Quốc gia NATO nói về "bước ngoặt" dẫn đến đàm phán hòa bình ở Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ngoại trưởng quốc gia NATO này cho rằng, có một người có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong năm nay.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Ednews

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Ednews

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây chia sẻ với hãng tin RIA Novosti (Nga) rằng các cuộc đàm phán hòa bình giải quyết xung đột ở Ukraine có thể bắt đầu trong năm nay nếu ông Trump tái đắc cử vào tháng 11.

"Tôi nghĩ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chắc chắn là bước ngoặt dẫn đến đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraine", ông Szijjarto nói ngày 17/7. "Tôi cho rằng, nếu ông Trump chiến thắng, đó sẽ là cơ hội tốt để có các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu ngay trong năm nay".

Ngoại trưởng Hungary nhận định, quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột sẽ thay đổi dưới thời ông Trump nếu cựu Tổng thống tái đắc cử. Ông Szijjarto nói thêm, ông Trump - người được cho là có cơ hội lớn tái đắc cử - có thể thực hiện "sứ mệnh thành công" nhằm tạo ra hòa bình ở châu Âu.

Trong cuộc gặp gần đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã trao đổi với ông Trump về kết quả chuyến đi tới NgaTrung Quốc.

"Thủ tướng Orban và ông Trump đã trao đổi với nhau về toàn bộ bối cảnh. Hai người đã nói về toàn bộ tình hình địa chính trị và không thể bỏ qua kết quả cuộc hội đàm của Thủ tướng Orban với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 chuyến thăm Nga và Trung Quốc", ông Szijjarto cho biết.

Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, ông Trump có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử vào tháng 11 năm nay. Ông Szijjarto nói thêm, Hungary sẵn sàng trở thành địa điểm cho các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine nhằm giải quyết xung đột.

"Hai ngày sau khi xung đột nổ ra, tôi đã liên lạc với phía Nga và Ukraine, nói rằng Hungary luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ông Szijjarto nói.

Đầu tháng 7, Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Tại cuộc gặp, ông Putin đã lên tiếng ủng hộ việc "chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở Ukraine". Tổng thống Nga nhấn mạnh, xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng một số yêu cầu của Nga, bao gồm việc rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donbass, vùng Zaporozhye và vùng Kherson.

Ngoài ra, còn có điều kiện là Kiev sẽ không tìm cách trở thành thành viên của NATO. Theo đài RT, Ukraine và phương Tây đã bác bỏ điều kiện này, gọi đây là "tối hậu thư không thể chấp nhận được".

Nga cũng gọi "đề xuất hòa bình" gồm 10 điểm của ông Zelensky là một "tối hậu thư xa rời thực tế".

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống quốc gia NATO này lập luận, phương Tây có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp tất cả vũ khí mà nước này cần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN