Quốc gia châu Âu cảnh báo trừng phạt Israel

Phó Thủ tướng quốc gia là thành viên EU cho rằng, Israel phải chịu trách nhiệm về tình cảnh của nhiều dân thường ở Dải Gaza.

Bà Petra De Sutter – Phó Thủ tướng Bỉ (ảnh : RT)

Bà Petra De Sutter – Phó Thủ tướng Bỉ (ảnh : RT)

Bà Petra De Sutter – Phó Thủ tướng Bỉ – cho rằng, "không thể làm ngơ" hành động “dội mưa bom” của Israel nhằm vào Dải Gaza, RT hôm 9/11 đưa tin.

“Chúng tôi không thể làm ngơ trước việc trẻ em thiệt mạng mỗi ngày ở Dải Gaza”, bà Sutter nói trong cuộc phỏng vấn mới đây của Nieuwsblad (báo Hà Lan).

“Đã đến lúc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Israel. Rõ ràng Israel không quan tâm đến lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế”, bà Sutter nói.

Theo bà Sutter, Bỉ có thể đình chỉ một số thỏa thuận hợp tác với Israel và cấm nhập khẩu sản phẩm từ các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel kiểm soát.

Bà Sutter nói thêm rằng, các quan chức, quân nhân Israel bị kết án vì tội ác chiến tranh và những người Do Thái có quan điểm bạo lực nên bị cấm nhập cảnh vào EU.

Ngày 7/10, Hamas – lực lượng kiểm soát Dải Gaza – bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Đáp trả, quân đội Israel mở chiến dịch tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza.

Theo Cơ quan y tế ở Gaza, kể từ ngày 7/10, có hơn 10.500 dân thường ở khu vực này thiệt mạng do xung đột. Trong đó, có hơn 4.300 trẻ em.

“Phải có một cuộc điều tra về vụ ném bom bệnh viện và trại tị nạn. Bạo lực (đối với dân thường) trong xung đột chưa bao giờ được chấp nhận”, bà Sutter nói.

Israel hiện chưa có bình luận về phát ngôn của Phó Thủ tướng Bỉ.

Trong bài phát biểu, bà Sutter cũng lên án Hamas. Theo bà Sutter, cần có biện pháp để hạn chế các nguồn lực của lực lượng này.

Hôm 17/10, Hamas cáo buộc quân đội Israel ném bom một bệnh viện ở Dải Gaza, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Israel bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng vụ nổ ở bệnh viện xảy ra do Hamas phóng rocket thất bại.

Ngày 31/10, quân đội Israel phóng nhiều tên lửa xuống trại tị nạn Jabalya (lớn nhất Dải Gaza). Vụ việc khiến hàng chục người tị nạn thiệt mạng.

Quân đội Israel tuyên bố có mục tiêu quân sự ở trại tị nạn Jabalya.

Theo RT, Bỉ là quốc gia hiếm hoi thuộc EU có lập trường nghiêm khắc đối với chiến dịch tấn công Gaza của Israel.

Phát biểu trong một cuộc họp ở Brussels hôm 6/11, ông Alexander De Croo – Thủ tướng Bỉ – cho rằng, Israel “đang đi quá xa” khi tấn công cả vào trại tị nạn.

“Nếu ném bom vào trại tị nạn với ý định tiêu diệt một kẻ khủng bố, tôi nghĩ điều đó là không phù hợp. Mọi thứ đang đi quá xa”, ông De Croo nói.

“Đất nước của chúng tôi không đứng về phe nào cả. Điều chúng tôi lựa chọn là chấm dứt bạo lực và chấm dứt tình cảnh hàng nghìn thường dân thương vong”, ông De Croo nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel tuyên bố triệt hạ lãnh đạo bộ phận vũ khí Hamas, xâm nhập đường hầm

Israel tuyên bố, quân đội nước này bắt đầu tấn công hệ thống đường hầm của Hamas ở Dải Gaza một cách “thận trọng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN