Quan chức Mỹ nói tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc gặp sự cố

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Trung Quốc đã chìm vào giữa năm nay.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs từ tháng 6 cho thấy những chiếc cần cẩu tại xưởng đóng tàu Vũ Xương ở Vũ Hán, ngày 15/6.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs từ tháng 6 cho thấy những chiếc cần cẩu tại xưởng đóng tàu Vũ Xương ở Vũ Hán, ngày 15/6.

Sở hữu hơn 370 tàu quân sự, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Nước này đã bắt tay vào chế tạo thế hệ tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân mới.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với báo chí, rằng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Trung Quốc chìm gần bến tàu vào khoảng giữa tháng 5 và tháng 6.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết không có thông tin gì để cung cấp.

Vị quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận chưa rõ nguyên nhân khiến tàu chìm hoặc chưa xác định được con tàu có chứa nhiên liệu hạt nhân vào thời điểm gặp sự cố hay không.

“Ngoài những câu hỏi rõ ràng về tiêu chuẩn đào tạo và chất lượng thiết bị, sự việc còn đặt ra những vấn đề sâu sắc hơn về trách nhiệm giải trình nội bộ của quân đội Trung Quốc và sự giám sát đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này”, vị quan chức Mỹ nói.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hải quân Trung Quốc che giấu vụ chìm tàu”, ông nói thêm.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin các hình ảnh vệ tinh của hãng Planet Labs từ tháng 6 cho thấy sự hiện diện của các cần cẩu tại xưởng đóng tàu Vũ Xương, nơi con tàu lẽ ra đã cập bến.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc, tính đến năm 2022, Trung Quốc có 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính lực lượng tàu ngầm Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng lên 65 chiếc vào năm 2025 và 80 chiếc vào năm 2035.

Ngày 25/9, Trung Quốc thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra Thái Bình Dương, một động thái có thể làm dấy lên lo ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Kinh.

Đầu tháng này, Mỹ và Trung Quốc tổ chức cuộc đối thoại chỉ huy cấp chiến trường lần đầu tiên, trong bối cảnh hai bên đang muốn ổn định quan hệ quân sự và tránh hiểu lầm, đặc biệt là tại các điểm nóng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Hôm nay (18/6), người đứng đầu lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, cơ quan này đã "nắm rõ" tình hình sau khi trên mạng internet xuất hiện những bức ảnh chụp tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nổi ở eo biển Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN