Rộ tin Nga phóng bom chân không nặng 1,5 tấn xuống Kharkiv

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quân đội Nga được cho là đã sử dụng bom lượn chân không ODAB-1500 ở Volchansk – cứ điểm chiến lược của Ukraine ở Kharkiv.

Video: Cầu lửa xuất hiện khi quân đội Nga ném bom ODAB-1500 xuống Volchansk (nguồn: RT)

Phóng viên chiến trường Nga Andrey Rudenko mới đây đăng tải một đoạn video được cho là cảnh quân đội Nga tấn công mục tiêu của lực lượng Ukraine bằng bom chân không ODAB-1500, nặng 1,5 tấn. Các vụ tấn công xảy ra ở thành phố Volchansk (Khakiv) vào ngày 6/10 và 7/10, RT đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này, theo RT.

ODAB-1500 là bom nhiệt áp cỡ lớn, còn gọi là bom chân không, được biên chế cho quân đội Nga.

Theo RT, bom chân không không chỉ dựa vào chất nổ bên trong mà còn hút oxy xung quanh để gia tăng sức mạnh của vụ nổ. Khi phát nổ, bom chân không sinh ra sóng xung kích cực mạnh, có thể quét sạch mọi thứ trong phạm vi lớn. Loại bom này được thiết kế để gây thiệt hại cho binh sĩ đối phương đang cố thủ trong các vị trí kiên cố trên chiến trường.

Trong đoạn video do phóng viên Rudenko đăng tải, quả bom ODAB-1500 phát nổ tạo ra cầu lửa và sóng xung kích, phá hủy một khu vực rộng lớn.

Lần gần đây nhất quân đội Nga báo cáo sử dụng bom ODAB-1500 là ngày 24/9 ở thành phố Kupyansk (vùng Kharkiv), cách Volchansk khoảng 80km về phía đông nam, theo RT.

Vụ tấn công khiến 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Vài tuần gần đây, quân đội Nga được cho là đã đạt được một số bước tiến trong nỗ lực kiểm soát thành phố Volchansk, RT đưa tin.

Hôm 3/10, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quân đội Nga dường như sử dụng bom ODAB-9000, nặng khoảng 9 tấn, ở Volchansk. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây chỉ là vụ nổ của bom ODAB-1500.

ODAB-9000 là loại bom chân không mạnh nhất thế giới do Nga phát triển, thường được gọi là “Cha của các loại bom”. Theo RT, bom ODAB-9000 là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của quân đội Nga và có sức công phá tương đương với bom GBU-43/B, được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom”.

Quân đội Nga chưa xác nhận từng dùng bom ODAB-9000 trong xung đột ở Ukraine.

Hôm 4/10, Vitaliy Sarantsev – người phát ngôn của lực lượng Ukraine hoạt động quanh khu vực Kharkiv, bao gồm cả Vovchansk – cho rằng, Nga chưa sử dụng bom ODAB-9000 ở Kharkiv mà thực tế là một quả bom có kích thước nhỏ hơn.

Ông Sarantsev cho rằng, để phóng bom ODAB-9000, quân đội Nga sẽ phải sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Tuy nhiên, Ukraine không phát hiện máy bay này hoạt động khi Volchansk bị ném bom.

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy máy bay ném bom chiến lược như Tu-160 của Nga xuất hiện trong khu vực”, ông Sarantsev nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ít nhất 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 5 phương tiện quân sự đã bị phá hủy trong cuộc không kích, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN