Rộ tin Iran nhận hệ thống phòng không từ Nga trước nguy cơ xung đột với Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quan chức Iran nói với báo Mỹ New York Times rằng Nga đã bắt đầu gửi các hệ thống phòng không tiên tiến và thiết bị radar sau khi Tehran chính thức đề nghị Moscow hỗ trợ.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (trái) gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở Tehran hôm 5/8. Ảnh: AFP.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (trái) gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở Tehran hôm 5/8. Ảnh: AFP.

Theo New York Times, Iran đã đề nghị Nga hỗ trợ các hệ thống phòng không để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Israel.

Hai quan chức chính phủ Iran am hiểu vấn đề và một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận Tehran gửi đề nghị và cho biết Moscow đã bắt đầu gửi vũ khí, bao gồm radar và các hệ thống phòng không tiên tiến.

Quan chức Iran đề nghị không công khai danh tính vì không được phép tiết lộ thỏa thuận hỗ trợ Nga - Iran, theo NYT. Thông tin chi tiết về hệ thống phòng không và số lượng được Nga gửi tới Iran không được tiết lộ. Trong quá khứ, Nga đã từng đưa các hệ thống phòng không S-300 tới Syria để đối phó mối đe dọa từ Israel. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không này khi đó được cho là do quân nhân Nga trực tiếp vận hành.

Thông tin được tiết lộ trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho động thái tấn công Israel nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran.

Mặc dù Nga có mối liên hệ kinh tế và văn hóa sâu rộng với Israel, đặc biệt là cộng đồng người Do Thái gốc Nga sinh sống ở Israel. Nhưng theo giới phân tích, Moscow không thể làm ngơ đề nghị hỗ trợ từ Tehran. Iran được cho là đã chuyển giao công nghệ để Nga sản xuất UAV Geran-2/Shahed. Mẫu UAV được Nga sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Nếu thực sự Iran đề nghị Nga hỗ trợ các hệ thống phòng không thì có nghĩa Iran đang muốn nhận lại sự giúp đỡ", Colin P. Clarke, giám đốc chính sách và nghiên cứu tại Soufan Group, một công ty tư vấn tình báo và an ninh có trụ sở ở Mỹ, nói. "Vấn đề là Nga sẽ hỗ trợ Iran ra sao để không gây ảnh hưởng tới quan hệ với Israel".

Hôm 5/8, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm chính thức Iran, gặp tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. “Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng đất nước Iran trong những thời điểm khó khăn”, ông Pezeshkian nói với ông Shoigu trong cuộc gặp, theo truyền thông Iran.

Ông Shoigu cũng gặp Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran, thiếu tướng Mohammad Bagheri. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với Iran trong các vấn đề khu vực", ông Shoigu nói trong cuộc gặp.

Về phần mình, tướng Bagheri nói với ông Shoigu rằng mối quan hệ giữa hai nước đặc biệt "sâu sắc, lâu dài và mang tính chiến lược". "Mối quan hệ này sẽ chỉ càng mở rộng dưới thời chính phủ mới của Iran", tướng Bagheri nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ quân sự Ain al-Asad có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq, một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên tờ Al Arabiya.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - NYT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN