Pháo tự hành Malva của Nga lần đầu xuất hiện trên chiến trường

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mạng xã hội gần đây đã lan truyền một bức ảnh về sự xuất hiện của pháo tự hành 2S43 Malva. Đây là lần đầu tiên pháo tự hành mới nhất của Nga được quân đội nước này đưa vào chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các nhà quan sát quân sự của OSINT hôm 2/6 công bố một số hình ảnh trên mạng xã hội X (trước đây là Twiiter) và cho biết: "Malva thuộc Lữ đoàn pháo binh số 9 của lực lượng vũ trang Nga, đã bị một máy bay không người lái trinh sát tầm xa phát hiện ở Vùng Belgorod."

Các chuyên gia lưu ý rằng, quân đội Nga nhận được lô pháo tự hành đầu tiên này vào tháng 10/2023 và trước đó, vào tháng 7, Malva đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước kéo dài 3 năm.

Pháo tự hành Malva của Nga lần đầu xuất hiện ở Vùng Belgorod. Ảnh: OSINT

Pháo tự hành Malva của Nga lần đầu xuất hiện ở Vùng Belgorod. Ảnh: OSINT

Malva là hệ thống pháo 152 mm được Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik (một phần của Uralvagonzavod) phát triển từ những năm 2019, ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2020.

Pháo được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy, công trình phòng thủ, phá hủy những khẩu đội pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương.

Theo Giám đốc công nghiệp tổ hợp vũ khí của Rostec, ông Bekhan Ozdoev, các nhà phát triển đã đặt sự an toàn của binh sĩ Nga lên trên hàng đầu, do đó việc chế tạo Malva chủ yếu tập trung vào việc chế tạo khung gầm xe. Nhờ khung gầm cơ động, pháo có thể nhanh chóng triển khai cũng như rời khỏi vị trí bắn, điều này rất quan trọng trong một cuộc chiến phản công.

Malva được trang bị pháo 152 mm 2A64 tương tự như pháo tự hành bánh xích 2S19 Msta-S. Pháo có tầm bắn tối đa 24,5 km; tốc độ bắn 7 viên/phút với tổng cơ số đạn mang theo là 30 viên.

Phương tiện có tổng trọng lượng khoảng 30 tấn, sử dụng khung gầm hạng nặng cơ động cao BAZ 8x8, được trang bị động cơ diesel YaMZ, công suất 470 mã lực cho phép pháo tự hành di chuyển với tốc độ 80 km/h, tầm hoạt động 1000 km.

Nguồn: [Link nguồn]

TPO - Truyền thông Nga vừa công bố video cho thấy quân đội nước này vừa phá hủy thêm trạm radar và một khẩu pháo kéo cũng như pháo tự hành M109 Paladin của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái Lancet.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như - Defense Express ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN