Quan hệ đi xuống, Đức lo ngại về 1.236 tấn vàng gửi ở Mỹ
Một số chính trị gia Đức bày tỏ lo ngại về sự an toàn của kho vàng trị giá hơn 100 tỷ euro mà Berlin gửi ở Mỹ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và các nước châu Âu đang ngày càng đi xuống.
37% số vàng trong kho dự trữ của Đức nằm ở Mỹ. Ảnh minh họa.
Liệu có thể yên tâm khi kho vàng của Đức được gửi ở Mỹ? Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm suy yếu ngành công nghiệp xe hơi quan trọng nhất của Đức. Phó Tổng thống J.D. Vance thì cho rằng châu Âu, bao gồm Đức, là “những kẻ ăn bám đáng thương”.
Tỷ phú Elon Musk, nhân vật có ảnh hưởng ở Nhà Trắng, đã nhiều lần công khai can thiệp vào chính trị của Đức, khiến cơ quan tình báo Đức coi ông Musk là mối đe dọa đối với hiến pháp quốc gia.
Theo tờ Politico, không có gì ngạc nhiên khi một số chính trị gia Đức lo ngại nơi được xem là một trong những kho vàng an toàn nhất thế giới suốt nhiều thập kỷ qua có thể không còn thực sự an toàn nữa.
37% dự trữ vàng của Đức nằm ở Mỹ
Đức hiện là quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, trong đó 37% - tương đương 1.236 tấn, với trị giá khoảng 113 tỷ euro - đang được cất giữ trong các hầm an toàn của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Đây là một trong số 12 cơ quan trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Lượng vàng này đảm bảo rằng, trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) có thể nhanh chóng đổi ra USD hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác.
Ý tưởng rằng số vàng này có thể không an toàn từng bị coi là phi lý, ít nhất là từ năm 1945... cho đến vài tuần trước. Tuy nhiên, những điều tưởng như chắc chắn trong nền chính trị sau Thế chiến 2 của Đức đang bị đảo lộn.
Lời kêu gọi kiểm tra kho vàng
Tờ Bild của Đức tuần trước đưa tin, nghị sĩ Marco Wanderwitz của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở Đức là một trong những người công khai quan ngại về vấn đề này.
Ngay từ năm 2012, ông Wanderwitz đã từng đề nghị kiểm tra số vàng trên, nhằm gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải có trách nhiệm cao hơn với vai trò là bên giữ vàng, hoặc có thể chuyển vàng về Đức. Tuy nhiên, đề xuất của ông đã bị bác bỏ.
"Trong bối cảnh hiện nay, câu hỏi này lại một lần nữa được đặt ra", tờ Bild trích lời ông Wanderwitz.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel vẫn khẳng định tin tưởng vào các đồng nghiệp ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Một nghị sĩ EU khác thuộc đảng CDU, Markus Ferber, cũng kêu gọi tiến hành thêm các cuộc kiểm tra đối với kho vàng mà Đức ký gửi ở Mỹ.
"Đại diện Bundesbank phải đích thân kiểm đếm từng thỏi vàng, ghi lại kết quả và thông báo với Quốc hội về kết quả", ông Ferber nói với tờ Bild.
Không chỉ các chính trị gia Đức quan ngại mà tỷ phú Elon Musk cũng từng hoài nghi về chính kho dự trữ vàng của Mỹ. Hồi tháng 2, tỷ phú Elon Musk nghi ngờ số vàng hơn 4.500 tấn ở hầm ngầm Fort Knox bị hao hụt. Số vàng này có trị giá lên tới 425 tỷ USD.
Niềm tin vào Mỹ có còn vững chắc?
Đối với Bundesbank, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài sản giá trị nhất của Đức, nguyên tắc đầu tiên của "câu lạc bộ vàng" (Bullion Club) là không bàn luận công khai. Và càng không được nghi ngờ về độ tin cậy của các thành viên khác.
"Chúng tôi có một đối tác đáng tin cậy và ổn định là Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York trong việc lưu giữ kho vàng của mình", Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel tuyên bố trong một cuộc họp báo hồi tháng Hai.
Khi được hỏi lại về vấn đề này vào tuần trước, ông Nagel nói: “Điều này không khiến tôi mất ngủ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các đồng nghiệp ở Mỹ”.
Hiện tại, hơn một nửa lượng vàng dự trữ của Đức được cất giữ ngay tại Frankfurt. Ngoài Mỹ, 13% kho vàng còn lại đang nằm trong hầm ngầm của Ngân hàng Anh.
Các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu phản ứng xen lẫn giữa thất vọng và tức giận khi những đoạn tin nhắn trong nhóm chat mật của giới chức Mỹ bị rò...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2025 19:52 PM (GMT+7)