Reuters: Ông Trump sắp "ra tay", ảnh hưởng đến 240.000 người Ukraine tại Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kế hoạch của chính quyền ông Trump có thể khiến khoảng 240.000 người Ukraine bị trục xuất khỏi Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Ukraine “lao dốc” sau sự cố ngoại giao tại Nhà Trắng hôm 28/2 (ảnh: Reuters)

Quan hệ Mỹ - Ukraine “lao dốc” sau sự cố ngoại giao tại Nhà Trắng hôm 28/2 (ảnh: Reuters)

Nguy cơ trục xuất

Hôm 6/3, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cấp cao và 3 nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông Trump đang có kế hoạch thu hồi tư cách cư trú tạm thời của khoảng 240.000 người Ukraine. Những người này tới Mỹ do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022.

Động thái này, dự kiến bắt đầu vào tháng 4, sẽ là sự đảo ngược “đáng kinh ngạc” về chính sách của ông Trump so với người tiền nhiệm Joe Biden, vốn chào đón người Ukraine tị nạn ở Mỹ.

Theo Reuters, kế hoạch thu hồi tư cách cư trú đã có trước khi ông Trump xảy ra cuộc cãi vã với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Phòng Bầu dục (hôm 28/2). Đây là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm trục xuất hơn 1,8 triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ theo các chương trình hỗ trợ cư trú nhân đạo của chính quyền ông Joe Biden.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ – bà Tricia McLaughlin – cho biết, Bộ này chưa có thông báo mới nào về tình trạng pháp lý của người Ukraine tại Mỹ. Nhà Trắng và Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ từ chối trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo tờ báo Anh, ngoài việc thu hồi tư cách cư trú tạm thời của khoảng 240.000 người Ukraine, chính quyền ông Trump còn dừng gia hạn chương trình tị nạn của khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela (thực hiện ngay trong tháng 3 này).

Theo một email nội bộ mà Reuters có được, những người bị thu hồi tư cách cư trú tạm thời có thể bị trục xuất khỏi Mỹ.

Từ tháng 1/2021 đến đầu tháng 1/2025, chính quyền của ông Biden đã cho phép hàng trăm nghìn người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Mỹ thông báo một đạo luật nhập cư đặc biệt, theo CBS News.

Đạo luật này cho phép Mỹ tiếp nhận người nước ngoài cư trú một cách nhanh chóng vì lý do nhân đạo hoặc vì lợi ích của nước Mỹ. Đây là một kênh hợp pháp để người nước ngoài có thể cư trú hợp pháp tại Mỹ thay vì mạo hiểm vượt biên.

Một trong các chương trình nổi bật của chính quyền ông Biden là “Uniting for Ukraine”, được xây dựng để chào đón người Ukraine rời bỏ đất nước vì tình hình xung đột.

Có khoảng 240.000 Ukraine được hỗ trợ cư trú tạm thời tại Mỹ nhờ chương trình “Uniting for Ukraine”, trước khi ông Trump nhậm chức.

Hồi giữa tháng 2, CBS News đưa tin, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng xử lý tất cả đơn xin nhập cư Mỹ từ khu vực Mỹ Latin và Ukraine theo các chương trình có từ thời chính quyền ông Biden.

Lệnh tạm dừng này có hiệu lực “vô thời hạn”, 2 quan chức Nhà Trắng nói với CBS News.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết chấm dứt các chương trình hỗ trợ nhập cư tạm thời của ông Biden, cho rằng chúng vượt quá giới hạn của pháp luật Mỹ.

Xung đột Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (ảnh: TASS)

Xung đột Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (ảnh: TASS)

Tiếp tục dừng viện trợ

Trong cuộc họp báo hôm 6/3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng – bà Karoline Leavitt – cho biết, Mỹ vẫn tiếp tục dừng viện trợ vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

“Những gì tôi được biết từ Hội đồng An Ninh Quốc gia là chúng tôi đã tạm dừng hoặc đang đánh giá lại việc hỗ trợ cho Ukraine”, bà Leavitt nói.

“Về vấn đề tình báo, các bạn nên hỏi trực tiếp quan chức của Hội đồng An Ninh Quốc gia hoặc CIA”, bà Leavitt nói thêm.

Hôm 6/3, Tổng thống Ukraine Zelensky tới Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị thượng đỉnh của EU về vấn đề an ninh – quốc phòng. Trong hội nghị, ông Zelensky dự kiến có bài phát biểu kêu gọi EU tăng cường hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Mỹ tăng sức ép, mong muốn Ukraine đàm phán với Nga.

Theo truyền thông phương Tây, lệnh nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ có thể được quyết định bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN