Phản ứng của Lầu Năm Góc sau khi ông Zelensky kêu gọi phương Tây đối xử với Ukraine như Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mỹ và liên minh quân sự NATO sẽ không đánh chặn tên lửa hay máy bay không người lái (UAV) của Nga trên bầu trời Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết.

Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) bắt tay ông Zelensky trong cuộc họp báo chung ở Kiev hôm 3/10. Ảnh: Evgeniy Maloletka/Irish Independent.

Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) bắt tay ông Zelensky trong cuộc họp báo chung ở Kiev hôm 3/10. Ảnh: Evgeniy Maloletka/Irish Independent.

Trả lời họp báo hôm 3/10, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói phản ứng của Mỹ và đồng minh trong cuộc xung đột ở Ukraine khác biệt so với phản ứng trong căng thẳng Iran - Israel. 

Đó là vì "bối cảnh của Ukraine và Israel khác nhau, cũng như chiến trường cũng khác". Sự khác nhau này khiến Mỹ có "cách tiếp cận riêng".

"Chúng ta đang nói về hai bối cảnh và chiến trường rất khác nhau. Ngay từ đầu xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo rõ rằng chỉ cung cấp cho Ukraine những gì cần thiết để chiến đấu".

Bà Singh nói Ukraine đang "rất thành công" trong việc sử dụng các hệ thống phòng không và các năng lực quân sự khác trong xung đột với Nga. Bà Singh nhắc lại cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Rustem Umierov, trong đó tập trung vào việc cập nhật thông tin mới nhất về chiến trường để Mỹ có thể cung cấp thêm những năng lực quân sự bổ sung mà Ukraine cần.

Bà Singh nhấn mạnh Mỹ sẽ không can dự trực tiếp vào xung đột nhưng vẫn sẽ tích cực hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ. "Đây là quan điểm của Tổng thống Joe Biden", phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói. "Chúng tôi vẫn sẽ cung cấp cho Ukraine những gì cần thiết để họ đạt được mục tiêu đề ra".

Trước đó, cũng trong ngày 3/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Kiev. Trong cuộc gặp, ông Zelensky nói Ukraine đang tập trung vào việc làm thế nào để nhận được lời mời gia nhập NATO và muốn được phương Tây "đối xử" giống như với Israel.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với tân Tổng thư ký NATO, ông Zelensky nói: "Chúng tôi cần đủ số lượng và chất lượng vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa. Các đối tác của chúng tôi vẫn đang trì hoãn điều này".

Ông Zelensky cũng bày tỏ mong muốn các đồng minh bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga, giống như cách họ đã làm đối với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình luận sau khi lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Vuhledar (thuộc Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN