Quốc gia thành viên NATO có động thái quân sự đột phá với Ukraine
Phần Lan, quốc gia thành viên NATO, hôm 26/2 thông báo sẽ cung cấp gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá 691 triệu USD. Ngoài mức hỗ trợ quân sự vượt trội, điểm nhấn trong tuyên bố là vũ khí sẽ do quốc gia tự sản xuất toàn bộ.
Các hệ thống pháo phản lực đa nòng 122 RAKH 89 M1 (RM-70) của Phần Lan tham gia cuộc tập trận của NATO. ẢNh: Army Recognition.
Trong bối cảnh châu Âu đang bị đặt vào thế phải tự mình hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga mà không có Mỹ, Phần Lan đã có động thái quan trọng.
Bộ Quốc phòng Phần Lan khẳng định gói hỗ trợ quân sự mới sẽ “tập trung vào những gì Ukraine cần nhất để duy trì xung đột”. Phần Lan không cho biết cụ thể sẽ cung cấp những loại vũ khí nào cho Ukraine.
“Vũ khí sẽ được cung cấp cho Ukraine theo từng đợt trong tương lai”, thông báo của Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, không đề cập mốc thời gian cụ thể.
Thông báo này đánh dấu sự thay đổi trong cách thức Phần Lan cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Trước đây, Phần Lan chỉ cung cấp cho Ukraine các vũ khí dư thừa trong kho dự trữ. Theo kế hoạch mới, Phần Lan sẽ đặt hàng vũ khí do các công ty quốc phòng trong nước sản xuất và sau đó chuyển cho Ukraine.
"Với chương trình hỗ trợ mới này, các công ty và chuyên gia của Phần Lan sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ Ukraine", thông báo cho biết thêm. "Những biện pháp này sẽ tăng cường cơ hội của Ukraine đối với một nền hòa bình công bằng, cũng như tạo ra hiệu ứng tích cực với ngành công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng của Phần Lan".
Gần đây, có thông tin các quốc gia châu Âu đang tính tới việc đảm nhận vai trò trọng tâm trong hỗ trợ Ukraine và khả năng phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá hơn 20 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về việc châu Âu cần đảm nhận vai trò trung tâm trong hỗ trợ Ukraine. Nhưng mặt khác, châu lục dường như đang bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
Kể từ năm 2022, Phần Lan đã cung cấp cho Ukraine 2,6 tỷ USD viện trợ quốc phòng. Hôm 24/2, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đã cam kết viện trợ bổ sung cho Ukraine thông qua Quỹ Đối tác vì một Ukraine kiên cường (PFRU) trong giai đoạn 2025 - 2027.
Hôm 26/2, Đan Mạch cho biết đã chuyển giao 12 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, quốc gia này năm ngoái cam kết cung cấp cho Ukraine 19 máy bay F-16.
Đến nay 12 chiếc đã được chuyển giao và số còn lại sẽ tới Ukraine trong năm 2025. Ông Poulsen tuyên bố: "Đan Mạch phải làm nhiều hơn nữa và châu Âu phải hành động". Ông Poulsen cho rằng, mối liên hệ giữa Ukraine và châu Âu là vô cùng quan trọng, và châu Âu cũng cần "đầu tư nhiều hơn về năng lực quân sự".
Tổng thống Trump nói Ukraine có thể quên việc gia nhập NATO vì đây chính là nguồn cơn khiến xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2025 17:51 PM (GMT+7)