Quốc gia NATO đầu tiên phản đối Ukraine tấn công Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hành động tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga là “sai”, quan chức cấp cao của quốc gia thành viên NATO tuyên bố.

Ông Gergely Gulyas – Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary (ảnh: RT)

Ông Gergely Gulyas – Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary (ảnh: RT)

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Gergely Gulyas – Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary – cho biết, Hungary phản đối bất kỳ hành động nào làm cản trở tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine, bao gồm cả cuộc tấn công vào vùng Kursk.

“Hungary không chấp nhận nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga vì chúng tôi ủng hộ hòa bình”, RT hôm 23/8 dẫn lời ông Gulyas.

“Ukraine không chỉ tự vệ, họ còn tấn công (vào lãnh thổ Nga). Chúng tôi muốn ngừng bắn và hòa bình”, ông Gulyas nói.

Theo ông Gulyas, bất kỳ điều gì làm cản trở Nga và Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đều là “sai”, bao gồm cả việc “đẩy các hoạt động thù địch sang lãnh thổ Nga”.

Theo RT, ông Gulyas là quan chức cấp cao nhất của Hungary cho đến nay đưa ra bình luận về hành động tấn công vùng Kursk của lực lượng Ukraine.

Tuyên bố của ông Gulyas trái ngược hoàn toàn với những phát biểu gần đây của giới chức EU và NATO.

Tuần trước, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông Josep Borrell – Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh – cho biết, ông “khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của EU đối với cuộc chiến của Ukraine”.

Hôm 14/8, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tuyên bố: “Ukraine có quyền tự vệ và rõ ràng là họ có thể thực hiện hành động ở Kursk”.

Cùng ngày, Thủ tướng Estonia Michal nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong các hoạt động của họ, và cá nhân tôi chúc họ may mắn”.

Mỹ đến nay vẫn giữ quan điểm không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối khi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

Hôm 21/8, một lữ đoàn của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã sử dụng hệ thống pháo phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các cây cầu ở vùng Kursk.

Đưa tin từ Kiev, Alex Gatopoulos – phóng viên của Al Jazeera – cho hay, đã có 13 nước thành viên NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Các quốc gia này bao gồm: Pháp, Anh, Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Canada.

Trong thông báo hôm 23/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này tiếp tục ngăn chặn lực lượng Ukraine lấn sâu ở vùng Kursk.

Kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 5.100 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kurk, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại cuộc họp ngày 22/8, Tổng thống Nga Putin đã lắng nghe lãnh đạo các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk thông báo về tình hình biên giới, trong bối cảnh lực lượng Ukraine tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN