Rộ tin Ukraine đưa quân vào vùng Belgorod của Nga, giao tranh tiếp diễn ở Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quân đội Ukraine được cho là đã tiến vào vùng Belgorod của Nga giáp biên giới trong khi giao tranh ở vùng Kursk vẫn đang tiếp diễn trong ngày thứ 5, truyền thông Ukraine đưa tin.

Các binh sĩ Ukraine chụp ảnh bên ngoài một tòa nhà ở làng Poroz, vùng Belgorod của Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Các binh sĩ Ukraine chụp ảnh bên ngoài một tòa nhà ở làng Poroz, vùng Belgorod của Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo tờ Kyiv Independent, video lan truyền trên mạng hôm 10/8 quay cảnh 5 binh sĩ quân đội Ukraine đứng bên ngoài một tòa nhà. “Tiểu đoàn số 252 hiện đang có mặt ở làng Poroz, vùng Belgorod”, một binh sĩ nói.

Poroz là ngôi làng nhỏ cách biên giới Ukraine khoảng 3km. Hiện chưa rõ mục đích của Ukraine khi đưa quân tiến sang vùng Belgorod của Nga.

Trong video, các binh sĩ Ukraine giơ cờ hiệu của tiểu đoàn số 252 và cờ Georgia. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đã xác minh thông tin và xác nhận video được quay ở làng Poroz, theo Kyiv Independent.

Theo báo Mỹ Washington Post, không có thông tin về các mũi tiến công khác của Ukraine ở vùng Belgorod. Đây có thể chỉ là nỗ lực của một nhóm lực lượng Ukraine nhằm gây khó dễ cho Nga trong việc thiết lập phương án phản công

Tính đến ngày 10/8, giao tranh giữa quân đội Ukraine và các lực lượng Nga ở vùng Kursk đã bước sang ngày thứ 5. Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp khi các khu vực Ukraine kiểm soát và các khu vực Nga giành lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng trong 24 giờ.

Hôm 9/8, Nga thông báo mở chiến dịch chống khủng bố ở 3 vùng Kursk, Bryansk và Belgorod nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine.

Cũng trong ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đưa thêm vũ khí tới khu vực thị trấn Sudzha, cách biên giới Ukranie khoảng 10km. Nga cũng bác tin Ukraine kiểm soát thị trấn này.

Trong vài ngày qua, Nga cũng đã tích cực huy động chiến đấu cơ Su-34 ném bom lượn dẫn đường nhằm chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Đây cũng là lần đầu tiên Nga sử dụng bom lượn cho mục đích phòng thủ.

Theo giới quan sát, các động thái của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine với các lực lượng phòng thủ sẵn có, hạn chế điều lực lượng chủ lực để tránh ảnh hưởng tới hoạt động quân sự trong lãnh thổ Ukraine.

Hôm 10/8, thống đốc vùng Belgorod, ông Viacheslav Gladkov tuyên bố tạm thời chặn lối vào làng Poroz để phục vụ “hoạt động chống khủng bố”.

Theo ông Gladkov, hầu hết dân làng đã được sơ tán và chỉ còn khoảng 10 người ở lại.

Người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, ông Artem Sharov nói Moscow đã sơ tán 76,000 người dân sống ở vùng Kursk do các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ vừa ngăn chặn một cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ Hạm đội Biển Đen ở TP Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN