Quốc gia bất ngờ tặng hàng loạt xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine, số lượng vượt cả Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đây là lần đầu tiên một quốc gia ngoài Mỹ tuyên bố tặng cho Ukraine hàng chục xe tăng chủ lực M1 Abrams.

Xe tăng Abrams của Úc tham gia một cuộc tập trận vào năm 2021. Ảnh: Ian Hitchcock/Getty Images.

Xe tăng Abrams của Úc tham gia một cuộc tập trận vào năm 2021. Ảnh: Ian Hitchcock/Getty Images.

Theo RT, Mỹ gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abrams vào giữa năm 2023. Cho đến nay, hơn một nửa đã bị quân đội Nga vô hiệu hóa trong giao tranh. Ít nhất một chiếc bị Nga thu giữ và trưng bày ở Moscow.

Hôm 16/10, Úc thông báo quyết định tặng cho Ukraine hàng loạt xe tăng chủ lực Abrams. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy, nói quốc gia "cam kết ủng hộ Ukraine cho đến khi kết thúc cuộc xung đột".

Ukraine sẽ nhận 49 trong số 59 xe tăng M1 Abrams mà Úc đã loại biên từ tháng 7. Các phiên bản M1A1 đời cũ được Úc loại biên để thay thế bằng phiên bản M1A2 theo thỏa thuận ký với Mỹ vào năm 2022.

Đại sứ Ukraine tại Úc, Vasily Myroshnychenko đã nhiều lần kêu gọi Canberra hỗ trợ các xe tăng Abrams loại biên. Trước đây, Úc quyết định tháo dỡ các trực thăng quân sự thay vì chuyển cho Ukraine. Một số phương tiện quân sự khác được Úc bán đấu giá.

Tướng Peter Leahy, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Úc giai đoạn 2002 - 2008, tháng trước đặt câu hỏi vì sao Canberra không gửi các xe tăng Abrams loại biên cho Ukraine.

"Dù đã bị loại biên, đó vẫn là các xe tăng tốt, được bảo trì đầy đủ và phụ tùng có sẵn. Ukraine rất muốn có các xe tăng đó", ông Leahy, người am hiểu về xe tăng Abrams, nói.

Lô xe tăng Úc sẽ chuyển cho Ukraine chưa từng tham gia chiến đấu và đã gần hết vòng đời sử dụng. Úc sẽ tân trang, bảo dưỡng lô xe tăng trước khi gửi cho Ukraine.

Tuy nhiên, quyết định của Úc được cho là khá muộn. Mùa đông sắp đến ở Ukraine và môi trường lầy lội khiến mẫu xe tăng do Mỹ sản xuất tỏ ra không phù hợp để vận hành.

Kể từ mùa hè năm nay, Ukraine đã rút các xe tăng Abrams còn lại về hậu phương, chủ yếu sử dụng cho mục đích phòng thủ.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh, rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột mà không thể làm thay đổi cục diện. Phương Tây coi cung cấp vũ khí là giải pháp thể hiện sự ủng hộ với Ukraine và tránh sự can dự trực tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đã mất 2/3 số xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp chỉ trong hơn nửa năm chính thức tung vào chiến trường, tạp chí quân sự Military Watch của Mỹ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN