vực khác của Nga. Những chiếc lưới này cũng được coi là mặt hàng quân dụng.

Giới chức Hải quan Lithuania cho rằng những vật phẩm nêu trên “dành cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine” và “thường được gửi bởi các tổ chức ủng hộ Moscow tại Kaliningrad”, RT đưa tin.

Nằm bên bờ biển Baltic, Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm trong lòng châu Âu, tiếp giáp với Lithuania và Ba Lan - hai quốc gia EU và cũng là thành viên NATO.

Giao thông đường sắt từ Kaliningrad đến các vùng khác của Nga phải đi qua Lithuania.

Từ cuối tháng 2/2022, Lithuania đã tuyên bố chặn tất cả hàng hóa nằm trong danh sách trừng phạt của EU được chuyển từ Kaliningrad đến Nga.

Ông Anton Alikhanov – thống đốc Kaliningrad – đã chỉ trích quyết định trên của Lithuania. 20 – 40% hàng hóa được vận chuyển giữa Kaliningrad và phần còn lại của Nga thuộc diện bị hạn chế, bao gồm xi măng, kim loại và một số vật liệu xây dựng khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga được cho là đã sử dụng bom lượn chân không ODAB-1500 ở Volchansk – cứ điểm chiến lược của Ukraine ở Kharkiv.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN