Rộ tin tên lửa HIMARS của Ukraine đánh trúng hệ thống S-400 trong lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Truyền thông Ukraine hôm 3/6 đăng hình ảnh một bệ phóng tên lửa phòng không S-400 bị phá hủy ở vùng Belgorod của Nga.

Hình ảnh cho thấy hai bệ phóng S-400, một xe radar và một xe chỉ huy bị hư hại trong cuộc tấn công.

Hình ảnh cho thấy hai bệ phóng S-400, một xe radar và một xe chỉ huy bị hư hại trong cuộc tấn công.

Theo tờ Defense Express, quân đội nước này đã phóng loạt tên lửa HIMARS, phá hủy một bệ phóng S-400 của Nga ở khu vực gần thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraine khoảng vài chục km.

Đây dường như là cuộc tập kích thứ hai được Ukraine thực hiện xuyên biên giới bằng tên lửa HIMARS. Hôm 31/5, Ukranie được cho là đã phóng loạt tên lửa HIMARS nhằm vào thành phố Belgorod của Nga trong đêm nhưng không rõ thiệt hại.

Tờ Defense Express cho biết, tên lửa HIMARS đã đánh trúng bệ phóng S-400 của Nga vài ngày sau khi Mỹ cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy hai bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 đã bị phá hủy hoàn toàn. Một xe chỉ huy cũng bị hư hại còn radar 92N6 bị thủng nhiều lỗ, dường như do trúng rocket chứa đạn chùm khai hỏa từ hệ thống HIMARS.

Radar 9N26 và một bệ phóng S-400 của Nga. Ảnh minh họa.

Radar 9N26 và một bệ phóng S-400 của Nga. Ảnh minh họa.

Báo Ukraine cho biết, lý do hai bệ phóng S-400 của Nga bị thiêu rụi hoàn toàn là vì đòn tấn công chính xác đã kích nổ quả đạn tên lửa phòng không ở bên trong bệ phóng. Báo Ukraine dự đoán Nga sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa radar 92N6 bị hư hại.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Hôm 3/6, Nga đã đưa ra cảnh báo đanh thép. "Chúng tôi biết rằng các nước phương Tây đang có động thái leo thang. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa cùng sự leo thang này", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói

"Bất kể vũ khí gì được phương Tây cung cấp cho Ukraine, tất cả những vũ khí này đều sẽ bị phá hủy", ông Grushko nhấn mạnh.

Hôm 31/5, Mỹ xác nhận cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bị giới hạn gần phạm vi biên giới và chỉ nhằm đáp trả cuộc tiến công của Nga ở Kharkiv. Ukraine cũng chưa được phép sử dụng các tên lửa đạn đạo ATACMS có tầm bắn lên tới 300km.

Nguồn: [Link nguồn]

Một video quay cảnh chiến trường mới được công bố cho thấy xe bọc thép kháng mìn MaxxPro do Mỹ cung cấp cho Ukraine vượt qua chuỗi các vụ nổ trong quá trình chở binh sĩ rút lui, báo Mỹ Business Insider (BI) đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN