Quốc gia Nam Mỹ cắt đứt quan hệ với Israel, 2 nước khác triệu hồi đại sứ

Một số quốc gia ở khu vực Nam Mỹ hướng đến lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. 

Tổng thống Bolivia Luis Arce. Ảnh: Reuters

Tổng thống Bolivia Luis Arce. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Bolivia ngày 31/10 cho biết đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel liên quan đến các cuộc tấn công vào Dải Gaza.  

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia Freddy Mamani nói rằng: "Bolivia quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối các hành động quân sự không cân xứng ở Dải Gaza".

"Chúng tôi phản đối những gì đang xảy ra ở Dải Gaza. Bolivia ủng hộ các sáng kiến quốc tế nhằm đảm bảo viện trợ nhân đạo và tuân thủ luật pháp quốc tế", Tổng thống Bolivia Luis Arce viết trên mạng xã hội ngày 30/10. Bolivia không nhắc đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Hai nước láng giềng của Bolivia là Colombia và Chile cũng triệu hồi đại sứ của các nước này ở Israel để tham vấn. Bolivia và Chile còn kêu gọi ngừng bắn và chuyển viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Israel chưa phản hồi khi hãng tin Reuters đề nghị bình luận về các quyết định của 3 quốc gia Nam Mỹ.

Một số quốc gia Nam Mỹ khác như Mexico hay Brazil gần đây cũng kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Bolivia là một trong số những nước đầu tiên chủ động cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra từ hôm 7/10.

Quốc gia Nam Mỹ này từng có động thái tương tự với Israel năm 2009, cũng để phản đối hành động của Israel ở Dải Gaza khi đó. Năm 2020, Bolivia tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ tài liệu của Israel về việc chuyển tất cả người Palestine khỏi Dải Gaza, Ai Cập choáng váng

Israel vừa thừa nhận rằng một bộ của họ đã soạn thảo đề xuất chuyển 2,3 triệu dân ở Dải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai Cập. Thông tin này vấp phải sự lên án mạnh mẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN