Quốc gia NATO giáp Nga thông qua luật gây tranh cãi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thủ tướng quốc gia này tuyên bố luật mới là "một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga".

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ảnh: Reuters

Theo DW, quốc hội Phần Lan ngày 12/7 đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép lực lượng biên phòng nước này từ chối những người xin tị nạn ở biên giới phía đông trong một số trường hợp nhất định.

Có 167 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ "đạo luật về các biện pháp tạm thời đối phó việc di cư sai mục đích", trong khi 31 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối. Một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về vi phạm nhân quyền.

Trong buổi họp báo sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tuyên bố, đạo luật là "một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga cũng như các đồng minh của chúng tôi, rằng Phần Lan sẽ tự lo an ninh của chính mình và an ninh của biên giới EU".

Đạo luật mới, dự kiến bắt đầu có hiệu lực trong vài ngày tới và kéo dài 1 năm, sau khi được Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phê duyệt.

Sau khi luật mới có hiệu lực, chỉ một số người xin tị nạn nhất định như trẻ em hoặc người khuyết tật là ngoại lệ.

Theo DW, tuy được quốc hội Phần Lan chấp thuận, nhưng luật mới không nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở nước này. Các luật sư cho rằng luật mới vi phạm các nghĩa vụ về nhân quyền được quy định trong hiến pháp Phần Lan cũng như các cam kết pháp lý quốc tế.

Luật mới cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chính trị gia cánh tả. Lãnh đạo Liên minh cánh Tả Li Andersson viết trên mạng xã hội: "Đây là một ngày buồn với nền pháp quyền và nhân quyền của Phần Lan".

Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 100 người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội Phần Lan để phản đối cái mà họ gọi là "luật trục xuất".

Luật mới được đưa ra sau sự gia tăng đáng kể số lượng người xin tị nạn từ các quốc gia như Somalia và Syria vào Phần Lan qua đường biên giới dài 1.340km của Phần Lan với Nga trong năm qua.

Helsinki cáo buộc, sự gia tăng đó là do Moscow dàn dựng nhằm đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO. Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc này.

Các quốc gia châu Âu khác như Ba Lan hay Lithuania đã thực hiện các biện pháp tương tự trong những năm gần đây. Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga từ tháng 11/2023 để đối phó với làn sóng người nhập cư gia tăng, nhưng sau đó mở lại 2 cửa khẩu.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasyin đưa ra cảnh báo rắn đối với NATO sau khi Phần Lan cho phép Mỹ xây dựng 15 căn cứ quân sự tại nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - DW ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN